“Đã bảo là không muốn vận động mạnh rồi mà. Phiền phức thật chứ.”
Lâm Hạ lẩm bẩm đầy bất mãn. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, vẻ ngẩn ngơ thường ngày trong đôi mắt cô đột ngột biến mất, thay vào đó là một tia sáng lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao vừa được tuốt khỏi vỏ.
Sát khí từ con dao găm phát sáng trong tay Trần Cương xé rách không khí, lao thẳng phía sau gáy cô, hắn đã tính toán vô cùng hoàn hảo.
Chỉ cần đẩy con ranh lười biếng này ra ngoài cửa, đám quỷ dị đang thèm khát dương khí phía sau sẽ ngay lập tức xé xác cô. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã đủ để hắn kích hoạt đạo cụ dịch chuyển khẩn cấp hoặc tìm đường thoát thân qua ô cửa sổ phòng 404.
Đối với một kẻ đã sống sót qua ba phó bản bằng cách giẫm đạp lên xác đồng đội như Trần Cương, đạo đức hay nhân tính từ lâu chỉ còn là những món đồ xa xỉ không đáng một xu.
“Chết đi con ranh! Mày nên cảm thấy vinh hạnh vì được cống hiến mạng sống cho tao!”
Trần Cương gầm lên đầy dữ tợn. Nụ cười tàn nhẫn vặn vẹo trên khuôn mặt đầy sẹo khiến hắn trông chẳng khác nào một con dã thú bị dục vọng sinh tồn làm cho phát điên.
Đáng tiếc, nụ cười ấy chỉ tồn tại chưa đầy một giây.
Ngay khoảnh khắc lưỡi dao chỉ còn cách gáy Lâm Hạ chưa tới ba tấc, cô gái với mái tóc búi cẩu thả ấy thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại. Mũi giày thể thao bám đầy bụi khẽ gõ nhẹ xuống nền gạch một cái.
“Cạch.”
Âm thanh ấy rất nhỏ, nhưng lại giống như tiếng bánh răng cuối cùng được kích hoạt trong một cỗ máy khổng lồ.
Đó chỉ là một cái gõ cực kỳ đơn giản, một động tác bình thường đến mức không đáng chú ý. Thế nhưng vị trí mà cô đặt chân xuống lại chính xác là “Hưu Môn” trong Bát Quái trận đồ vô hình vừa được thiết lập.
Không gian xung quanh khẽ rung lên trong chớp mắt.
Những dòng khí lưu vô hình đang vận chuyển trong trận pháp ngay lập tức thay đổi phương hướng. Thân ảnh của Lâm Hạ trượt ngang sang một bên gần nửa mét, nhẹ nhàng như chiếc lá bị gió cuốn đi. Động tác ấy tự nhiên đến mức giống như cô chỉ vô thức dịch người tránh đường, nhưng lại vừa khéo thoát khỏi toàn bộ quỹ đạo đâm của lưỡi dao.
Phập!
Lưỡi dao sắc bén xé gió lao qua khoảng không.
Đâm hụt.
Đồng tử Trần Cương co rút dữ dội.
“Không thể nào!”
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu thì cơ thể hắn đã mất hoàn toàn thăng bằng.
“RẦM!”
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên.
Trần Cương đâm sầm vào bức tường vô hình được tạo thành từ tám lá bùa vàng mà Lâm Hạ bố trí bên ngoài hành lang.
Sau khi tiếp xúc, dương khí Đạo gia tích tụ trong trận pháp ngay lập tức bộc phát. Một luồng phản chấn khủng bố dội ngược trở lại, khiến hắn có cảm giác như bị một chiếc xe tải đang lao hết tốc lực tông thẳng vào ngực mình.
“Phụt!”
Máu tươi phun ra khỏi miệng.
Cả người Trần Cương bị hất văng ngược trở về, lăn lông lốc trên nền đất rồi ngã nhào xuống lớp bụi bẩn trước cửa phòng 404. Bộ dạng vô cùng thê thảm, hoàn toàn không còn một chút uy phong nào của kẻ tự nhận là người chơi kỳ cựu.
Cùng lúc đó, đám sương mù đen đặc chứa đầy những khuôn mặt quỷ dị méo mó cũng đã lao tới.
Tiếng gào rú hỗn loạn vang dội khắp hành lang. Hàng chục con quỷ đồng thời đâm sầm vào bức tường phòng ngự của Bát Quái Trận. Tám lá bùa vàng ngay lập tức bùng sáng, đạo quang rực rỡ như mặt trời giữa màn đêm.
“Xèo xèo xèo!”
Âm khí bị thiêu đốt phát ra những tiếng cháy khét chói tai. Những con quỷ đi đầu rú lên thảm thiết, cơ thể bốc khói đen nghi ngút như bị ném vào lò nung.
Thế nhưng những con ở phía sau vẫn không ngừng lao tới, hung hãn và điên cuồng như một đàn dã thú mất hết lý trí.
