Đến nội dung chính

Chương 10: Cứu mạng hay cứu sắc (5)

admin 653 Chữ Cài Đặt

Cơ thể này của nguyên chủ vốn là một đại thiếu gia yếu ớt, cả ngày chỉ biết ăn chơi nhảy múa, thể lực yếu đến đáng thương. Trong khi đó, Trần Lâm Quân lại là một người đàn ông cao 1m89 với cơ bắp săn chắc. Để vác được anh ra khỏi con hẻm tối đi về phía chiếc xe thể thao giấu ở một góc của nguyên chủ, Nguyễn Hoàng Ninh đã phải dốc toàn bộ sức lực mới miễn cưỡng lết được tới xe.

Ở ngoài nhìn vào thật sự khó coi vô cùng.

Cậu vừa đi vừa thở hồng hộc, mồ hôi làm ướt đẫm cả vạt áo sơ mi. Dù miệng liên tục lầm bầm chửi rủa “Nặng như heo thế này… biết thế bỏ mặc cho xong…”, nhưng bàn tay thon dài của cậu vẫn ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh.

Trong lúc vô tình kéo đỡ cơ thể anh, những ngón tay của Nguyễn Hoàng Ninh khẽ lướt qua những múi bụng cứng ngắc, nhiệt độ cơ thể nóng rực truyền qua lớp vải khiến cậu khẽ rùng mình.
[Nhưng mà phải công nhận… cái cơ bụng này sờ sướng thật. Xem như thù lao đi. Cũng không bõ công hôm nay mình đi làm culi cho tên này.] Nguyễn Hoàng Ninh thầm nghĩ, khóe môi hơi cong lên đầy đắc ý.

Mười lăm phút sau, chiếc xe thể thao màu đen sang trọng âm thầm dừng lại dưới tầng hầm của căn penthouse bí mật của nguyên chủ tại trung tâm Sài Gòn.

Hồi trước khi đọc truyện, Nguyễn Hoàng Ninh cũng không biết nguyên chủ lại có căn hộ bí mật. Sau khi tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ lúc mới xuyên vào, cậu mới biết nguyên chủ từng âm thầm dùng tiền riêng để mua một căn hộ cao cấp, hoàn toàn tách biệt với nhà họ Nguyễn và không một ai biết đến.

Nguyễn Hoàng Ninh tốn thêm một đống sức lực để dìu Trần Lâm Quân lên phòng khách, thẳng tay ném thân hình nặng trịch của anh xuống chiếc sô pha da đắt tiền.
“Mệt chết tôi rồi.” Cậu thở dốc, đứng thẳng người dậy định đi lấy hộp sơ cứu để băng bó cho anh.

Thấy vết thương trên vai anh vẫn không ngừng chảy máu, làm bẩn cả chiếc sô pha da bò cao cấp màu xám nhập khẩu từ Ý, Nguyễn Hoàng Ninh nhíu mày.

[Đừng ai hỏi cậu tại sao biết chiếc sô pha làm từ da bò nhập khẩu từ Ý! Cậu cũng không có nhu cầu muốn biết chất liệu đâu. Nhưng trong đầu cậu đều là hình ảnh nguyên chủ tối nào cũng vuốt ve chiếc sô pha, vẻ mặt thỏa mãn cười đến ngây ngốc cứ lẩm bẩm hoài đó >.<.]

Cậu cúi người xuống rồi vươn tay, định cởi nốt những chiếc cúc áo sơ mi đen dính đầy máu còn lại của Trần Lam Quân ra để dễ dàng sát trùng.

Thế nhưng, ngay khi ngón tay thon dài của Nguyễn Hoàng Ninh vừa chạm vào lồng ngực nóng rực của Trần Lâm Quân, toàn thân anh lập tức căng cứng.
Dù ý thức còn đang mơ hồ, dây thần kinh cảnh giác của Trần Lâm Quân vẫn căng lên như dây đàn. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, anh nhầm cậu là sát thủ do nhà họ Trần cử tới. Bàn tay của anh đột ngột vung lên với tốc độ kinh người, bóp chặt lấy chiếc cổ thon dài của cậu.

Trần Lâm Quân dùng lực mạnh đến nỗi khiến Nguyễn Hoàng Ninh mất thăng bằng, cả cơ thể mảnh mai bị anh lật ngược đè sấp xuống sô pha.

Trần Lâm Quân xoay người, đè chặt cậu dưới thân mình, đôi mắt sắc bén như chó sói lóe lên sự độc ác, khóa chặt lấy gương mặt kinh ngạc của cậu trong đáy mắt.