Trần Lâm Quân nhận ra sự căm ghét và khinh miệt trong đôi mắt phượng kia đối với kẻ đứng đầu Trần gia là hoàn toàn chân thật, không giống giả vờ chút nào.
Cùng lúc đó, việc dùng lực quá mạnh đã kéo căng vết thương hở. Cơn đau dữ dội từ vết chém dài sau lưng đột ngột truyền đến, khiến bàn tay đang siết chặt cổ Nguyễn Hoàng Ninh run lên rồi mất lực, nới lỏng ra.
Trần Lâm Quân ho sặc sụa, một ngụm máu tươi rỉ ra từ khóe môi mỏng nhợt nhạt. Anh lảo đảo lùi lại, đổ gục xuống góc chiếc sô pha, hơi thở đứt quãng nặng nề.
Thế nhưng, dẫu cho cơ thể có đau đớn đến mức nào, đôi mắt sắc bén kia vẫn khóa chặt lấy hình bóng Nguyễn Hoàng Ninh, không chịu rời đi dù chỉ một chút.
Nhịp độ căn phòng đột ngột giảm xuống, cả hai đều đang âm thầm đánh giá đối phương.
Nguyễn Hoàng Ninh ngồi bật dậy, ho khan vài tiếng để lấy lại dưỡng khí.
Cậu vươn ngón tay thon dài xoa xoa vệt đỏ hằn lên trên chiếc cổ trắng ngần như sứ của mình. Ánh mắt cậu nhìn Trần Lâm Quân đang hơi co rúm trên sô pha đầy lạnh nhạt, sau đó thản nhiên đứng dậy bước đi.
Vài phút sau, Nguyễn Hoàng Ninh quay lại, trên tay mang theo một hộp sơ cứu y tế. Cậu không nói không rằng, gương mặt đẹp đến mức nghẹt thở thoáng hiện vẻ lười biếng.
Cậu dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Trần Lâm Quân, trực tiếp cầm kéo cắt toạc chiếc áo sơ mi đen dính máu đã rách của anh, thẳng tay vứt xuống sàn.
“Xoảng.” Chiếc kéo được đặt xuống bàn.
Tấm lưng rộng lớn với bờ vai vững chãi cùng những múi cơ bắp săn chắc theo tỷ lệ vàng của Trần Lâm Quân hoàn toàn phơi bày dưới ánh đèn phòng khách.
Đập vào mắt Nguyễn Hoàng Ninh không chỉ có vết chém mới đang chảy mú, mà còn có vô số những vết sẹo cũ, ngang dọc chồng chất lên nhau.
Chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy những năm tháng sống tại nhà họ Trần của tên này cũng không dễ dàng gì. Chắc hẳn Trần Lâm Quân đã phải chịu chèn ép rất nhiều, phải giành giật miếng ăn sống không bằng chết.
Cậu nhìn những vết sẹo dạn dày kia, khẽ mím môi nghĩ:
[Tên này… rốt cuộc đã phải chịu đựng những thứ kinh khủng gì ở nhà họ Trần để có thể sống sót, đến nỗi sau này hắc hóa vậy chứ? Tác giả thì hay rồi, hành mấy nhân vật như bọn họ lên bờ xuống ruộng chỉ để làm nổi bật cái tốt đẹp của nhân vật chính thôi. Đúng là đồ đáng ghét.]
Nguyễn Hoàng Ninh không nghĩ nữa, cậu cầm bông tẩm cồn sát trùng, trực tiếp ấn thẳng lên vết thương hở đang chảy máu sau lưng Trần Lâm Quân.