Ông ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ gay vì phấn khích.
Đám đông xã viên bắt đầu vỗ tay.
Tiếng vỗ tay từ vài người lác đác nhanh chóng lan rộng, vang dội cả một góc sân kho.
Họ tán thưởng nhiệt tình cỗ máy kỳ diệu có thể giúp họ thoát khỏi cảnh đau nhức ê ẩm trong mùa gặt.
Tôn Đại Hải bước tới, vỗ mạnh một cái vào vai Trần Việt khiến anh ấy hơi chúi người về phía trước.
Ông cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang rền.
“Giỏi! Khéo tay lắm! Cậu Trần, cậu đúng là nhân tài của điểm thanh niên trí thức! Có cái máy này, tốc độ đập lúa của thôn chúng ta vụ này sẽ đứng đầu cả xã cho mà xem!” Tôn Đại Hải lớn tiếng tuyên bố.
Trần Việt xoa xoa bả vai bị vỗ đau, nhưng khóe môi lại cong lên.
Anh ấy quay sang nhìn Bạch Lộ đang đứng lẫn trong đám đông.
Cô ấy đang giơ hai tay lên cao, vỗ tay nhiệt tình nhất, ánh mắt đầy tự hào nhìn thẳng vào anh ấy.
Trần Việt khẽ gật đầu đáp lại cô ấy.
Những đêm dài thức trắng cưa gỗ, mài răng cưa, bị dằm đâm chảy máu cuối cùng cũng nhận được kết quả xứng đáng.
Đêm xuống, gió bấc từ trên núi tràn về, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt lùa qua những ngọn cây nhãn sau nhà họ Chu.
Khương Uyển đóng kín cánh cửa bếp, cắm chốt gỗ lại cẩn thận.
Bếp lò đất nung đang cháy rực, than củi nổ lách tách phả ra hơi nóng xua tan cái lạnh lẽo.
Cô nhắm mắt, kết nối ý thức với không gian siêu thị.
Mấy ngày nay thời tiết trở rét đậm, bữa cơm toàn dưa muối và bột ngô khiến dạ dày cô réo rắt đình công.
Cô bước tới quầy thực phẩm đông lạnh trong ý thức, chọn hai khay thịt bò thái lát mỏng cuộn tròn.
Tiếp theo, cô ghé qua quầy gia vị, lấy một gói cốt lẩu cay Tứ Xuyên và vài cây rau sống.
Trước khi đưa đồ vật ra ngoài, Khương Uyển vẫn cẩn thận bóc sạch toàn bộ khay xốp, màng bọc và vỏ giấy hiện đại, dồn hết rác vào chiếc thùng rác tự tiêu hủy góc siêu thị.
Cô đổ hết thịt và rau vào một chiếc rổ tre lớn, đặt gói gia vị đã bóc trần lên trên.
Mở mắt ra, đồ ăn đã nằm gọn gàng trên bàn bếp.
Khương Uyển bắc chiếc nồi gang lớn nhất lên bếp than hồng, đổ một ít mỡ lợn vào.
Đợi mỡ sôi, cô cho viên cốt lẩu vào xào.
Mùi cay nồng, thơm phức của ớt khô, hoa tiêu và thảo quả lập tức bùng lên, lan tỏa khắp không gian chật hẹp.
Cô đổ thêm nước suối vào nồi, đậy nắp lại chờ sôi.
Thịt bò được xếp cẩn thận ra chiếc đĩa sành sứt mẻ.
Rau sống rửa sạch vớt ra rổ.
Khi nước lẩu bắt đầu sôi sục, tỏa khói nghi ngút, Khương Uyển vẫy tay gọi hai anh em Chu Lẫm vào ăn tối.