Đến nội dung chính

Chương Hồi 1 – Chương 9: Ngày thứ hai (3)

admin 507 Chữ Cài Đặt

Có quá nhiều điều khiến tôi phải suy nghĩ, quá nhiều thứ khiến tâm trạng tôi ngổn ngang.

Tôi chậm rãi đứng dậy, rồi bước đi lang thang mà không có đích đến.

Tôi vứt lại chiếc túi đựng vài cái bánh mà mình đã nhặt được ven đường, vì bỗng cảm thấy bánh không còn ngon đến thế nữa.

Tôi là quái vật…

Tôi là quái vật sao?

Nhưng tại sao?

Có đôi khi, trong thoáng chốc, tôi quên mất mình là ai, cũng quên rằng mình đã xuyên không tới đây.

Dường như có thứ gì đó đang chậm rãi ăn mòn ký ức của tôi, khiến tôi không còn phân biệt được đâu là đâu nữa.

Tôi là ai?

Vì sao tôi lại ở đây?

Dường như có thứ gì đó lướt qua trong đầu, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, âm thanh va chạm mạnh nổ ầm bên tai, cùng với tiếng la hét thất thanh của những người qua đường.

Rồi… Ánh sáng trắng lóe lên, rất chói, ký ức của tôi dừng lại tại đó rồi hoàn toàn biến mất.
Tôi là ai nhỉ?

Tôi vừa đi vừa tự hỏi mình như vậy, đến khi trời tối, lại đến khi trời sáng.

Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn lên, ánh bình minh chậm rãi lóe sáng nơi chân trời, mặt trời bắt đầu leo cao.

Tôi chợt nhận ra, dường như bản thân mình là ai… cũng không còn quá quan trọng nữa.

Dù tôi có từng là ai, thì hiện tại cũng đã không còn quan trọng.

Ừm… tôi là một đứa trẻ, một đứa trẻ chưa trưởng thành đã trải qua cơn khủng hoảng lớn.

Ít nhất hiện tại tôi biết mình là vậy, và giờ… tôi là quái vật.

Một biến dị xấu vẫn giữ được hình hài con người, nhưng đã không còn nằm trong phạm trù con người bình thường.

Có vài suy nghĩ chợt lóe lên trong nháy mắt rồi biến mất.

Tôi nghĩ… nếu đã sống sót, thì có lẽ mình nên làm một cái gì đó.

Dù chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ, nhưng nó khiến tôi có động lực.
Tôi dừng lại, không tiếp tục bước đi nữa mà bắt đầu nghiêm túc hơn với chính mình.

Quá khứ ra sao không quan trọng.

Dù hiện tại là một đứa trẻ, nhưng tôi biết mình không phải.

Vậy nên… tôi cần một khởi đầu mới.

Và có lẽ cái tên là một bắt đầu tốt đẹp.

Tôi không nhớ mình tên gì, nhưng tôi đã quyết định mình phải có tên, và tôi sẽ đặt nó.

Có những tri thức vẫn còn len lỏi đâu nó trong não.

Dù cho ký ức quan trọng đã mất, nhưng tôi nghĩ mình biết nhiều hơn những gì một đứa trẻ nên biết.

Tôi ngước nhìn ánh bình minh tươi đẹp, nhìn quang cảnh đổ nát xung quanh, nhìn những “người” với đôi mắt vô hồn đang bước đi lang thang, rồi tới đám động vật biến dị đang chạy loanh quanh khắp nơi tìm mồi…

Tôi thấy rõ mọi thứ, nhưng lại không thấy được lòng mình.

Vậy thì… cứ gọi là Tri Tâm đi.