Đến nội dung chính

Chương 3: Bát nước hắt đi (1)

admin 484 Chữ Cài Đặt

Bạch Hân Dinh lắc đầu, dùng tay áo lau đi vệt nhọ nồi cố ý quệt trên má, giọng điệu vô cùng dịu dàng, hiếu thuận: “Không được. Cha nuôi nuôi nấng tôi thành người, ân tình nặng như núi. Mấy ngày nay chị Tri Ý đổ bệnh, cha nuôi lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Tôi chỉ muốn tự tay nấu một bát cháo hoa thật nhừ để cha ăn cho ấm bụng. Việc nhỏ này tôi chịu cực một chút cũng không sao.”

Mấy người hầu phụ bếp đứng xung quanh nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau, không ai nói thêm gì.

Trong nhà ai cũng biết, đại tiểu thư Thẩm Tri Ý ốm đau nằm trên giường, Bạch Hân Dinh không lên phòng chăm sóc mà chạy xuống bếp tranh việc của đầu bếp để thể hiện lòng hiếu thảo.

Nếu lão gia nhìn thấy bát cháo hoa nhỏ bé này cùng gương mặt lấm lem khói bếp của cô ta, chắc chắn sẽ khen ngợi cô ta hiểu chuyện, ngoan ngoãn.
Bạch Hân Dinh vừa quạt lửa, vừa nhẩm tính trong lòng.

Lục Cảnh Bân từng nói anh ta ghét nhất những cô tiểu thư chỉ biết xài tiền hoang phí, anh ta thích mẫu người phụ nữ đảm đang, chịu thương chịu khó.

Bát cháo này, cô ta không chỉ nấu cho Thẩm Sùng Nghĩa xem, mà còn nấu để tạo danh tiếng hiền thục vang ra bên ngoài.

Trên lầu, Thẩm Tri Ý đã nhận được hộp mứt hoa quả và bánh ngọt Tây mang về.

Cô thong thả ngồi trên sofa nhung, cầm chiếc nĩa bạc cắt một miếng bánh dâu tây đưa vào miệng.

Vị ngọt ngào béo ngậy tan trên đầu lưỡi khiến tâm trạng cô vô cùng thoải mái.

Cô nhàn nhã lật xem một cuốn tạp chí thời trang mới nhất.

Kịch bản của bọn họ cứ để bọn họ tự diễn, từ hôm nay trở đi, cô chỉ bận rộn tiêu tiền thôi.

Ánh nắng buổi trưa chói chang chiếu rọi khoảng sân gạch trước biệt thự phủ Thẩm.
Thẩm Tri Ý ngồi tựa lưng vào chiếc gối ôm thêu chỉ vàng trên ghế sofa, bên cạnh là chiếc bàn trà nhỏ bày biện đủ loại bánh ngọt tinh xảo và một ấm trà hồng trà Anh quốc thơm lừng.

Cơn sốt đã hạ, cơ thể cô dần khôi phục sức sống.

Cô vừa nhón một viên mứt anh đào đỏ mọng bỏ vào miệng, vừa nghe đĩa nhạc jazz êm ái phát ra từ chiếc máy hát loa kèn góc phòng.

Cuộc sống nhàn hạ đúng nghĩa bắt đầu.

Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra mà không có tiếng gõ.

Lục Cảnh Bân bước vào.

Anh ta mặc một bộ âu phục cũ màu xám tro, tuy đã được giặt là phẳng phiu nhưng chất vải rẻ tiền cùng những đường chỉ sờn ở cổ tay không thể che giấu được sự túng quẫn.