Đến nội dung chính

Chương 32: Căn nhà tranh cuối thôn (2)

admin 489 Chữ Cài Đặt

Thẩm Đạt định há mồm cãi, nhưng Trần Cúc đã giật áo con trai, gật đầu liên lịa.

Bà ta tính toán, thằng Quốc ra đi tay trắng, tiền ăn còn không có, lấy đâu ra tiền mà lo cho nhà này.

Nhận năm đồng mỗi năm còn hơn không.

Lưu Trí lấy bút ghi thêm điều khoản Thẩm Tuệ Ngữ vừa yêu cầu.

Xong xuôi, ông ấy đưa tờ giấy cho Thẩm Kiến Quốc.

Thẩm Kiến Quốc cầm bút, dứt khoát ký tên mình xuống góc phải.

Thẩm Đạt cũng hí hửng ký tên.

Trần Cúc không biết chữ, liền ấn ngón tay cái dính mực đỏ vào tờ giấy.

Lưu Trí nhìn Thẩm Tuệ Ngữ: “Con cũng điểm chỉ làm chứng vào đây, để sau này nhà họ Thẩm không ai được quyền lật lọng.”

Thẩm Tuệ Ngữ bước tới.

Cô không dùng hộp mực đỏ của Trần Cúc.

Cô đưa ngón tay trỏ phải lên, dùng móng tay cái bấm mạnh vào vết thương cũ do dằm gỗ đâm đêm qua.
Máu tươi ứa ra một giọt tròn xoe.

Cô ấn thẳng ngón tay rướm máu lên mặt giấy, để lại một dấu vân tay màu đỏ sẫm, rõ ràng ngay bên cạnh tên Thẩm Kiến Quốc.

“Xong rồi. Kể từ giờ phút này, nhà chúng tôi không còn liên quan gì đến các người nữa.” Thẩm Tuệ Ngữ rút tay về, lạnh lùng tuyên bố.

Hứa Yến nhếch mép cười, nhét cây cờ lê vào túi quần bảo hộ, khoác vai Thẩm Tuệ Ngữ: “Đi thôi, đồ đạc dọn dẹp để tớ giúp một tay.”

Ba người nhà họ Thẩm bước vào buồng, thu dọn đồ đạc.

Tài sản của họ chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo vá chằng vá đụp, một cái chăn bông mỏng dính đã cứng ngắc vì dùng nhiều năm, và chiếc cặp sách cũ sờn của Thẩm Tri Viễn đang đi học trên trường huyện.

Lý Thục Oánh cuộn tất cả vào chiếc chăn, cột chặt lại thành một bọc lớn xách trên tay.
Họ bước ra khỏi cổng nhà họ Thẩm.

Thẩm Đạt đứng dựa lưng vào cột gỗ, cười khẩy nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

Trần Cúc bĩu môi, đắc ý quay ngoắt vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Bốn người lầm lũi đi dọc theo con đường đất gồ ghề, hướng về phía cuối thôn.

Căn nhà tranh lụp xụp hiện ra trước mắt.

Tường đất nứt nẻ lòi cả lõi rơm, mái lá cọ bị gió tốc tung từng mảng lớn, thủng một lỗ to bằng cái nong phơi thóc.

Gió bấc thổi xuyên qua lỗ thủng, rít lên từng hồi ảm đạm.

Lý Thục Oánh đặt bọc quần áo xuống mặt đất đầy bụi bẩn, ngồi bệt xuống bậu cửa, gục đầu vào đầu gối khóc nấc lên.

Thẩm Kiến Quốc đứng giữa gian nhà trống huơ trống hoác, trầm mặc nhìn bức tường đất bám đầy mạng nhện.

Thẩm Tuệ Ngữ không nói lời an ủi.

Cô xoay người, đi thẳng ra gian bếp nhỏ phía sau nhà tranh.