Đến nội dung chính

Chương 11

admin 1.417 Chữ Cài Đặt

Nhưng ngay giây tiếp theo, mái tóc đen dài của nó bỗng nhiên sống dậy.

Từng sợi tóc vặn vẹo như những con rắn độc, điên cuồng lao ra.

Vèo! Vèo! Vèo!

Chỉ trong nháy mắt, chúng đã quấn chặt lấy cổ chân của Trương Lập.

“Không! Không! Đừng mà!” Trương Lập gào lên đầy tuyệt vọng.

Thân hình béo ục ịch của gã bị kéo lê trên sàn như một bao tải thịt. Móng tay cào rách cả nền gỗ, để lại những vệt máu dài nhưng vẫn không thể chống lại lực kéo kinh hoàng ấy.

“Cứu tôi! Trần ca cứu tôi với!”

“Xin anh đó!” Tiếng kêu cứu vang vọng khắp căn phòng.

Ánh mắt Trần Cương khẽ dao động.

Nhưng cũng chỉ trong một thoáng.

Ngay sau đó, sự lạnh lùng tuyệt đối đã thay thế tất cả.

Hắn lao tới như tia chớp.

Một nhát dao sắc bén chém đứt mớ tóc đang quấn quanh chân Trương Lập.

Hy vọng vừa lóe lên trong mắt gã béo.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo…

“ẦM!”

Một cú đá nặng như búa tạ giáng thẳng vào ngực gã.

Trương Lập phun ra một ngụm máu tươi, cả thân hình béo mập bay ngược về phía sau.

Về phía…

Con quỷ đang nở nụ cười ngoác đến tận mang tai.

Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Trương Lập trợn trừng.

Vẻ mặt khó tin.

Phẫn nộ.

Tuyệt vọng.

Tất cả đồng thời hiện lên trên khuôn mặt gã.

Bởi vì đến lúc này, gã mới hiểu được một sự thật tàn khốc.

Trần Cương chưa từng có ý định cứu mình.

Từ đầu đến cuối…

Trong mắt hắn, Trương Lập chỉ là một miếng mồi biết đi dùng để câu giờ mà thôi. Mà nhìn biểu cảm của Trần Cương lúc này, có lẽ nếu cần thiết, hắn cũng không ngại bán luôn cả phòng 202 theo gói khuyến mãi.

“Mày làm mồi nhử đi!”

Giọng Trần Cương lạnh lẽo đến mức không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Sau khi dứt lời, hắn đã lợi dụng khoảnh khắc con quỷ đang bận xé xác Trương Lập để lao tới, túm lấy cổ áo thanh niên đeo kính rồi kéo xốc gã dậy.
“Chạy ra ngoài! Khu ký túc xá này là cái bẫy! Chúng ta phải đến tòa nhà phòng thí nghiệm. Nơi đó âm khí nặng nhất nhưng cũng chính là Mắt Trận. Chỉ cần tìm được điểm cân bằng của trận pháp, chúng ta vẫn còn cơ hội sống sót!”

Thanh niên đeo kính mặt cắt không còn giọt máu, hai chân mềm nhũn như bún nhưng vẫn bị Trần Cương kéo lê về phía cửa.

Phía sau lưng hai người, tiếng kêu gào thảm thiết của Trương Lập vang vọng khắp hành lang.

“Aaaaaaa!!! Không! Đừng mà!”

“Cứu tôi! Trần ca! Cứu tôi!” Tiếng xương cốt gãy vụn.

Tiếng thịt da bị xé rách.

Tiếng nhai nuốt nhóp nhép vang lên trong màn sương đen đặc.

Máu tươi bắn tung tóe lên các bức tường cũ kỹ, nhuộm đỏ cả hành lang mục nát.

Nhưng không ai quay đầu lại.

Trong Trò Chơi Kinh Dị, người chết thường không đáng sợ bằng việc mình trở thành người chết tiếp theo.
Trần Cương và thanh niên đeo kính liều mạng lao ra khỏi phòng như hai người phát điên, bỏ mặc Tiểu Mỹ cùng bà cô trung niên ở lại phía sau. Chỉ vài giây sau, những bóng đen méo mó từ sâu trong màn sương đã ùn ùn kéo tới. Tiếng hét tuyệt vọng lại vang lên thêm một lần nữa rồi nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.

Hai người chạy thục mạng trong màn sương dày đặc, hướng thẳng về phía tòa nhà phòng thí nghiệm cũ nằm ở trung tâm khuôn viên ngôi trường.

Trần Cương không hề biết rằng quyết định tưởng như sáng suốt này lại là một sai lầm chết người.

Trên đường chạy trốn, âm khí bám trên người bọn họ giống như mùi máu đối với cá mập, liên tục thu hút những quỷ dị đang lang thang khắp trường học. Từng luồng oán khí từ bốn phương tám hướng dần hội tụ lại phía sau, tạo thành một làn sóng quỷ triều âm thầm nhưng vô cùng đáng sợ.

Mà hướng chúng đang lao tới…

Lại chính là nơi Lâm Hạ đang đứng.

…

Quay trở lại với Lâm Hạ.

Cô vừa đặt chân lên hành lang tầng bốn của tòa nhà phòng thí nghiệm.

