Nói đến đây, Nguyễn Hoàng Ninh khéo léo thu lại vẻ tự tin thường ngày. Là một ảnh đế có mười năm kinh nghiệm diễn xuất, việc thao túng cảm xúc đối với cậu dễ như trở bàn tay.
Cậu rũ đôi mắt phượng xuống, để lộ nốt ruồi lệ ra, trên khuôn mặt đều là sự cô đơn và tổn thương. Cậu thở dài một tiếng, giọng nói mang theo sự tự giễu như cả thế giới này đều vứt bỏ cậu:
“Đại thiếu gia nhà họ Nguyễn thì đã sao chứ? Trong mắt cha tôi, tôi vốn dĩ chỉ là một vết nhơ nhu nhược của ông ấy. Tôi chỉ là một món hàng hóa không hơn không kém…”
Nguyễn Hoàng Ninh cố tình làm như bản thân vô tình để lộ sự thật rằng mình cũng là kẻ bị gia đình ruồng bỏ, tạo ra một màn kịch hoàn hảo để kéo Trần Lâm Quân vào bẫy. Nhưng trong nội tâm, cậu đang cười thầm đầy đắc ý:
[Tuyệt vời! Nét diễn xuất thần thế này mà không đoạt giải Oscar thì hơi phí. Khóc đi sói con, thương hại và đồng cảm với bổn thiếu gia đi!]
Chiêu này của Nguyễn Hoàng Ninh ngay lập tức đem lại hiệu quả chấn động. Nghe những lời tự giễu đầy cô đơn ấy, sự cảnh giác cuối cùng trong đôi mắt Trần Lâm Quân hoàn toàn biến mất.
Anh gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh niên xinh đẹp trước mặt, lồng ngực phập phồng. Anh đưa tay lên giữa không trung, dường như muốn chạm vào nốt ruồi lệ đang rũ xuống kia, nhưng rồi lại gắt gao nắm chặt lại thành quyền.
Trần Lâm Quân hơi rũ mắt xuống, che giấu đi sự điên cuồng và ham muốn độc chiếm đến đáng sợ trong đáy mắt.
Người thanh niên trước mặt này đã cho anh hơi ấm, vậy thì cho dù có phải bẻ gãy đôi cánh kia để nhốt cậu lại, anh cũng tuyệt đối không để bất kỳ ai cướp cậu đi.
Bầu không khí ái muội giữa hai người bỗng chốc bị phá bởi tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.
Nguyễn Hoàng Ninh nhíu mày, chậm rì rì bước tới liếc nhìn màn hình camera an ninh đặt cạnh cửa. Đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt giả tạo, đầy vẻ rình mò nhìn qua là biết không có ý tốt của Lê Thanh Hải.
Quả nhiên, sau khi mua bài khóc lóc diễn vai nạn nhân bôi nhọ danh dự cậu trên mạng chưa thỏa mãn, cậu ta đã vội vã mò đến tận đây hòng bắt thóp cậu.
Cảm giác sảng khoái và hưng phấn bỗng chốc chạy dọc sống lưng Nguyễn Hoàng Ninh. Kẻ địch tự dẫn xác đến cửa, cậu cũng nên chiều lòng cậu ta một chút chứ!
Cậu nhếch khóe môi lên tạo thành một nụ cười kiều diễm mê người nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Nguyễn Hoàng Ninh quay sang nhìn Trần Lâm Quân, cậu vươn tay vỗ nhẹ lên bả vai vững chãi của anh. Sau đó, cậu hất cằm, chất giọng nhàn nhạt cất lên hệt như chủ nhân đang ra lệnh:
“Sói con, ngoan ngoãn trốn trong phòng ngủ dưỡng thương cho tôi. Bổn thiếu gia phải ra ngoài dọn dẹp đống rác rưởi tự dẫn xác đến cửa này một lát.”
Ngừng một lát, như đã quyết định xong nên xử lý tên trà xanh suốt ngày thích diễn trò kia như thế nào, Nguyễn Hoàng Ninh sảng khoái vừa cười vừa nói:
“Hôm nay tên này chết với tôi!”