Tiếng quạ kêu vang báo hiệu một ngày mới đã đến, tôi thoải mái ngồi dậy vươn vai hít sâu một hơi, sau đó vô thức nghiêng người sang một bên.
Với đôi mắt lèm nhèm, tôi quay đầu nhìn sang tay phải của mình, rồi chậm rãi nhớ ra: [À, tôi không còn tay phải nửa.]
Không hẳn, nói đúng hơn là chỉ còn lại một nửa tay phải.
Tôi tựa người vào đầu giường, rồi dùng tay trái cầm cánh tay phải bị cụt của mình lên, tò mò quan sát.
Nhìn vào vết cắt, hẳn là đã bị thứ gì đó sắc bén chém mạnh xuống, sau đó bị đông cứng lại… Đông cứng lại?
Tôi kéo đoạn cụt ấy lên, muốn xem cho rõ ràng.
Máu và thịt ở đó không phải bị đông cứng, mà cứ như khi tay vừa đứt, đã có ai đó dán một lớp màng mỏng trong suốt lên đoạn bị cắt, chặn không cho máu đổ ra.
Một lớp màng bám rất chắc, sờ vào có cảm giác cưng cứng và mát lạnh.
Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy lớp bên dưới tấm màn trong suốt ấy vẫn còn tươi mới.
Tôi nhìn mà ngây ra, công nghệ của thế giới này đã tiên tiến tới như vậy rồi ư?
Nhưng tại sao?
Đến lúc này tôi mới muộn màng tự hỏi, vì sao tay tôi lại bị đứt? Ai đã chặt nó?
Chặt?
Suy nghĩ này vừa nhảy ra đã dọa tôi giật mình.
Không phải bình thường nên nghĩ là do tai nạn hoặc bị quái vật cắn mất sao?
Tôi chớp mắt, trong thoáng chốc, đầu óc có hơi ngây ra vì không load kịp những suy nghĩ đang ngổn ngang nảy lên trong đầu.
Cuối cùng, như thường lệ, cái gì chưa thể biết thì tạm thời bỏ qua.
Tôi thấy đói rồi, vậy nên phải ăn thứ gì đó mới được.
.
Ngay khi tôi vừa mở cửa bước ra, đã thấy một thứ màu đỏ nhanh như chớp bắn tới, đâm thẳng vào giữa người con quạ đang đậu trên cành cây cạnh cổng. Sau khi xuyên qua, nơi đầu của thứ màu đỏ ấy lập tức chẻ ba tạo thành cái móc ngược, bấu chặt vào người con quạ, kéo mạnh nó đi.
Nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh, mọi thứ diễn ra chưa tới một giây, nhưng như được tua chậm trước mắt tôi.
Đến khi định thần lại, con chó trắng đã ngậm theo con quạ vừa bắt được, thong thả đi từ ngoài cổng vào.
Thấy tôi, nó chỉ liếc qua một cái rồi vừa nhai nuốt con quạ, vừa đi về phía cái chậu tắm đặt ở góc sân, nằm vào trong đó, vươn chân mở nước.
Lúc này tôi mới để ý thấy trên người con chó trắng vốn sạch sẽ hôm qua nay đã dính đầy bùn đất và máu bẩn, cái mồm chỉ có mỗi khung hàm trên của nó nay đã mọc ra thịt, nhưng dường như cấu tạo này không đúng lắm…
Đang lúc phân vân, một giọng nói đã đột ngột nhảy lên trong đầu tôi: [Đây là cấu trúc Hoa Ác thường thấy ở một số quái vật. Cấu trúc hàm đã bị thay đổi, từ hai hàm ban đầu chuyển thành bốn cánh hàm tách rời. Viền của các cánh hàm và vòm họng được lót kín bằng vô số hàng răng nhọn. Khi mở miệng để tấn công, hàm của nó không chỉ nâng lên hạ xuống đơn giản, mà tách ra thành bốn cánh hoa đầy răng riêng biệt, trông như một đóa hoa ăn thịt người, dễ dàng bao trọn lấy con mồi.]
[À, nhân tiện xin tự giới thiệu, tôi là Hệ thống số 33 chuyên hỗ trợ và đồng hành cùng người xuyên không, rất hân hạnh được phục vụ cho bạn!]
Giọng nói giới thiệu xong thì lập tức tắt ngóm, cứ như chưa từng xuất hiện.
Tôi ngây ra hồi lâu, mới xác định rằng bàn tay vàng trong đầu mình đã lên tiếng.
[Vậy còn thứ màu đỏ trông giống mũi tên vừa phóng ra vừa rồi thì sao?] Tôi thử hỏi lại trong lòng.
Giọng nói non nớt như trẻ thơ của hệ thống lại vang lên: [Lưỡi chó phẳng rộng đã bị thay thành một khối cơ bắp cuộn tròn, khối cơ này là bộ lưỡi phóng chuyên biệt, gần giống với lưỡi ếch trong tự nhiên, nhưng phần đầu đã được cải tiến thành dạng tên móc, giúp siết chặt và giết chết con mồi trong chớp mắt.]
[Có thể mô tả cơ chế tấn công của quái vật trước mắt như sau: Khi phát hiện con mồi, con chó sẽ đứng yên, bốn cánh hàm mở ra tối đa. Từ trung tâm vòm họng, bộ lưỡi phóng với đầu nhọn như mũi tên bắn ra với tốc độ kinh hoàng, có thể kéo dài gấp ba lần chiều dài cơ thể con chó. Sau khi đâm xuyên qua cơ thể con mồi, đầu mũi tên lập tức tách ra làm ba, móc chặt vào da thịt con mồi, sau đó co rút cực mạnh, kéo con mồi bay ngược về phía cái miệng đang mở sẵn.]