Đến nội dung chính

Chương 40: Nồi lẩu sưởi ấm đêm lạnh (2)

admin 488 Chữ Cài Đặt

Chu Lẫm vén tấm màn vải bước vào, khứu giác lập tức bị mùi thơm đậm đà đánh gục.

Anh ngạc nhiên nhìn nồi lẩu đỏ đang sôi ùng ục và đĩa thịt bò tươi rói trên bàn.

Khương Uyển kéo chiếc ghế đẩu gỗ, ấn Chu Tinh ngồi xuống, quay sang giải thích với Chu Lẫm bằng vẻ mặt tỉnh bơ.

“Hôm trước tôi có nhờ người mua ít gia vị trên huyện. Trưa nay đi lấy củi gặp người bán thịt dạo, tôi tiện tay mua một ít bồi bổ. Lạnh thế này, ăn lẩu là hợp nhất.”

Chu Lẫm không hỏi thêm.

Sự tin tưởng anh dành cho Khương Uyển luôn vô điều kiện.

Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

Khương Uyển gắp một miếng thịt bò mỏng nhúng vào nồi nước dùng đang sôi.

Chỉ vài giây, miếng thịt tái chín, săn lại.

Cô gắp ra, bỏ thẳng vào bát của Chu Tinh.

Cô bé dùng đũa gắp miếng thịt đưa lên miệng thổi phù phù rồi nhai.
Vị ngọt của thịt bò hòa lẫn với vị cay tê tê của hoa tiêu khiến đôi mắt cô bé mở to.

Chu Tinh nhai liên tục, ăn ngon lành đến mức trán lấm tấm mồ hôi.

Cô bé há miệng hà hơi vì cay, nhưng tay vẫn cầm đũa chọc chọc vào bát chờ đợi miếng tiếp theo.

Chu Lẫm cầm đũa tre, nhúng một lúc năm sáu cuộn thịt.

Khi thịt chín, anh vớt ra nhưng không bỏ vào bát mình, mà gắp hết thả vào bát của Khương Uyển.

“Cô ăn đi. Đừng nhúng từng miếng một, lâu lắm.” Chu Lẫm nói, tay lại tiếp tục gắp rau cải thả vào nồi lẩu.

Khương Uyển nhìn bát thịt đầy ắp, rồi nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh hầu như chỉ ăn rau và húp nước dùng, thịt gắp ra đều đẩy sang bát cô và Chu Tinh.

Cô gắp hai miếng thịt bò lớn, vươn tay bỏ thẳng vào bát anh.

“Anh làm việc nặng, phải ăn nhiều thịt mới có sức. Cứ gắp cho tôi làm gì, tôi ăn không hết đâu.” Khương Uyển gõ gõ đũa vào thành bát anh ra lệnh.
Chu Lẫm cúi đầu, nhìn miếng thịt trong bát, khóe môi khẽ cong lên.

Anh không nói gì, ngoan ngoãn bỏ miếng thịt vào miệng, cảm nhận hương vị ngon nhất mình từng được ăn trong đời.

Bên cạnh cái giếng nước xây bằng gạch xếp chồng chất ở góc sân điểm thanh niên trí thức, Bạch Lộ đang ngồi xổm trên chiếc ghế nhựa nhỏ.

Gió lạnh thổi qua khiến bờ vai cô ấy hơi co lại, nhưng đôi tay trần ngâm trong thau nước giếng lạnh buốt vẫn không ngừng vò vò chà chà.

Trong thau là chiếc áo sơ mi nam dính đầy bùn đất nhão nhoét.

Đây là chiếc áo Trần Việt đã mặc hôm qua khi trèo lên mái nhà đắp rơm dưới cơn mưa lớn.

Bùn đất ngấm sâu vào từng thớ vải, giặt rất khó sạch.