Khác hẳn với sự hỗn loạn và tiếng kêu khóc không ngừng ở khu ký túc xá, nơi này chìm trong một sự tĩnh lặng chết chóc.

Tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập trong lồng ngực.

Thình… Thịch… Thình… Thịch…

Âm thanh nhỏ bé ấy vang vọng trong không gian lạnh lẽo, tạo nên cảm giác quỷ dị khó tả.

Nhiệt độ nơi đây đã hạ xuống dưới mức đóng băng từ lâu.

Trên tường.

Trên trần nhà.

Trên nền hành lang.

Đâu đâu cũng phủ một lớp băng mỏng màu đỏ sậm như máu khô.

Những luồng hàn khí lạnh buốt không ngừng tỏa ra từ lớp băng ấy, mang theo mùi tanh nồng của máu tươi và xác chết. Những bóng đèn huỳnh quang đã vỡ nát treo lủng lẳng trên trần nhà, đung đưa theo từng luồng gió vô hình.

Kẽo kẹt… Kẽo kẹt…

Âm thanh chói tai ấy vang lên đều đặn như tiếng rên rỉ của một linh hồn bị tra tấn suốt nhiều năm.

Cuối hành lang là căn phòng mang số hiệu “404”.

Cánh cửa gỗ của căn phòng này không bị khóa bằng xích sắt như những nơi khác.

Thay vào đó, toàn bộ mặt cửa bị đóng kín bởi hàng chục cây đinh đen sì.

Mỗi cây đinh đều ghim sâu vào mặt gỗ, giống như đang phong ấn thứ gì đó cực kỳ đáng sợ ở bên trong.

Trên cánh cửa còn dán đầy những lá bùa Đạo giáo.

Chỉ có điều, những lá bùa vốn màu vàng ấy giờ đây đã chuyển thành màu đen kịt.

Từng giọt chất lỏng sền sệt giống như máu đông chậm rãi rỉ ra từ các nét phù văn, men theo mặt cửa chảy xuống nền nhà.

Lâm Hạ đứng cách cánh cửa chừng ba mét.

Đôi mắt khẽ lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.

Nhãn quan phong thủy vận chuyển đến cực hạn.

Toàn bộ khí tức trong tòa nhà ngay lập tức hiện rõ trước mắt cô.

“Thất Sát Xung Đỉnh, Tụ Âm Tại Đỉnh.”

Giọng cô vang lên giữa hành lang lạnh lẽo.

“Kẻ bày trận này quả thực đủ tàn nhẫn.”

“Đóng đinh để khóa xác.”

“Dùng phù để khóa hồn.”

“Hai tầng phong ấn chồng lên nhau.”

“Nó nhốt linh hồn của Lý Nhã trong căn phòng này, bắt con bé phải lặp đi lặp lại khoảnh khắc tuyệt vọng nhất trước khi tự sát.”

“Mỗi lần hồi tưởng là một lần sinh ra oán khí.”

“Mỗi lần sinh ra oán khí lại trở thành chất dinh dưỡng cho trận pháp.”

“Cứ như vậy ngày này qua ngày khác…”

“Cả ngôi trường biến thành một cái ao nuôi quỷ khổng lồ.”

Ngay cả Lâm Hạ cũng không khỏi nhíu mày.

Loại thủ đoạn này đã không còn đơn thuần là phong thủy nữa.

Mà gần như là tà thuật.

Một loại tà thuật cực kỳ ác độc.

Gió lạnh thổi qua hành lang.

Lâm Hạ vô thức rùng mình.

“Lạnh thật.” Cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

Dù có linh khí hộ thể, nhưng cái lạnh thấu tận xương tủy do âm khí tích tụ suốt nhiều năm vẫn khiến cô cảm thấy khó chịu.

Đặc biệt là đối với một người có phương châm sống: Có thể nằm thì không ngồi, có thể ngồi thì không đứng và có thể hưởng thụ thì tuyệt đối không muốn chịu khổ.

Loại môi trường làm việc khắc nghiệt thế này rõ ràng đã vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của nhân viên phong thủy.

Lâm Hạ nhìn chằm chằm cánh cửa 404 thêm vài giây.

Sau đó… Cô không phá cửa.

Cũng không lấy pháp khí chuẩn bị chiến đấu.

Mà thò tay vào không gian nhẫn ngọc.

“Lạnh thế này thì phải ăn một chút gì đó nóng nóng cay cay mới có sức làm việc.”

Cô lẩm bẩm một cách đầy chính đáng.

Ngay sau đó, một hộp lẩu tự sôi Tứ Xuyên cỡ lớn xuất hiện trong tay.

Nếu các tiền bối phong thủy nhìn thấy cảnh tượng này, e rằng sẽ tức đến mức bật nắp quan tài ra mất.

Trước mặt là đại hung chi địa.

Sau cánh cửa có thể là lệ quỷ cấp cao.

Kết quả truyền nhân của bọn họ lại quyết định… ăn lẩu trước.

Lâm Hạ bình thản bóc lớp bao bì, đổ nước suối vào ngăn sinh nhiệt rồi mở nắp hộp thức ăn phía trên.