Năm mươi đồng tiền riêng của cô lúc này quả thực là một khoản tiền khổng lồ, đủ để mua được vô số thứ đồ xa xỉ.
Thẩm Tri Ý nhìn số tiền trong tay, khóe môi nhếch lên.
Bánh ngọt Tây không ngon sao?
Váy áo lụa mới không đẹp sao?
Đồng hồ nhập khẩu, trang sức kim cương, xe hơi mui trần và những căn biệt thự ven sông lộng gió, chẳng lẽ những thứ đó không đáng để hưởng thụ hơn một người đàn ông tồi tệ?
Cuộc đời ngắn ngủi, tiền có thì phải tiêu, phúc có thì phải hưởng.
Kẻ nào lảng vảng trước mặt khiến cô không vui, cô sẽ trực tiếp đuổi thẳng cổ.
“Đại tiểu thư, cô tỉnh rồi sao?”
Một người hầu gái đẩy cửa bước vào, bưng theo thau nước ấm và khăn mặt sạch.
Thấy Thẩm Tri Ý đứng trần chân trên thảm, người hầu vội vàng đặt đồ xuống, chạy lại lấy áo khoác nhung khoác lên vai cô.
Thẩm Tri Ý nhét xấp tiền vào tay người hầu: “Cầm lấy mười đồng này, ra ngoài phố lớn mua cho tôi một hộp mứt hoa quả nhập khẩu loại đắt nhất, cộng thêm ba phần bánh ngọt Tây ở cửa tiệm bánh Pháp đầu phố. Mua xong thì mang thẳng vào phòng cho tôi.”
Người hầu gái giật mình nhìn tờ tiền mệnh giá lớn, ấp úng khuyên can: “Đại tiểu thư, lão gia dặn cô vừa ốm dậy phải ăn cháo trắng thanh đạm, uống thuốc đắng rồi mới được ăn đồ ngọt. Mua nhiều bánh trái như vậy, nhỡ lão gia biết…”
“Cha tôi biết thì tôi chịu trách nhiệm.” Thẩm Tri Ý thản nhiên đáp lời, bước lại bàn trang điểm ngồi xuống: “Tiền của tôi, tôi muốn ăn gì thì mua nấy. Đi mau đi, tôi đói rồi.”
Thái độ dứt khoát của Thẩm Tri Ý khiến người hầu không dám nhiều lời, vội vàng cất tiền rồi lui ra ngoài làm nhiệm vụ.
Thẩm Tri Ý nhìn bóng dáng mình trong gương.
Gương mặt thiếu nữ mười chín tuổi xinh đẹp rực rỡ, đôi mắt hoa đào long lanh, làn da trắng muốt không tì vết.
Nhan sắc nhường này, bối cảnh nhường này, cô tuyệt đối sẽ không để bản thân dẫm vào vết xe đổ ngu xuẩn của nguyên tác.
Cùng lúc đó, tại khu bếp phía sau của phủ Thẩm.
Khói bếp bay mù mịt, sặc sụa khắp không gian chật hẹp.
Bạch Hân Dinh mặc một bộ sườn xám màu xám nhạt cũ kỹ, tay cầm quạt nan phe phẩy trước bếp lò đun củi.
Cô ta liên tục ho sặc sụa, hốc mắt đỏ hoe ngấn nước, nhưng nhất quyết không chịu rời khỏi vị trí.
Đầu bếp chính của phủ Thẩm đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này, dở khóc dở cười lên tiếng khuyên can: “Nhị tiểu thư, cô cứ để đó cho tôi làm. Chỗ này là chỗ của người hầu, cô thân phận con gái nuôi của lão gia, vào đây làm gì cho bẩn quần áo? Cô muốn nấu cháo cho lão gia thì cứ giao công thức, tôi căn lửa cho.”