Quá trình này đau thấu xương, cam đoan có thể khiến những người lì đòn nhất cũng phải thét lên đau đớn. Thế nhưng, Trần Lâm Quân vẫn im lặng.
Hai hàm răng Trần Lâm Quân cắn chặt vào nhau đến mức phát ra tiếng kèn kẹt, tuyệt đối không để bản thân phát ra nửa tiếng rên rỉ yếu đuối nào.
Để có thể băng bó kỹ càng cho vết chém dài, Nguyễn Hoàng Ninh buộc phải cúi sát người vào tấm lưng trần của anh.
Hơi thở ấm áp, ngọt ngào từ đôi môi mỏng của cậu vô tình phả nhẹ vào vòm ngực săn chắc, rực lửa của Trần Lâm Quân.
Trần Lâm Quân rủ mắt nhìn xuống. Tầm mắt của anh vừa vặn rơi xuống nốt ruồi lệ hình giọt nước màu đỏ yêu kiều dưới đuôi mắt trái của cậu.
Mùi trầm hương thanh tao, lạnh nhạt trên người cậu quấn quýt nơi chóp mũi anh. Nó giống như một thứ thuốc mê giúp làm dịu sự đau đớn và sự điên cuồng trong đầu.
Nguyễn Hoàng Ninh vừa thoa thuốc vừa lạnh nhạt lên tiếng: “Đau thì kêu lên, tôi không cười anh đâu.”
Trần Lâm Quân im lặng một hồi, yết hầu cuộn trào mạnh mẽ, khàn giọng đáp: “…Không đau.”
Bầu không khí trong penthouse bỗng trở nên im lặng một cách mờ ám.
Hệ thống 009 lúc này đã chuyển từ màu đỏ ớt về lại màu xanh mint, thấy ký chủ an toàn liền bắt đầu lượn lờ quanh đỉnh đầu của Trần Lâm Quân.
Đột nhiên, trong đầu của Nguyễn Hoàng Ninh vang lên một tiếng chuông điện tử: [Ting!]
Hệ thống 009 kích động, nhảy múa điên cuồng và dùng ý thức thì thầm vào não Nguyễn Hoàng Ninh với giọng điệu không thể hóng hớt hơn:
[Ký chủ! Ký chủ ơi! Điểm chỉ số hạnh phúc của phản diện tự nhiên tăng thêm 5 điểm rồi nè! Số dư hiện tại là 15 điểm hạnh phúc! Ôi mẹ ơi, ngài nhìn cái yết hầu hắn đi, ánh mắt hắn nhìn ngài lúc nãy cháy bỏng, cực kỳ mãnh liệt luôn á! Cứ như muốn nuốt chửng ngài luôn đó!]
Nguyễn Hoàng Ninh âm thầm trợn ngược mắt khinh bỉ hệ thống trong lòng :
[Vừa sát trùng bằng cồn đau muốn chết, bị tao dùng kéo cắt đồ mà lại tăng điểm hạnh phúc? Cái tên phản diện biến thái này rốt cuộc có máu M hay hay bị chém đến mức chập mạch luôn rồi vậy?]
Sau khi đã hoàn tất việc băng bó và cố định băng gạc cẩn thận cho Trần Lâm Quân, Nguyễn Hoàng Ninh lười biếng đứng dậy, bước sang phía đối diện.
Cậu thản nhiên ngả người ra chiếc ghế đơn, đôi chân thon dài vắt chéo trên ghế. Ngón tay thon dài của cậu gõ nhẹ theo từng nhịp lên mặt bàn bằng kính.
Nguyễn Hoàng Ninh rũ mắt, cất giọng nhàn nhạt khiến người khác không thể làm trái:
“Trần Thành Nam và Lê Thanh Hải vừa nợ tôi một món nợ lớn. Anh là kẻ thù không đội trời chung của bọn chúng, tôi cứu anh để thêm một con cờ trong tay mình mà thôi.”