Đến nội dung chính

Chương 10

admin 508 Chữ Cài Đặt

Sau đó, Tang Tịch ở chỗ của người thanh niên tên Hạ Trì để dưỡng thương rất lâu, lâu đến mức cô cứ thế ở đó, cũng không biết nếu rời khỏi thì mình sẽ đi đâu, làm gì.

Hồi ở vũ trường Đệ Nhất Hoàng Gia, Tang Tịch đã gặp đủ loại người, nhưng chưa thấy ai kỳ cục như Hạ Trì.

Hạ Trì năm nay mới chỉ hai mươi tuổi, tính ra thì chỉ lớn hơn Tang Tịch có hai tuổi mà thôi.

Anh rõ ràng là một người tri thức, có học hành. Nhà anh có rất nhiều sách, am tường nhiều thứ nhưng cô chưa bao giờ thấy anh dành thời gian để học hành cả.

Ba giờ sáng Hạ Trì đã thức dậy. Anh luyện viết chữ một tiếng đồng hồ, đọc sách thêm một tiếng nữa là coi như học hành xong xuôi.

Sau đó Hạ Trì bắt đầu công việc hằng ngày của mình.

Nhìn bộ dạng mọt sách, tri thức thời đại mới của anh, không ai nghĩ anh lại là một tên bán hàng ăn sáng.
Ngôi nhà nằm trong con ngõ nhỏ, phía trước có một chiếc xe đẩy nhỏ, chính là phương kế để người thanh niên này mưu sinh.

Năm giờ sáng, Hạ Tri bắt đầu trộn nhân rồi đảo lại chỗ bột đã được ủ từ đêm hôm trước. Một người đàn ông trông có vẻ thư sinh gầy gò, nhưng kỹ thuật nhồi bột, sức nhồi lại thật đáng kinh ngạc.

Bảo sao anh có thể cõng cô đi một quãng đường xa như vậy.

Năm giờ rưỡi, anh nấu dần những mẻ sữa đậu đã được xay và lược mịn, mùi sữa thơm ngào ngạt bay khắp không gian.

Khi những chiếc bánh đầu tiên ra lò là vào độ sáu giờ sáng, hương bột mì hấp lan tỏa khắp con ngõ nhỏ.

Những học sinh, sinh viên từ các trường quý tộc nước ngoài nổi tiếng hay những học sinh gia đình trí thức học các trường sơ trong Hỗ Thành chốc chốc lại ghé đến.
Bánh bao nhân thịt xá xíu, được ướp bằng công thức bí truyền, thơm nức cả mũi.

Chiếc bánh này ở chỗ khác phải có giá năm xu, nhưng anh chỉ bán có ba xu.

Tang Tịch là ca nữ số một ở Đệ Nhất Hoàng Gia nên cảm thấy rất mới lạ. Nói thật, mọi thứ cô dùng đều được tính bằng đơn vị đồng, đến cả bữa ăn của cô cũng có giá từ một đồng đại dương đổ lên. Đây là lần đầu tiên cô thấy một món có cái giá rẻ như vậy sau khi bị bán vào vũ trường.

Từng chiếc bánh bao đựng trong túi giấy dầu, từng cốc sữa đậu thơm cho người ngồi lại dùng bữa sáng.

Thấy Hạ Trì vui vẻ nhìn những người dân ăn uống như vậy, Tang Tịch cũng không biết nói gì hơn.

Đúng là một tên ngốc không biết tính toán.

Ngốc đến mức dù cô có mắng anh ngốc thẳng mặt, Hạ Trì cũng chỉ cười, không cãi lại.