Đến nội dung chính

Chương Hồi 1: Khởi đầu mới – Chương 1: Ngày thứ nhất (1)

admin 492 Chữ Cài Đặt

Tôi nghe thấy có tiếng lách tách, như vòi nước bị đóng dở.

Là cái vòi ở nhà sao? Chắc sáng nay sau khi rửa mặt xong, tôi lại quên đóng nó lại rồi.

Có một thứ mùi thật lạ, rất tanh, như là máu!

Là máu của tôi sao? Hình như là vậy, chiếc xe tải đó to thế kia cơ mà, chảy nhiều máu là đúng rồi!

Một vài âm thanh xượt qua, như tiếng xì xầm, mỗi lúc một to.

Tôi vẫn không thể mở được mắt, một mảnh tối đen, chỉ có thể nằm im nghe từng đợt âm thanh vọng đến.

Hình như rõ hơn rồi, tôi nghe thấy có tiếng hét, rất lớn, một hình bóng mơ hồ, rất lạ, nhưng lại có gì đó… quen thuộc.

Đầu tôi đau quá, cả cơ thể lâng lên như vừa bị ai đó nhấc bổng, rồi lại như chiếc diều đứt dây mà bị quăng đi xa, đập mạnh vào thứ gì đó cứng ngắc.

Gì vậy? Đau quá! Cứ như cái viễn cảnh lúc bị chiếc xe kia đụng vào vừa tái diễn lại vậy.
Lại một loạt tiếng xì xầm, dường như cơ thể tôi vừa được ai đó nâng dậy, nhưng rồi lại bị thả trở về.

Đau quá! Đau lắm đó! Là ai vậy chứ? Làm ơn đi, tôi vẫn đang là bệnh nhân mà!

Ồn quá, những tiếng ồn ào kia vẫn cứ văng vẳng bên tai, có tiếng nói, tiếng thứ gì đó rơi vỡ ầm ầm, thật lâu, đến thật lâu sau mới dần yên tỉnh lại.

Phải vậy chứ, cuối cùng cũng có thể ngủ yên rồi!

.

Không biết đã qua bao lâu, khi cơn buồn ngủ dần rút đi, thay vào đó là những cơn đau nhức trên người lần lượt ập đến. Khóe mắt tôi vẫn còn nặng trĩu như bị thứ gì đó đè nén, cứ cố mở ra nhưng rồi lại bị kéo lại, mở ra rồi lại bị cơn mê mệt đè nặng trở lại. Đến khi thật sự mở được ra rồi, thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho mơ màng không biết đã tỉnh hay còn mơ.
Bầu trời là một mảnh màu xanh mướt, nhiều đám mây ửng lên, rồi dần chuyển sang màu cam nhạt đến ráng chiều. Thời gian như được tua nhanh, bầu trời lại từ ráng chiều chuyển sang màu tối rồi thành đen như mực. Duy chỉ có những mảng khói nghi ngút kia là cứ bốc lên không ngớt, còn tôi, lại như bị tê liệt, nằm im lặng nhìn mãi về một hướng.

Có những thứ rất mơ hồ đang tràn ngập trong não tôi. Có những việc tôi đã từng trải qua, những người mà tôi đã gặp, giọng nói, cử chỉ thân thuộc dần lướt qua. Và song song với đó, là những hình ảnh, con người, động vật và cả sự việc tôi chưa bao giờ biết đến, liên tục, luân phiên đổ vào.