Đến nội dung chính

Chương 9

admin 492 Chữ Cài Đặt

Không còn đau khổ, không còn nước mắt.

Tang Tịch không biết mình đã trở thành kẻ vô cảm từ bao giờ, nhưng chính sự vô cảm mới khiến cô trở thành đệ nhất ca nữ, khéo léo tiếp đón vô số người đàn ông có tiền và có quyền trong thời đại loạn lạc này.

Tuyết rơi thấm đẫm vào tấm lưng, nhưng giờ đây cô đã có chiếc áo bành của thư sinh che chắn nên da thịt không còn tiếp xúc trực tiếp với cái lạnh nữa.

Không biết đã đi được bao lâu, hồi ức không biết cũng đã trôi dạt về phương nào, đến khi hoàn hồn trở lại thì cô cảm giác mình đã quen với cơn đau cắt trên da thịt, thậm chí còn nổi hứng buông lời lả lơi trêu chọc thanh niên có vẻ trí thức đang cõng mình: “Tôi có nặng không?”

Thanh niên đang hì hục cõng cô. Có lẽ là bất ngờ khi nghe cô dịu giọng, hoặc bất ngờ vì khi cô dịu giọng, giọng nói lại dễ nghe như vậy, anh thoáng ngẩn ra rồi bật cười, nói: “Không nặng. Cô nhẹ quá, tôi sợ nếu tôi giữ không chặt có khi cô sẽ bị gió tuyết thổi bay mất đấy.”
Tang Tịch bật cười. Nói cứ như đúng rồi vậy, với cái thân hình gầy của anh ta thì cõng được cô coi như còn được, chứ mà ai đó nặng hơn mấy cân chắc là ngã từ bao giờ rồi.

Tang Tịch bỏ qua chủ đề này, nhưng cũng không quên tiếp tục trêu chọc: “Anh có ơn với tôi, giờ tôi cũng không có gì báo đáp được.”

Người thanh niên cười đáp: “Không cần đâu. Quân tử giúp người, không mong báo đáp.”

Cô gái bật cười, lại một tiếng cười yêu kiều, nói: “Không được, tôi cũng là người đàng hoàng, có ơn là phải báo.”

Cô dừng một lúc rồi nói tiếp: “Hay là, tôi lấy thân báo đáp nhé.”

Người thanh niên sững người, rồi đáp: “Cô đừng nói đùa, tôi có vị hôn thê rồi.”

Tang Tịch nghe vậy thì cũng không thất vọng hay gì, thậm chí cô còn hào hứng hỏi lại: “Cô ấy có đẹp không?”
Cô không thể nhìn rõ mặt thanh niên, nhưng chắc chắn là rất nghiêm, gì giọng anh nghiêm túc hẳn: “Trong lòng tôi thì cô ấy là người đẹp nhất trần đời.”

Tang Tịch cười khúc khích.

Đẹp sao?

Cô lại hỏi tiếp: “Thế cô ấy có tài năng không?”

Thanh niên vẫn đáp lại ngay: “Cô ấy là người tốt nhất trong lòng tôi.”

Tang Tịch lúc này lại thấy không phục.

Làm gì có ai thập toàn thập mỹ như thế chứ. Các tiểu thư nhà tư bản năm ngón tay không dính nước xuân, làm gì có ai giỏi giang. Trên đời này, ở cái xã hội này, người thập toàn thập mỹ như vậy, nếu có thì đều làm ca kỹ như cô hết rồi.