Khoảng cách giữa hai người lúc này thu hẹp lại đến mức nguy hiểm. Nguyễn Hoàng Ninh thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu tươi tanh nồng hòa lẫn với sát khí nồng nặc đang không ngừng bủa vây lấy mình.
Bàn tay thô ráp, chai sần nổi đầy gân xanh, siết chặt lấy yết hầu của cậu. Trần Lâm Quân lúc này chẳng khác nào một con sói bị dồn đến bước đường cùng.
Trong đôi mắt vằn tia máu của anh lúc này đằng đằng sát khí, trông cực kỳ dữ tợn. Dường như chỉ cần người dưới thân phản kháng, anh sẽ không chút do dự vặn gãy chiếc cổ mảnh khảnh kia.
Nguyễn Hoàng Ninh cảm thấy bản thân bắt đầu không thở được, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cậu nghẹn họng, trong lòng gào thét không ngừng:
[Khỉ thật, làm ơn mắc oán gì đây? Cái tên điên này sức lực ở đâu ra mà khỏe thế không biết? Vì anh ta là một cường công, nên dù bị chém tơi tả sắp chết vẫn có thể áp chế mình đến mức này hả?]
Trong không gian ý thức, hệ thống 009 đột ngột hiện ra, nó bay loạn xạ vì hoảng loạn. Hai cái cánh cụt ngủn đập bành bạch vào không trung, 009 gào khóc thảm thiết trong não Nguyễn Hoàng Ninh:
[Ký chủ ơi! Toang thật rồi, phản diện lật kèo đòi giết người kìa! Tui thấy ánh mắt anh ta thế kia thì không phải giả bộ đâu! Ngài mau giãy giụa, khóc lóc cầu xin đi, không là bay màu thật đó. Tui cũng đi đời nhà ma luôn á! T.T].
Trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn đến mất đi lý trí của hệ thống vả mặt, Nguyễn Hoàng Ninh không hề giãy giụa, cũng chẳng thèm rơi một giọt nước mắt nào.
Cậu là ảnh đế mười năm kinh nghiệm, loại hiện trường đầy ngột ngạt này chưa bao giờ làm khó được cậu.
Đôi mắt phượng từ từ hé mở, trong đôi mắt đào hoa ranh mãnh lúc này sáng như sao trời.
Nguyễn Hoàng Ninh không hề sợ hãi, thẳng thắn dùng ánh mắt sắc bén đối diện với đôi mắt như lang như hổ của Trần Lâm Quân.
Trần Lâm Quân rướn người sát hơn, giọng khàn đặc, gầm gừ qua kẽ răng: “Trần Thành Nam phái cậu đến mồi chài tôi à?”
Nguyễn Hoàng Ninh dù đang bị bóp cổ nhưng khóe môi mỏng vẫn nhếch lên nụ cười trào phúng, đôi mắt cong lại đầy mê hoặc. Cậu trực tiếp buông lời mỉa mai, thái độ cợt nhả không hề e sợ:
“Anh nghĩ anh là ai mà khiến tôi phải mồi chài? Trần Thành Nam nghĩ mình là ai mà sai khiến được tôi? Buông ra! Trước khi tôi báo cảnh sát bế anh đi. Đồ sói con vô ơn!”
Nghe đến cái tên Trần Thành Nam được thốt ra từ miệng Nguyễn Hoàng Ninh bằng giọng điệu khinh bỉ tột độ cùng lời mắng mỏ đầy ghét bỏ, động tác của Trần Lâm Quân đột nhiên khựng lại.