Đến nội dung chính

Chương 18

admin 749 Chữ Cài Đặt

Đốm lửa từ chiếc bật lửa của Gia Khiêm chỉ vừa kịp thắp lên một tia sáng mong manh rồi đột ngột vụt tắt khi một luồng gió mạnh từ cửa sổ ban công lùa vào, kéo theo tiếng rít gào của cơn giông ngoài kia. Căn phòng khách rộng lớn lại một lần nữa rơi vào trạng thái tịch mịch đến đáng sợ. Bóng tối dày đặc như một bức màn đen hoàn hảo, che giấu mọi tội lỗi và những toan tính đang âm ỉ cháy.

Hải Đường chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi ánh mắt dò xét của Khánh Luân thì cổ tay cô đã bị một lực đạo mạnh mẽ siết chặt. Trong bóng tối tịch mịch, cô cảm thấy một bàn tay thô ráp kéo mạnh cô vào một góc khuất sau chiếc cột đá lớn của phòng khách. Lưng cô va nhẹ vào bề mặt đá lạnh buốt, nhưng ngay lập tức, sự lạnh lẽo đó bị thiêu rụi bởi một lồng ngực vạm vỡ quen thuộc áp sát. Một bờ môi nóng bỏng áp đảo môi cô trong một nụ hôn nghẹt thở.
Hơi thở của Minh Trạch dồn dập và nóng rực, mang theo mùi hương tuyết tùng và bạc hà quen thuộc cùng vị rượu mạnh nồng nàn. Lần này, nụ hôn của anh không còn sự kiềm chế hay thăm dò nữa, mà hoàn toàn là sự chiếm đoạt thô bạo. Anh dùng một tay cố định hai cổ tay cô phía sau lưng, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm mại của cô, ép cô phải tiếp nhận sự cuồng nhiệt đến điên dại của mình. Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh càn quét khắp khoang miệng cô, mút mát và quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ bé đang cố gắng né tránh một cách yếu ớt. Hải Đường khẽ run lên, toàn thân rã rời dưới sự tấn công dồn dập. Sự phục tùng bản năng trong cô trỗi dậy, khiến cô chỉ biết ngửa cổ đón nhận, tiếng rên rỉ nhỏ vụn bị nuốt trọn vào lồng ngực anh.

Cùng lúc đó, ở một góc khác của phòng khách, nơi bóng tối bao trùm lấy chiếc sofa da bò lớn. Dạ Vân không hề đi tìm nguồn sáng. Cô khẽ di chuyển bước chân lướt nhẹ trên thảm, vòng ra phía sau lưng Khánh Luân. Cô chủ động ôm lấy Khánh Luân từ phía sau, hai cánh tay mềm mại vòng qua cổ anh, áp sát lồng ngực căng đầy của mình vào tấm lưng rộng của người yêu.
Dạ Vân ghé sát đôi môi đỏ mọng vào tai anh, thì thầm những lời khiêu khích đầy ma mị: “Anh đang nhìn gì thế, Luân… Anh đang tìm kiếm chị Hải Đường trong bóng tối sao… Sự ghen tuông của anh làm em phấn khích đến phát điên rồi đây này…”

Lời thì thầm của cô như một liều thuốc độc ngọt ngào rót vào tai Khánh Luân. Anh ta khẽ khựng lại, cơ thể cứng đờ dưới sự đụng chạm của người yêu. Sự ghen tuông điên cuồng dành cho Hải Đường đang thiêu đốt lý trí của anh ta, nhưng sự chủ động đầy lệch lạc của Dạ Vân lại khơi dậy một thứ dục vọng đen tối khác. Khánh Luân xoay người lại, thô bạo kéo Dạ Vân vào lòng mình. Anh ta không nói một lời, chỉ dùng đôi bàn tay mạnh mẽ bóp chặt lấy hông cô, ghé sát tai cô thở dốc. Sự căng thẳng và khao khát không thể giải tỏa đối với Hải Đường giờ đây được trút thẳng lên người Dạ Vân, tạo nên một sự kích thích thể xác tột độ cho cả hai.
Tiếng bước chân vội vã của Gia Khiêm và Hoàng Tôn đi tìm nến ở phía hành lang xa xa, cùng những tiếng thở dốc dồn dập, nghẹt thở vang lên trong bóng tối tạo nên một bản giao hương của dục vọng và sự phản bội đầy tội lỗi giữa bốn người. Trong không gian tối tăm tuyệt đối ấy, ranh giới giữa đúng và sai, giữa lòng trung thành và sự phản bội đã hoàn toàn bị xóa nhòa. Chỉ còn lại những cơ thể đang khao khát cọ xát vào nhau, những nhịp tim đập loạn xạ và tiếng thở dốc đầy tội lỗi của những kẻ đang đắm chìm trong trò chơi dục vọng.