Đến nội dung chính

Chương Hồi 2 – Chương 11: Mục tiêu

admin 913 Chữ Cài Đặt

Chân không đủ khỏe, cơ thể không đủ linh hoạt, chạy không đủ nhanh.

Đó là những gì tôi rút ra sau vài lần thử.

Nếu tốc độ đã không được, vậy thì thử sang sức mạnh xem sao.

Dùng chân không được thì chuyển sang dùng tay.

Lúc này, tôi bỗng nghĩ đến hình ảnh đám trẻ con dùng ná bắn chim.

Có thể thử không?

Không dùng công cụ, chỉ với tay không, liệu có thể ném mạnh một viên đá như khi dùng ná không?

Với một đứa trẻ bình thường thì câu trả lời là không, nhưng tôi là quái vật mà?

Liệu tôi có điểm nào hơn người không?

Ít nhất thì sức mạnh cũng phải hơn hẳn người bình thường một chút chứ?

Nghĩ là làm, tôi bắt đầu tìm tòi những kiến thức liên quan đến việc ném mạnh một thứ gì đó trong đầu, rồi chợt nhận ra… Hình ảnh minh họa cho những hướng dẫn này đều là tay phải.
Đa phần mọi người đều thuận tay phải mà, nên như vậy cũng bình thường mà, không phải sao?

Nhưng có gì đó không bình thường với tôi.

Theo như ký ức trước khi xuyên không, dường như tôi là người thuận tay phải, nhưng sau khi xuyên đến đây chỉ có thể xử dụng tay trái, mà tôi lại… Không hề cảm thấy bất tiện chút nào.

Lẽ nào tôi nhớ sai rồi?

Tôi vốn là người thuận tay trái sao?

Có đôi khi, tôi cảm thấy nghi ngờ về trí nhớ của mình, nhưng có lẽ chỉ là chút vấn đề nhỏ trong quá trình xuyên không, tạm thời tôi cảm thấy không đáng ngại.

Vậy… quay trở về với hiện tại.

Tôi tìm một viên đá vừa tay, giữ nó nằm gọn trong tay trái mình, rồi tìm một nơi thích hợp, cách con quạ mục tiêu không quá xa cũng không quá gần làm nó phát hiện làm điểm bắt đầu.

Thực chất, một cú ném mạnh bắt đầu từ mặt đất chứ không phải bàn tay.
Muốn ném mạnh, phải dùng thân mình như một chiếc roi.

Tôi làm theo hướng dẫn trong đầu, hơi hạ thấp trọng tâm, lùi chân trái về sau nửa bước.

Tôi siết chặt các ngón tay, cảm nhận bề mặt thô ráp của đá trước khi ném. Ánh mắt không nhìn vào viên đá mà nhắm vào mục tiêu phía trước.

Muốn ném chuẩn và mạnh, phải lần lượt truyền năng lượng từ chân -> hông -> thân -> vai -> cánh tay -> cẳng tay -> cổ tay -> vật bị ném.

Tôi lặp đi lặp lại quá trình ấy trong đầu vài lần, thử cử động nhẹ cơ bắp trên người theo mỗi lần mường tượng, khiến bản thân dần quen với quá trình này, rồi… Sau một nhịp thở.

Tôi xoay mạnh hông, kéo theo thân người. Vai trái bật tới như chiếc bản lề được mở tung. Cánh tay vung lên theo một đường cong ngắn và gọn. Đến khoảnh khắc cuối cùng, cổ tay quất mạnh.
Viên đá nhanh nhẹn rời khỏi các đầu ngón tay.

Nó xé không khí bằng một tiếng vút khô khốc, bay thẳng tới phía trước. Chưa đầy một giây sau, một tiếng “cốc” giòn tan vang lên.

Viên đá đập mạnh vào mặt đường ngay trước mặt bầy quạ rồi vỡ nát…

Bầy quạ bị biến cố bất chợt xảy ra dọa cho giật mình, tôi thấy rõ chúng sững ra một thoáng, chưa tới một giây, rồi hoảng hốt đập cánh bay lên.

Nhưng chút sững ra đó lại khiến tôi cảm thấy có lòng tin.

Tuy không ném trúng nhưng rõ ràng phương án này khả thi hơn lần trước đó.

Nó khiến tôi có lòng tin, chỉ cần thử thêm vài lần, chỉ cần điều chỉnh lại góc độ sao cho chính xác hơn… Tôi nghĩ chắc chắn lần sau mình sẽ thành công.

Nhưng tôi đã quá xem nhẹ lũ quạ.

Sau khi liên tục bị tôi dọa sợ, dường như lũ quạ đã truyền tai nhau, nên bất cứ khi nào có một con nhìn thấy tôi, lũ quạ quanh đó đều sẽ lập tức tản ra, hoặc bay đi.

Có vẻ như dùng vật sống làm bia nhắm là một ý nghĩa tồi tệ.

Tôi lại nhớ đến lời Hệ thống 33 đã nói: “Đừng chưa học bò đã lo học chạy…”

Với một người mới vừa bắt đầu, luyện tập với mục tiêu đứng yên mới là lựa chọn đúng đắn.

Vì vậy sau một buổi sáng chạy loạn khắp nơi, tôi bắt đầu dừng lại, tìm một cây cột, dùng gạch vẽ một cái vòng tròn nhỏ trên đó rồi bắt đầu tập ném đá.

Tập luyện đến khi cơ bắp quen thuộc với từng chuyển động của việc ném mạnh, đến khi chỉ cần nhìn thấy mục tiêu, đầu óc đã tự động tính toán ra góc độ và tư thế thích hợp.

Trong quá trình tập luyện, thi thoảng tôi lại nhìn thấy có vài con chuột trắng lớn chui rúc chạy loanh quanh.

Dường như đó cũng là kiểu quái vật biến dị nửa vời như lũ quạ, có máu thịt tươi mới giống với sinh vật sống bình thường.

Lũ chuột này thấy tôi cũng không hoảng loạn, chúng chỉ tò mò vì hành động của tôi mà đứng bằng hai chân lên quan sát một lúc, sau đó nhàm chán bỏ đi.

Trông chúng cũng khá nhanh nhẹn, nhưng chưa cảnh giác với tôi như với lũ quạ. Có lẽ… Tôi nên thay đổi mục tiêu của bữa ăn hôm nay…