Cảnh tượng ấy khiến hành lang vốn âm u giờ đây chẳng khác nào chiến trường giữa âm và dương.
Trần Cương lồm cồm bò dậy. Một tay ôm lấy lồng ngực đau nhói, một tay chống xuống đất. Máu tươi vẫn không ngừng trào ra từ khóe miệng.
Ánh mắt hắn nhìn Lâm Hạ lúc này đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn sự tàn nhẫn.
Không còn sự khinh thường.
Càng không còn cảm giác nắm giữ cục diện.
Thứ còn lại duy nhất chỉ là nỗi sợ hãi.
Một nỗi sợ hãi gần như đông cứng linh hồn.
“Mày… mày là cái quái gì vậy?”
“Đạo cụ phòng ngự cấp cao sao?”
“Không thể nào! Một đứa người mới sao có thể sở hữu thứ như vậy được!”
Giọng hắn run rẩy, từng bước lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào khung cửa gỗ vỡ nát.
Lâm Hạ khẽ thở dài.
Cô chậm rãi xoay người lại.
Ánh đèn pin hắt lên gương mặt thanh tú, phản chiếu đôi mắt vốn thẩn thờ nay đã trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô nhìn Trần Cương như nhìn một thứ gì đó cực kỳ phiền phức.
Rất ồn ào.
Rất đáng ghét.
Và quan trọng nhất là đang cản trở công việc của cô.
Lâm Hạ hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi của hắn. Đối với cô, giải thích cho một kẻ sắp chết, hiểu chuyện gì đang xảy ra là hành động lãng phí năng lượng và vô nghĩa nhất trên đời.
Dù sao thì số calo dùng để nói chuyện phiếm với Trần Cương cũng đủ để cô ăn thêm vài miếng thịt bò trong một bữa lẩu rồi. Mà xét trên mọi phương diện, thịt bò rõ ràng có giá trị hơn hắn rất nhiều.
“Vừa mới ăn xong nồi lẩu cay, cổ họng hơi khó chịu, lại gặp phải thứ rác rưởi ồn ào này nữa.”
Lâm Hạ lẩm bẩm, giọng điệu đầy bất mãn như thể cô đang than phiền về một vị khách làm phiền giờ nghỉ trưa chứ không phải một kẻ đang muốn lấy mạng mình.
Nói rồi, cô thản nhiên thò tay vào không gian nhẫn ngọc, lấy ra một ly trà chanh giã tay khổng lồ.
Bên trong ly là những viên đá lạnh trong suốt va vào nhau leng keng cùng những lát chanh vàng tươi nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Giữa bầu không khí kinh dị ngập tràn máu tanh, oán khí và tiếng quỷ khóc thê lương, âm thanh “lách cách… lách cách…” của đá lạnh va vào thành ly lại tạo nên một sự tương phản quỷ dị đến mức nực cười.
Lâm Hạ cắm ống hút, thong thả hút một ngụm lớn.
Vị chua ngọt thanh mát của chanh hòa cùng hơi lạnh buốt của đá nhanh chóng tràn xuống cổ họng, ngay lập tức dập tắt cảm giác nóng rát do nồi lẩu Tứ Xuyên để lại.
Cô thỏa mãn nheo mắt, sau đó còn tiện thể ngậm luôn một viên đá, nhai rôm rốp đầy hưởng thụ.
“Mày điên rồi! Mày thực sự bị điên rồi!”
Trần Cương gào lên. Thần kinh của hắn dường như đã bị sự bình thản vô lý của Lâm Hạ ép tới giới hạn. Hắn giơ con dao găm trong tay lên, ánh sáng nhàn nhạt từ đạo cụ hệ thống lại bùng sáng.
“Mở kết giới ra! Cho tao vào trong! Nếu không tao sẽ phá nát cái trận pháp này, để tất cả cùng chết!”
Trong mắt hắn hiện lên vẻ điên cuồng. Nếu đã không thể dùng sức mạnh để áp đảo đối phương, vậy thì kéo tất cả cùng chết cũng là một sự lựa chọn.
Hắn định dùng đạo cụ hệ thống tấn công vào các lá bùa của Lâm Hạ.
Chỉ tiếc rằng hắn đã đánh giá quá cao về bản thân, đồng thời đánh giá quá thấp người kế thừa duy nhất của sư phụ Tạ Thiên Cơ.
“Ồn ào.”
Lâm Hạ nhàn nhạt phun ra hai chữ.
Cô nhả viên đá trong miệng xuống đất. Tay phải khẽ vung lên, Thần Khôi Bút ngay lập tức vẽ ra một nét gạch chéo dứt khoát giữa không trung.
Xoẹt!
Một tia sáng đỏ rực như máu xé gió lao đi, nhanh đến mức mắt thường gần như không thể bắt kịp, đánh thẳng vào cổ tay phải đang cầm dao của Trần Cương.