Đến nội dung chính

Chương 6: Nàng ở giới tu tiên nấu lẩu Tứ Xuyên (3)

admin 526 Chữ Cài Đặt

Ma Vực.

Bên trong Ma điện Hắc Diệu rộng lớn, không khí uy nghiêm tĩnh mịch đè nặng lên hàng vạn ma binh giáp đen đang quỳ rạp dưới đất. Đứng ở trung tâm, Tả hộ pháp Dạ Sát thẳng lưng ưỡn ngực, thanh âm dõng dạc bẩm báo trận tuyến phòng ngự của các ma binh.

Trên ma tọa đúc bằng đá đen khổng lồ, Dạ Vô Niệm nhàn nhã ngồi đó, ngón tay thon dài khẽ chống lên cằm đầy uy lực. Ánh mắt phượng lạnh lùng quét qua đám ma tướng bên dưới. Chỉ một cái liếc mắt đầy hờ hững, sát khí bức người cùng phong thái cấm dục của hắn cũng khiến cả đại điện im phăng phắc.

Đột nhiên, cả người hắn cứng đờ lại. Bờ môi mỏng vốn luôn nhạt màu bỗng nhiên cảm thấy bỏng rát, rồi từ từ sưng vù đỏ bừng lên không rõ nguyên do.

Cơ thể cao lớn của Dạ Vô Niệm lập tức gập về phía trước, yết hầu nghẹn lại, ho sặc sụa.
Cơn bỏng rát khiến nước mắt vô thức tràn ra nơi khóe mắt đỏ sẫm. Bàn tay đang buông thõng đột ngột siết chặt, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên mu bàn tay khi hắn vội vã bấu chặt lấy thành ghế.

Năm ngón tay hắn siết mạnh, thành ghế lập tức kêu lên “răng rắc” rồi bắt đầu xuất hiện chi chít những đường rạn nứt.

Gương mặt hoàn mỹ không góc chết của Dạ Vô Niệm lúc này liền nhăn nhó vặn vẹo cực kỳ khó coi. Bờ môi đã sưng lên hệt như hai miếng xúc xích căng tròn mọng nước.

Hắn hốt hoảng phất tay áo lên che khuất khuôn miệng, vầng trán trơn nhẵn nổi gân xanh, điên cuồng tự bấm pháp quyết niệm chú thanh tẩy khoang miệng.

Tả hộ pháp Dạ Sát đứng ở phía dưới cảm thấy hắn khác thường, lập tức ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt ngập tràn cuồng nhiệt và sùng bái dập đầu mạnh xuống đất một cái.
“Tôn thượng! Ngài… Công pháp của ngài lại đột phá rồi sao? Chỉ một hơi thở cũng tỏa ra khí nóng đáng sợ thế này… Lẽ nào… Lẽ nào ngài đã luyện thành Hỏa Diệm ma công? Tôn thượng uy vũ!”

Dạ Vô Niệm trợn trừng mắt nhìn xuống, con ngươi đỏ sẫm vằn lên sát khí găm thẳng vào đỉnh đầu Dạ Sát, vẻ mặt giận dữ tột độ y hệt như đang muốn chửi thẳng vào mặt tên thuộc hạ ngốc nghếch kia của mình.

Hắn cuống cuồng giật vạt áo chùi lên môi, mặt mày nhăn nhó, cổ họng nghẹn lại vì buồn nôn.

Gương mặt cao ngạo giờ đây méo xẹo vì oán hận. Cái cảm giác kinh tởm này… Cứ như thể hắn vừa bị kẻ chán sống nào đó banh miệng ra rồi đổ thẳng một chén dung nham nóng chảy hòa với đống dầu mỡ bẩn thỉu vào khuôn miệng thanh tịnh xưa nay chưa từng vấy bụi trần của hắn.
Dạ Vô Niệm nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ sẫm lóe lên cái nhìn lạnh lẽo rồi rất nhanh biến mất.