Đến nội dung chính

Chương 18: Sói con dao động (3)

admin 555 Chữ Cài Đặt

Nguyễn Hoàng Ninh thật sự là cạn lời với cái sự hóng hớt không hồi kết của Hệ thống 009, khinh bỉ nói thầm trong lòng:

[Bùa mê cái đầu mi. Theo kinh nghiệm nhiều năm cày truyện của tao đúng là mấy tên phản diện vừa điên vừa biến thái, thiếu thốn tình thương thì chỉ cần một bát canh là dễ dàng thu phục.]

[Nhưng nhanh đến mức độ này thì đây là lần đầu tiên luôn đó! Cái tên phản diện này đúng là đêm qua bị đánh nhiều quá nên đầu óc hỏng thật rồi.]

Sau khi Trần Lâm Quân ăn xong, Nguyễn Hoàng Ninh không cho anh tự động chạm vào vết thương. Cậu dứt khoát mang hộp sơ cứu y tế đặt xuống bàn, ép anh cởi áo để thay băng gạc mới.

Khoảng cách giữa hai người một lần nữa thu hẹp lại đến mức hô hấp quấn quýt vào nhau. Nguyễn Hoàng Ninh hơi rướn người, vòng tay kề sát vào tấm lưng trần rộng lớn của anh để gỡ lớp băng gạc cũ.
Đầu ngón tay thon dài, lạnh lẽo của cậu vô tình lướt qua làn da nóng rực như lửa, chạm nhẹ vào vết sẹo chữ thập trên mu bàn tay phải của anh.

Hơi thở ấm áp từ đôi môi mỏng của cậu vô tình phả nhẹ vào vòm ngực săn chắc của Trần Lâm Quân. Anh rủ mắt nhìn xuống, yết hầu cuộn trào mạnh mẽ.

Hai người ngồi gần nhau đến nỗi khiến Trần Lâm Quân có thể ngửi được hương dầu gội cùng sữa tắm trên người cậu.

Đáy mắt Trần Lâm Quân lập tức tối sầm lại, yết hầu trượt lên trượt xuống nặng nề. Anh hơi nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén ý nghĩ muốn đem người trước mặt khóa chặt lại bên mình.

Khi Nguyễn Hoàng Ninh vừa cố định xong băng gạc, đột nhiên bàn tay to lớn thô ráp của Trần Lâm Quân bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cậu. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét:
“Đêm qua cậu nói cứu tôi, muốn tôi làm con cờ đối phó Trần Thành Nam. Nhưng cả cái Sài Gòn này đều biết cậu yêu hắn đến chết đi sống lại. Tại sao không giao tôi cho hắn để chiều lòng người trong lòng của cậu? Cậu lấy gì để tôi tin đây không phải là một cái bẫy do hai người giăng ra?”

Nguyễn Hoàng Ninh dứt khoát rút mạnh tay lại, khóe môi mỏng nhếch lên một nụ cười khẩy đầy trào phúng:

“Trước đây tôi bị mù mới thích cái tên khốn tự luyến rác rưởi đó. Từ Lâm Mỹ Huệ cho đến Lê Thanh Hải, tất cả bọn họ đều đang cấu kết với Trần Thành Nam để đóng băng tài sản, hòng muốn chiếm đoạt 15% cổ phần của tôi.”

“Kẻ muốn dồn tôi vào chỗ chết, tôi giữ lại làm gì?”

Nguyễn Hoàng Ninh cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của anh:

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm những việc không có lợi cho mình. So với một tên tổng tài rởm không biết làm gì ngoài lợi dụng lòng tin của người khác, thì bồi dưỡng một con sói như anh có ích hơn nhiều. Hiểu chứ?”