Bên ngoài lúc này trời vẫn đang mưa, cửa bật mở ra đâu đó làm vơi đi cái ấm áp bên trong.
Người đàn ông đứng ở cửa sầm mặt.
Chắc là anh ta đi vội nên cầu vai vẫn còn ướt, khả năng cao là lính dưới trướng anh ta chưa kịp che ô thì cậu chủ đã đi vội vào.
Trương Bảo Quân vừa xuất hiện, mọi người đều đồng loạt im lặng. Tiếng hát trên sân khấu cũng ngưng bặt.
Nhóm người ngồi ở bàn VIP trung tâm, được đích thân Mã Đại Gia tiếp đón cũng khựng lại, nhíu mày nhìn ra cửa.
Người đàn ông ở cửa cứ thế bước vào như chốn không người, đi thẳng đến chỗ Tang Tịch.
Không một ai dám ngăn cản anh ta.
Nói đúng hơn là không một ai muốn vì một ca nữ mà chuốc thù với phủ đốc quân.
Cả không gian vẫn đang ồn ã, vui vẻ bỗng trở nên im bặt.
Trương Bảo Quân cứ thế bước tới, không màng đến cả Mã Đại Gia và ông chủ Trần, cứ thế nâng cằm Tang Tịch lên, áp sát mặt lại, hỏi: “Em cố ý cho người đến phủ đưa tin đúng không? Tang Tịch, em biết hối hận rồi à?”
Tang Tịch cảm giác như đang bị một con thú dữ rình mò, tiếp cận. Cô nổi da gà.
Cả cơ thể cô đều kêu gào hãy vùng ra đi.
Ký ức khủng khiếp của một năm trước dâng lên như thủy triều.
Khi ấy cô nằm gục dưới đất, người be bét máu, lưng đầy vết roi hở.
Cũng ở đây, vào lúc như thế này, không một ai dám ngăn cản.
Trương Bảo Quân đạp giày da bóng loáng lên lưng cô, nói: “Một con hát mà dám khinh thường phủ đốc quân. Tang Tịch, tôi hỏi em lần cuối, em có chịu vào phủ đốc quân không?”
Anh ta được đốc quân Trương bồi dưỡng từ nhỏ, giỏi võ, giỏi bắn súng, giỏi cưỡi ngựa, hơn hẳn những người đàn ông bình thường.
Trong cơn giận, anh ta quất roi vào người Tang Tịch, suýt lấy mất nửa cái mạng của cô.
Khi ấy Tang Tịch nghĩ chỉ cần mình nói gì không đúng ý, anh ta sẽ rút súng ra cho cô một phát vào đầu.
Một con hát nhỏ nhoi như cô, ngoài chỗ dựa Mã Đại Gia thì còn gì?
Trương Bảo Quân muốn giết cô, đến Mã Đại Gia còn không cản được thì cô chắc chắn chỉ có thể cầm chắc cái chết.
Đất cát dưới đế giày anh ta hòa lẫn với máu thịt, khiến Tang Tịch cảm thấy đau rát.
Đôi bàn tay được gìn giữ suốt bao nhiêu năm quơ quào dưới đất, cũng lấm lem nhếch nhác.
“Hồng Mai Quế, cô chịu đi, cô muốn chết hay sao?”
Đến Bạch Lê Hoa luôn khắc khẩu với Tang Tịch lúc ấy cũng sợ đến phát khóc, vội quỳ xuống khuyên cô. Giọng điệu cô ta vô cùng chân thành, như chỉ sợ giây sau Tang Tịch sẽ chết ngay tại chỗ vậy.