Đôi mắt đó đang chậm rãi tiến lại gần. Nhìn xa thì có cảm giác khủng bố và to lớn lạ thường, nhưng khi đến gần rồi đột nhiên hạ xuống, sự đe dọa nó mang lại gần như bằng không.
Con thỏ xám lông xù nhảy từ trên một khối bê tông xuống rồi đứng thẳng dậy, tính ra thì nó cao chưa tới bụng tôi, nhưng kích thước như vậy thật sự không hề bình thường.
Mà… đã là quái vật thì sao có thể bình thường được?
Đúng lúc này, một viên đá trên đống đổ nát đột ngột lăn xuống. Tiếng động sột soạt và tiếng đổ lạch cạch không ngừng vang lên.
Tôi hít mạnh một hơi rồi rút con dao từ trong túi đeo chéo ra, cơ bắp toàn thân căng chặt, toàn bộ tinh thần lại rơi vào trạng thái cảnh giác cực độ.
Hiển nhiên, bị nhiều khối đá lớn đè vào người như vậy nhưng quái vật mũi khoan vẫn chưa chết.
Rắc…
Một khối đá lớn bị hất bật lên, ngay sau đó, cả đống đổ nát khẽ rung chuyển.
Ban đầu chỉ có vài viên đá nhỏ lăn xuống đất, nhưng chẳng mấy chốc, những tảng đá lớn cũng lần lượt bị đẩy dịch sang hai bên.
Bụi mù cuồn cuộn trào ra từ các khe nứt.
Một bàn tay gầy guộc, đen xám như cành cây khô bất ngờ thò lên, năm ngón tay cắm sâu vào nền bê tông rồi dùng sức hất tung khối đá đang đè phía trên ra.
Quái vật mũi khoan chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi đống đổ nát.
Lúc này tôi mới thấy rõ tình trạng của nó.
Nửa thân dưới vì chưa kịp lao ra ngoài mà bị vùi chặt dưới lớp bê tông dày nặng, cánh tay mũi khoan trước mặt nó bị hai khối đá lớn với cốt thép ép cứng, chỉ còn phần đầu mũi là lộ ra ngoài, thỉnh thoảng khẽ giật lên rồi phát ra những tiếng rít như động cơ bị kẹt cứng.
Cái đầu méo mó của nó bị một mảng bê tông đập nứt, chất lỏng sẫm màu chảy dọc theo vết nứt xuống khuôn mặt. Hai hốc mắt đen ngòm vẫn gắt gao khóa chặt lấy tôi, ánh lên vẻ hung tợn đến cực điểm.
“GRÀO!!!”
Tiếng gầm phẫn nộ vang vọng.
Nó điên cuồng chống cánh tay còn lại xuống đất, cố gắng hất những tảng đá đang đè trên người ra. Mỗi lần phát lực, cơ bắp trên cánh tay lại căng phồng, kéo theo những khối bê tông nặng nề rung lên, phát ra những tiếng răng rắc khiến người ta sởn gai ốc.
Nó chưa thể thoát ra ngay, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian.
Tôi siết chặt chuôi dao, có lẽ đây là cơ hội duy nhất.
Một khi để nó thoát khỏi đống đổ nát, người chết chắc chắn sẽ là tôi.
Hệ thống 33 đúng lúc lên tiếng: [Tri Tâm! Trên đỉnh đầu!]
[Khối bê tông vừa rồi đã đập vỡ lớp giáp bảo vệ hộp sọ của nó!]
[Đó là điểm yếu duy nhất! Con dao của nhóc có thể đâm xuyên vào đó!]
Tôi cũng đang nhìn chằm chằm vào nơi đó, nơi chất lỏng sẫm màu đang chậm rãi rỉ ra.
Con quái vật vẫn đang điên cuồng đào bới đống bê tông, hoàn toàn không nhận ra điểm yếu chết người của mình vừa xuất hiện.
Tôi hít sâu một hơi, dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân rồi lao vọt tới.
Đôi hốc mắt đen ngòm của quái vật mũi khoan vẫn luôn khóa chặt lấy tôi. Thấy tôi chủ động lao tới, nó lập tức gầm lên một tiếng khàn đặc rồi vung mạnh cánh tay còn lại, năm ngón tay cong quắp như móc sắt chụp thẳng xuống.
Tôi nghiêng người né tránh.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, cánh tay đang vung tới của nó lại đột nhiên khựng cứng giữa không trung.
Lần này tôi đã kịp nhìn thấy nguyên nhân khiến nó khựng lại, nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều.
