Đến nội dung chính

Chương 17: Sói con dao động (2)

admin 544 Chữ Cài Đặt

Trần Lâm Quân chầm chậm bước từng bước đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Nhìn bát canh sườn nóng hổi trước mặt, anh không ăn ngay mà ngước đôi mắt lên, khàn giọng hỏi:

“Cậu không sợ tôi giết cậu?”

Nguyễn Hoàng Ninh nghe vậy không những không sợ, ngược lại khóe môi mỏng còn nhếch lên nụ cười trào phúng, đôi mắt đào hoa cong lại đầy ranh mãnh:

“Giết tôi bằng cái bụng đói à? Trần Lâm Quân, ăn no đi để còn có sức mà làm culi trả nợ cho tôi. Mạng của anh bây giờ đã thuộc về tôi rồi.]

Sự tự nhiên có phần bá đạo và phong thái không sợ trời không sợ đất của Nguyễn Hoàng Ninh khiến con sói nguy hiểm hôm qua bỗng chốc im lặng, ngoan ngoãn ngồi im.

Trần Lâm Quân im lặng một hồi, bàn tay to lớn chậm rãi cầm thìa lên, múc một thìa canh sườn hầm mà cậu đã tự tay chuẩn bị.
Ngay khoảnh khắc dòng nước canh thanh ngọt, đậm đà trôi xuống cổ họng, bả vai rộng lớn của anh bỗng hơi run lên một cái.

Hơi nóng nghi ngút từ bát canh bốc lên làm mờ đi đôi mắt thường ngày vốn chỉ đầy sát khí và sự thù hận. Vị ngọt từ sườn non hầm kỹ hòa quyện với mùi hành lá lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Đối với một đứa con rơi bị ghẻ lạnh, từ nhỏ đã phải ăn thức ăn thừa và chịu đựng sự ruồng rẫy của nhà họ Trần như anh, đây là thứ hương vị xa xỉ mà anh chưa từng được nếm thử trong đời.

Trong đầu Trần Lâm Quân lúc này lướt qua một suy nghĩ đầy chấn động:

[Rất ấm… Thì ra đây chính là mùi vị của hai chữ gia đình sao?]

Sự gần gũi này làm sự điên cuồng và lòng thù hận mù quáng của Trần Lâm Quân dường như biến mất hoàn toàn. Cả cơ thể anh cảm thấy thật nhẹ nhàng, đã rất lâu rồi anh mới có cảm giác như vậy.
Giữa lúc bầu không khí giữa hai người đang rất hài hòa, thì trong không gian ý thức của Nguyễn Hoàng Ninh, hệ thống số 009 lại bắt đầu giở thói hóng hớt.

009 bỗng nhiên hiện ra, điên cuồng lượn lờ ngay trên đỉnh đầu của Trần Lâm Quân.

Nó kích động đến mức chớp nháy đèn liên tục, dùng ý thức gào thét toáng lên trong đầu của cậu với giọng điệu không thể hóng hớt hơn:

[Ký chủ! Ký chủ ơi! Đỉnh quá đỉnh quá rồi! Điểm chỉ số hạnh phúc của phản diện tự nhiên tăng một phát 50 điểm luôn kìa! Số dư hiện tại tăng vọt rồi! Ngài cho bùa mê vào bát canh sườn này đúng không?!]

Nguyễn Hoàng Ninh thật sự là cạn lời với cái sự hóng hớt không hồi kết của Hệ thống 009, khinh bỉ nói thầm trong lòng:

[Bùa mê cái đầu mi. Theo kinh nghiệm nhiều năm cày truyện của tao đúng là mấy tên phản diện vừa điên vừa biến thái, thiếu thốn tình thương thì chỉ cần một bát canh là dễ dàng thu phục.]