Đến nội dung chính

Chương 19

admin 850 Chữ Cài Đặt

Minh Trạch vẫn không ngừng ngấu nghiến đôi môi của Hải Đường. Bàn tay anh lướt dọc theo đường cong cơ thể cô dưới lớp váy len dệt kim màu be, siết chặt lấy vòng eo con kiến rồi dừng lại ở hông cô, kéo sát cơ thể cô vào sự cứng rắn của anh. Hải Đường hoàn toàn buông xuôi, cô bám chặt lấy vai anh, đón nhận nụ hôn sâu đến mức khiến cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, lồng ngực thiếu oxy trầm trọng.

Cạch.

Tiếng công tắc điện vang lên khô khốc, toàn bộ hệ thống đèn chùm pha lê trong biệt thự vụt sáng trở lại sau năm phút mất điện. Ánh sáng rực rỡ đột ngột ập đến, phơi bày tất cả mọi bí mật ra trước ánh sáng thực tại.

Hải Đường giật mình, dùng hết sức lực cuối cùng đẩy mạnh Minh Trạch ra. Cô đứng dựa vào tường với mái tóc hơi rối, vài sợi tóc mai bết vào vầng trán lấm tấm mồ hôi. Đôi môi đỏ mọng sưng tấy đầy dấu vết tội lỗi, lấp lánh nước dưới ánh đèn pha lê. Chiếc váy len dệt kim màu be hơi xộc xệch ở phần vai, để lộ rõ vết đỏ mờ ám mà Minh Trạch đã để lại trước đó trên xương quai xanh của cô. Gương mặt cô đỏ bừng, hơi thở vẫn chưa kịp bình ổn, đôi mắt ngập tràn sự hoảng loạn khi nhận ra mình đang đứng ngay góc khuất của hành lang nối liền với phòng khách.
Cách đó không xa, Dạ Vân và Khánh Luân đứng sát bên nhau ngay cạnh chiếc sofa lớn. Dạ Vân tựa đầu vào vai Khánh Luân, chiếc váy maxi lụa màu xanh ngọc bích hơi nhăn nhúm, đôi mắt cô bạn lấp lánh tia nhìn thỏa mãn tột độ. Khánh Luân đứng thẳng, một tay vẫn ôm hờ eo Dạ Vân nhưng ánh mắt anh ta lại lạnh lùng và sắc bén vô cùng.

Cả hai người họ đều không nhìn nhau, mà ánh mắt họ đều đổ dồn về phía cặp đôi đang đứng ở góc hành lang kia. Trò chơi chính thức khép lại khi chiếc mặt nạ của mỗi người đã hoàn toàn rơi xuống. Không còn sự ngụy trang của những câu chuyện kể hoán đổi vai trò, không còn bóng tối che chở cho những cái chạm tay lén lút dưới gầm bàn. Sự thật trần trụi về mối quan hệ bất chính giữa sếp và thực tập sinh, cùng sự ghen tuông điên cuồng của Khánh Luân và dục vọng lệch lạc của Dạ Vân đã hoàn toàn bị phơi bày trước mắt tất cả mọi người.
Nhã Uyên, Hoàng Tôn, An Nhiên và Gia Khiêm lúc này cũng vừa từ phía nhà bếp bước ra với mấy cây nến chưa kịp thắp trên tay. Họ sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt đến mức đóng băng đang bao trùm lấy cả căn phòng.

Ánh sáng rực rỡ từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ phía trên như một nhát dao bén ngọt, cắt phăng bức màn bóng tối đang che đậy những dục vọng điên cuồng của các nhân vật. Trong một khoảnh khắc, cả phòng khách rộng lớn rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến rợn người.

Hải Đường đứng tựa sát vào bức tường đá lạnh lẽo, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp váy len dệt kim màu be ôm sát. Cô vội vàng đưa mu bàn tay lên lau mạnh đôi môi sưng đỏ, cố che giấu vết son bị nhòe nhoẹt và nhịp thở dồn dập của mình trước những ánh mắt đang đổ dồn về phía này. Làn da cô nóng bừng, đầu óc vẫn còn quay cuồng bởi dư vị nồng nàn của rượu mạnh và nụ hôn bạo liệt vừa trải qua. Thế nhưng, đằng sau sự thẹn thùng và hoảng loạn, một sự nghi ngờ mơ hồ bỗng chốc dấy lên trong tâm trí cô.
Trong bóng tối tịch mịch lúc nãy, mọi thứ diễn ra quá nhanh và hỗn loạn. Mùi hương tuyết tùng và bạc hà quen thuộc của Minh Trạch vẫn còn vương vấn trên đầu mũi cô, nhưng cô không thể gạt bỏ được cảm giác kỳ lạ ở những giây đầu tiên khi dòng điện vừa tắt. Có một khoảnh khắc, trước khi Minh Trạch thô bạo kéo cô vào góc khuất, một bàn tay khác, lạnh hơn và mang theo một lực đạo âm thầm đầy áp lực, dường như đã khẽ lướt qua vòng eo của cô. Hải Đường hoảng loạn tự hỏi liệu nụ hôn điên cuồng trong bóng tối lúc nãy có phải hoàn toàn là của Minh Trạch hay không, hay đã có một sự xâm nhập thầm lặng nào khác từ một kẻ săn mồi giấu mặt trong đêm mưa bão này. Sự mơ hồ đó khiến sống lưng cô lạnh toát, mồ hôi rịn ra nơi thái dương.