Sau khi ăn xong, tôi quyết định đi xem xác sống phun nước.
Không phải vì muốn xin nó ít nước, mà dù sao cũng không thể cứ trói người ta mãi như vậy được.
Con chó trắng đã về nhà từ trước, chỉ còn lại con xác sống phun lửa là lẽo đẽo đi theo sau tôi.
Trông nó có vẻ rất miễn cưỡng, nhưng biết sao được, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này thì nó chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.
Dù tôi cũng chẳng biết mình mạnh hơn nó ở điểm nào, chắc là vì tôi có một chỗ dựa tốt?
“Khì khì…” Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được mà bật cười hai tiếng.
Từ xa, tôi đã thấy cây cột nơi con xác sống bị trói.
Nói mới nhớ, dù trời đã tối đen, hôm nay lại là đêm không trăng, nhưng việc quan sát không hề làm khó tôi chút nào.
Với tôi lúc này, dường như ngày hay đêm cũng không có gì khác biệt. Chỉ là ban ngày thì mọi thứ sáng sủa và tươi mới hơn, còn ban đêm tuy vẫn rõ ràng, nhưng nhìn đâu cũng thấy u ám, ảm đạm.
Có lẽ quái vật nào cũng có thể thấy rõ trong đêm?
Một tiếng “Bộp!” đột ngột vang lên, có phần chói tai giữa màn đêm yên tĩnh.
Tôi giật mình quay đầu nhìn sang, mới phát hiện con xác sống phun lửa vừa ngã nhào vì vấp phải một cục đá lớn.
Phải mất một lúc nó mới nhận ra mình đã bị ngã, rồi chậm rì rì đứng dậy.
Tôi nhướng mày, dùng tiếng hầm hừ hỏi nó: [Cục đá to như vậy mà mày không nhìn thấy à?]
Con xác sống gừ gừ mấy tiếng, cảm giác truyền đạc không rõ ràng, tổng kết lại chỉ có một dấu: [?]
Nhưng lạ lùng là tôi có thể hiểu được. Nó đang nghi hoặc không hiểu vì sao mình không nhìn thấy gì.
Ừm, hóa ra không phải quái vật nào cũng nhìn đêm được.
Mà xác sống cũng nhìn bằng mắt sao? Tôi cứ tưởng chúng… ừm, đã là sinh vật có mắt thì nhìn bằng mắt là điều bình thường mà, không phải sao?
Trong đầu truyền tới cảm giác rục rịch, như có thứ gì đó vừa tỉnh lại.
Nhưng tôi không có thời gian để ý đến nó, bởi vì cảnh tượng trước mắt quá mức chấn động.
Nơi con xác sống phun nước đang bị trói kia, có thứ gì đó lông xù đang lần mò bò từ dưới chân nó lên, rồi dừng ngay trên vai xác sống.
Con xác sống như gặp phải thứ gì đó đáng sợ mà không ngừng giãy giụa, miệng phát ra những tiếng gào rống chói tai, nhưng chỉ trong thoáng chốc, tiếng gào ấy đã hoàn toàn biến mất, bởi vì…
Cái thứ màu xám kia đột nhiên phình to ra, rồi bao trọn lấy cái đầu xác sống, sau đó lăn xuống đất???
Rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, thứ màu xám đó dần nhỏ lại, nhỏ lại, đến kích cỡ bằng một quả bóng đá!!!
Tôi ngây người đứng yên tại chỗ, hết nhìn phần cổ trống trơn của con xác sống phun nước, lại nhìn quả bóng màu xám dưới chân nó.
Tôi nên làm gì đây?
Có nên ngất xỉu không?
Cảnh này đáng sợ quá, chắc là tôi nên ngất đi nhỉ?
Nhưng ngất rồi thì liệu tôi có còn toàn thây không?
Quả bóng màu xám lăn qua lăn lại một hồi, rồi để lộ ra… Hai cái tai to dài? Sau đó đến đôi chân bông xù, hai cái tay đầy lông ngắn cũn, rồi nó từ từ đứng dậy…
Quả bóng từ từ đứng dậy???
Lúc này tôi mới nhìn rõ, thứ đó vốn không phải quả bóng, mà là một con thỏ có thể đứng thẳng bằng hai chân, cơ thể nó lớn hơn quả bóng gấp mấy lần, còn lớn hơn cả con chuột mà tôi đã ăn ban nãy một chút.
Con thỏ kia như vẫn chưa phát hiện ra tôi.
Nó đứng đó dùng tay xoa xoa miệng và hai má một hồi, rồi há to mồm – biên độ há rất rộng, đến mức tôi có thể thấy rõ đống răng nhọn hoắc và trắng nhỡn bên trong của nó – phun ra một đống xương vụn.
Hẳn là xương sọ của con xác sống phun nước, nhưng đã bị nó cắn nhỏ thành từng mảnh.
Cảm giác rùng mình len lỏi khắp người tôi.
Có lẽ bây giờ tôi nên ngất xỉu rồi nhỉ?
“Rầm!” một tiếng, lại là tiếng động vang lên bên cạnh khiến tôi giật thót.
Tôi sợ hãi quay sang, mới phát hiện con xác sống phun lửa đã ngã xuống bên chân mình. Cả người nó thẳng đờ, không phát ra chút tiếng động hay rục rịch gì, hình như… Ngất xỉu rồi?
Xác sống mà cũng ngất được à???
Khoan đã, không phải là nó không thấy được đường sao? Bây giờ lại đột nhiên nhìn thấy rồi à?
Nghĩ đến đây, tôi mới phát hiện xung quanh đã sáng lên từ lúc nào. Ngẩng đầu nhìn trời mới biết có trăng… Khoan đã, không phải hôm nay là đêm không trăng sao? Sao đột nhiên lại có trăng rồi???
Cảm giác rùng mình lại xuất hiện, khiến tay chân tôi nổi đầy da gà.
Tôi cố gắng quay cái cổ cứng đờ của mình trở về, rồi thấy… Quả nhiên con thỏ xám kia đã nhìn thấy tôi, đôi mắt của nó lóe lên ánh xanh lục trong đêm, rõ ràng mà nhìn thẳng vào tôi trừng trừng.
Tôi nên làm gì? Tôi có nên chạy ngay bây giờ không?
Thỏ chạy nhanh như vậy, biết đâu vừa quay lưng nó đã đuổi kịp tôi thì sao?
Tôi nên làm gì bây giờ?
[Gầm đi.]
Ừ, đúng là tôi nên gầm lên… Hả cái gì cơ? Gầm là gầm thế nào? Gầm cái gì? Hình như tôi từng làm thử rồi, nhưng đó chỉ là…
Con thỏ xám đã có hành động, nó xoay người, hạ thấp cơ thể, ánh mắt khóa chặt vào nơi tôi đang đứng, trông như sắp bật nhảy rồi lao tới.
[Mau, gầm đi!]
Tôi không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể cố gồng mình giữ cho bản thân bình tĩnh.
[Hít sâu, ép chặt bụng, đẩy khí lên, GẦM!!!]
Cơ hồ ngay khi Hệ thống 33 vừa dứt lời, một tiếng gầm trầm đục đã bùng ra từ trong miệng tôi, vang vọng khắp xung quanh…