Đến nội dung chính

Chương 6

admin 709 Chữ Cài Đặt

Sau khi tắm rửa và thay sang một bộ trang phục thoải mái hơn, Hải Đường bước ra ban công lớn nối liền giữa các phòng ở tầng hai để hít thở bầu không khí trong lành. Gió chiều từ rừng thông thổi vào mang theo hơi lạnh mơn trớn trên da thịt cô, giúp xoa dịu đi sự căng thẳng trong lòng.

“Một buổi chiều đẹp trời để thưởng thức chút vang đỏ, đúng không sếp Hải Đường?”

Một giọng nói trầm thấp, điềm đạm vang lên từ phía sau. Hải Đường quay lại, thấy Khánh Luân đang đứng đó tự bao giờ. Anh đã cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng mở hờ cúc cổ, trên tay cầm hai ly rượu vang đỏ sóng sánh. Anh tiến lại gần, lịch sự đưa một ly về phía cô.

Hải Đường hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự nhận lấy: “Cảm ơn anh, Khánh Luân.”

Khánh Luân không đứng xa mà chủ động tiến sát lại gần cô, tựa người vào lan can ban công. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hải Đường có thể ngửi thấy mùi hương nam tính dịu nhẹ, khác hẳn với mùi tuyết tùng nồng nhiệt của Minh Trạch.
Anh nhấp một ngụm rượu, đôi mắt sau cặp kính gọng mảnh chăm chú nhìn cô: “Tôi luôn ngưỡng mộ những người phụ nữ thông minh và độc lập như chị. Dạ Vân thường kể về chị với sự nể phục rất lớn. Một trưởng phòng nhân sự tài giỏi, luôn giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát…”

Giọng nói của anh rất nhẹ, chậm rãi và mang theo một sức hút kỳ lạ. Khi nói chuyện, Khánh Luân hơi nghiêng người về phía cô, khoảng cách thu hẹp lại khiến bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng thân mật. Hải Đường khẽ cười, lắc nhẹ ly rượu trong tay: “Dạ Vân quá khen rồi. Tôi chỉ làm tốt công việc của mình thôi.”

“Chị quá khiêm tốn rồi…” Khánh Luân thì thầm, ánh mắt anh lướt qua bờ vai trần mảnh dẻ của cô, dừng lại ở chiếc cổ cao kiêu sa. Sự chú ý của anh dành cho cô không hề giấu diếm, nó mang theo một sự khám phá tĩnh lặng nhưng đầy áp lực.
Từ phía góc hành lang dẫn ra ban công, một bóng người cao lớn đang đứng im lìm trong bóng tối. Minh Trạch siết chặt ly rượu trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra. Đôi mắt anh híp lại, tràn ngập sát khí đối địch khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Anh nhìn thấy Khánh Luân đứng sát sạt vào Hải Đường, nhìn thấy nụ cười lịch sự của cô dành cho người đàn ông khác. Một ngọn lửa ghen tuông bùng lên mạnh mẽ trong lồng ngực anh, thiêu rụi mọi sự kiềm chế thường ngày. Anh muốn lao đến giật lấy cô, giấu cô vào lòng và tuyên bố chủ quyền với tất cả mọi người, đặc biệt là gã đàn ông đang cố tình ve vãn cô kia.

Ở một góc khác trong sảnh chung hướng ra ban công, Dạ Vân lặng lẽ đứng tựa lưng vào bức tường đá, trên tay là ly nước trái cây. Cô không nhìn Minh Trạch, mà ánh mắt sắc sảo của cô dán chặt vào bóng lưng của Khánh Luân. Cô quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của người yêu mình, từ cách anh nghiêng người, ánh mắt anh nhìn Hải Đường cho đến nụ cười dịu dàng hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng ấy.
Thay vì tức giận hay ghen tuông, một sự kích thích kỳ lạ, nóng bỏng bỗng chạy dọc theo sống lưng Dạ Vân. Trái tim cô đập nhanh hơn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Việc nhìn thấy người đàn ông có tính chiếm hữu cực cao của mình đang chú ý đến một người phụ nữ khác không làm cô khó chịu, ngược lại, nó khơi dậy trong cô một khát khao thầm kín, một sự hưng phấn tâm lý tột độ khi được chứng kiến trò chơi rượt đuổi và những ham muốn nguyên thủy nhất của con người.