“Chào cậu.” Khánh Luân chìa tay ra với Minh Trạch, một cái bắt tay xã giao đơn thuần.
“Chào anh.” Minh Trạch đáp lại, tay siết chặt.
Nhưng sau cái bắt tay ngắn ngủi đó, ánh mắt của Khánh Luân lại không nhìn Minh Trạch. Nó lướt qua anh và dừng lại khá lâu trên bờ vai trần đang thấp thoáng dưới lớp áo khoác của Hải Đường. Ánh nhìn đó không hề dung tục, mà là một sự quan sát tĩnh lặng, một sự đánh giá sâu sắc khiến Hải Đường bất giác cảm thấy không thoải mái.
Minh Trạch lập tức nhận ra điều đó. Anh vô thức bước lên một bước nhỏ, gần như che chắn cho Hải Đường. Đôi mắt anh khẽ nheo lại, một tia khó chịu và cảnh giác hiện lên rõ rệt.
Dạ Vân, người đứng cạnh đó, đã thu hết phản ứng tinh vi này vào mắt. Khóe môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy thích thú. Cô khoác tay Khánh Luân, kéo sự chú ý của anh ta trở lại.
“Được rồi, đừng đứng ngoài này nữa. Mọi người vào trong đi.” Cô vui vẻ nói, giọng điệu như thể không có chuyện gì xảy ra: “Bữa tiệc tối nhẹ đã sẵn sàng rồi. Mọi người cũng đến đủ cả rồi đấy.”
Dạ Vân dẫn đầu, kéo cả nhóm bước vào trong sảnh chính rộng lớn, nơi ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nhạc cổ điển đang chờ đợi.
Sảnh chính của biệt thự ngập trong ánh sáng vàng dịu mắt tỏa ra từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo trên trần cao. Tiếng nhạc cổ điển du dương phát ra từ dàn loa âm tường cao cấp, hòa quyện cùng mùi gỗ thông thoang thoảng tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa xa hoa. Nhưng đối với Hải Đường, bầu không khí này lại mang đến một cảm giác ngột ngạt khó tả.
Dạ Vân đi trước dẫn đường, đôi gót giày nhọn gõ xuống sàn gỗ nghe lách cách vui tai. Cô dừng lại ở chân cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng hai, quay người lại nhìn cả nhóm với nụ cười rạng rỡ đầy ẩn ý: “Mọi người đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Để tôi dẫn các bạn lên nhận phòng nghỉ ngơi một lát trước khi dùng bữa tối nhé.”
Cả nhóm lục tục đi theo Dạ Vân lên tầng hai. Hành lang trải thảm đỏ dày dặn, nuốt trọn mọi tiếng bước chân, khiến không gian xung quanh càng thêm phần tĩnh mịch. Dạ Vân dừng lại trước những cánh cửa gỗ sồi được chạm khắc tinh xảo, bắt đầu phân chia phòng cho từng người.
“An Nhiên và Nhã Uyên ở hai phòng đầu dãy nhé. Gia Khiêm và Hoàng Tôn ở phía cuối hành lang…” Dạ Vân vừa nói vừa phân phát chìa khóa. Cuối cùng, cô dừng lại trước hai căn phòng nằm đối diện nhau ở giữa hành lang, ánh mắt lướt qua Hải Đường rồi dừng lại trên gương mặt góc cạnh của Minh Trạch: “Chị Hải Đường, chị ở phòng 204 nhé. Còn Minh Trạch, cậu ở phòng 205 đối diện.”
Hải Đường nghe xong thì tim khẽ thắt lại. Phòng đối diện nhau. Khoảng cách giữa hai cánh cửa chỉ chưa đầy ba mét. Sự sắp xếp này quá lộ liễu, giống như một cái bẫy vô hình đang chực chờ nuốt chửng bí mật của cô. Cô vội vàng ngước mắt lên nhìn Dạ Vân, cố tìm kiếm một sự vô tình trong ánh mắt của cô bạn, nhưng chỉ nhận lại một cái nháy mắt đầy tinh quái.
Minh Trạch đứng ngay cạnh Hải Đường, khóe môi anh khẽ cong lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn. Anh nhìn cô, đôi mắt màu cà phê lấp lánh tia sáng nóng bỏng như muốn nói: “Ý trời đã định.”
Hải Đường vờ như không thấy, cô nhận lấy chìa khóa từ tay Dạ Vân rồi nhanh chóng bước vào phòng 204, khép cửa lại để trốn tránh ánh nhìn thiêu đốt của người tình trẻ. Căn phòng được bài trí sang trọng với chiếc giường lớn phủ ga lụa trắng, ban công rộng hướng ra khu rừng thông phía sau. Cô đặt túi xách xuống, thở hắt ra một hơi dài để bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn.