Đến nội dung chính

Chương 16: Sói con dao động (1)

admin 501 Chữ Cài Đặt

Nồi xương hầm sôi sùng sục tỏa ra từng làn khói ấm áp, kéo theo hương vị đậm đà, thơm nức mũi của hành lá và sườn non hầm kỹ lan tỏa khắp căn phòng. Thứ mùi hương mang đậm vị gia đình ấy nhẹ nhàng vỗ về, lay động người đàn ông còn đang ngủ say.

Trần Lâm Quân đột ngột bừng tỉnh. Theo phản xạ, cơ thể anh lập tức căng cứng, đôi mắt hằn tia máu không kịp che dấu đi sát khí.

Bàn tay thô ráp nổi đầy gân xanh có theo bản năng vươn ra, định tìm kiếm vũ khí phòng thân. Thế nhưng, động tác của anh chợt khựng lại giữa không trung.

Trần Lâm Quân cúi đầu nhìn xuống cơ thể của mình. Mọi vết thương trên cơ thể đêm qua bây giờ đã được băng bó cẩn thận. Từ cách băng bó, có thể nhìn ra được người băng bó rất gọn gàng và tỉ mỉ.

Sự phòng bị của Trần Lâm Quân vẫn còn đó, nhưng trong khoảnh khắc nhận ra bản thân được người khác chăm sóc, một góc nhỏ trong trái tim chai sai, băng giá của anh bỗng chốc hở ra.
Không phải mùi ẩm mốc của trạm xá ở chợ đen, cũng không phải sự tăm tối của phòng giam nhà họ Trần.

Nơi này… là căn hộ của Nguyễn Hoàng Ninh.

Trần Lâm Quân lầm lì dời tầm mắt, nặng nề hướng thẳng về phía gian bếp mở. Và ngay giây phút ấy, đôi mắt sắc bén như chó sói của anh hoàn toàn bị bóng lưng cao ráo ấy vây giữ, không thể trốn thoát.

Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ hắt qua lớp rèm cửa mỏng, Nguyễn Hoàng Ninh đang thong thả đứng khuấy nhẹ nồi canh. Cậu khoác trên mình chiếc áo sơ mi lụa trắng quá cỡ, hai ống tay xắn cao một cách tùy ý để lộ cổ tay thon nhỏ trắng ngần như sứ.

Ánh bình minh rải một tầng sáng vàng nhạt lên gương mặt thanh tú đẹp đến mức nghẹt thở của cậu. Khi cậu hơi nghiêng đầu, hàng mi hơi lay động, tạo nên một cảm giác vừa cấm dục, vừa mê người.
Khung cảnh ấy khiến một người quanh năm sống trong máu và bóng tối như Trần Lâm Quân ngây ngẩn cả người. Ánh mắt anh nhìn cậu bỗng chốc trở nên cháy bỏng và cực kỳ mãnh liệt.

Nguyễn Hoàng Ninh thản nhiên múc canh ra một chiếc bát sứ trắng tinh, bưng tới đặt lên chiếc bàn ăn bằng kính. Cậu ngả người ra chiếc ghế đơn, đôi chân thon dài vắt chéo đầy lười biếng, khẽ hất cằm ra hiệu cho anh.

Cậu nhướn mày, cất giọng nhàn nhạt đầy vẻ cao ngạo:

“Tỉnh rồi thì tự lết ra đây ăn đi. Đừng mơ bổn thiếu gia bón cho anh.”

Trần Lâm Quân dùng đôi mắt thâm trầm khóa chặt lấy hình bóng cậu.