Tôi đạp mạnh hai chân xuống nền đất, cả người nhảy bật lên.
Khoảng cách chỉ còn nửa mét.
Tôi nắm ngược chuôi dao, dồn toàn bộ sức lực của cả cơ thể vào cánh tay trái, nhắm thẳng khe nứt trên đỉnh đầu quái vật mũi khoan mà đâm xuống.
Phập!
Lưỡi dao chuẩn xác đâm vào khe nứt trên đỉnh đầu, cắm sâu vào bên trong.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ một lực cản cực lớn truyền ngược lên cánh tay, như thể lưỡi dao vừa đâm vào một khối sắt cứng. Tôi nghiến chặt răng, dùng cả trọng lượng cơ thể ép mạnh xuống.
Rắc!
Khe nứt trên đỉnh đầu quái vật lại nứt ra thêm một đoạn, nhưng con dao trong tay tôi cũng bị kẹt cứng.
Dù không còn lớp bảo vệ gì đó nhưng hộp sọ của nó vẫn cứng đến đáng sợ.
Tôi co chân đạp lên bả vai của quái vật mũi khoan, dùng cả cơ thể làm đòn bẩy, cố ép cho lưỡi dao lún sâu thêm.
Nhưng lưỡi dao lại như đã cắm sâu vào một khe xương hẹp, bị hai bên ép chặt không cách nào nhúc nhích.
“GRÀOOO!!!”
Quái vật mũi khoang phát ra tiếng gầm thê lương, toàn thân nó run lên dữ dội, cánh tay mũi khoan vốn bị đè dưới đống bê tông bắt đầu giãy giụa điên cuồng.
Tôi cắn răng, dùng sức nắm chặt chuôi dao rồi dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể đè xuống.
Lưỡi dao lại cắm sâu thêm được vài phân, một dòng chất lỏng đen đặc lập tức trào ra từ khe nứt.
Tiếng gầm của quái vật mũi khoan càng thêm chói tai.
Nó vẫn chưa chết, hai hốc mắt đen ngòm bỗng co rụt lại, khóa chặt lấy tôi, một cảm giác lạnh buốt lập tức chạy dọc sống lưng.
Không ổn!
Ngay sau đó, bàn tay vốn bị khựng cứng của nó đột nhiên chộp tới, do khoảng cách quá gần nên lần này tôi khó mà né được.
Đúng lúc ấy, một vật hình cầu xám xịt lại xé gió bay tới, đập mạnh vào khuỷu tay của quái vật mũi khoan.
Vật hình cầu đó vừa chạm trúng mục tiêu thì lập tức biến mất, nhưng lại khiến cánh tay của nó khựng lại lần nữa.
Trong tích tắc ấy, một bóng xám lao vụt từ trên không xuống.
Là con thỏ xám!
Con thỏ đạp mạnh lên đầu tôi, mượn lực bật lên phía sau gáy của quái vật mũi khoan rồi dùng hai chân trước ôm chặt lấy cái đầu méo mó của nó.
“Két!” Hàm răng sắc như dao há rộng rồi cắn phập xuống đúng vào vị trí khe nứt trên đỉnh đầu con quái vật.
Rắc! Phần xương đã bị tôi đâm nứt lập tức vỡ vụn thêm, hàm răng của con thỏ xuyên thẳng vào bên trong vết thương, chất dịch đen đặc lập tức phun trào.
Con thỏ xám ngoạm chặt lấy phần đỉnh đầu đã nứt, điên cuồng xé rộng vết thương, rồi thò một tay ngắn cũn của mình vào trong quơ loạng như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Tôi không nhịn được mà nhíu mày, cố nhịn cảm giác buồn nôn vừa cuộn trào xuống.
Hơn một giây sau, nó ngẩng đầu lên, trong tay là một viên tinh thể màu đen tuyền lớn bằng ngón tay cái, trên bề mặt phủ đầy những đường vân tối màu phát ra ánh sáng yếu ớt.
Ngay khi viên tinh thể bị kéo ra khỏi hộp sọ, toàn bộ cơ thể quái vật mũi khoan như bị rút sạch sức sống, những khối cơ đang căng cứng nhanh chóng mềm nhũn.
Toàn bộ thân thể khổng lồ như mất hết sức lực, nặng nề đổ sụp xuống đống đổ nát.
…
Đôi nét về quái vật mũi khoan:
Cao: 2m.
Sải tay: 2,6 – 2,8 m.
Mỗi cánh tay dài khoảng 1,3 – 1,4 m.
Khi buông thõng tay, đầu ngón tay quái vật mũi khoan gần như thấp hơn đầu gối.