Đến nội dung chính

Chương 10

admin 1.432 Chữ Cài Đặt

“Đã bảo là không muốn vận động mạnh rồi mà…”

Giọng nói lười biếng vang lên.

Ngay khoảnh khắc cái đầu máu chỉ còn cách cổ họng cô chưa đầy mười centimet, tay phải của Lâm Hạ khẽ vung lên.

Thần Khôi Bút trong tay cô lướt qua hư không, vẽ nên một đường cong đẹp đến mức không quá chân thực.

Không cần mực.

Không cần niệm chú.

Càng không cần màn khẩu hiệu dài dòng kiểu “Thiên linh linh, địa linh linh” mà đám đạo sĩ giả ngoài chợ vẫn luôn thích diễn.

Một vệt sáng đỏ rực đột ngột bùng lên.

Dương khí tinh thuần ngưng tụ giữa không trung, hóa thành một chữ “Trấn” khổng lồ, mang theo uy áp sắc bén ép thẳng lên trán cái đầu quỷ.

“Xèo xèo xèo!!!”

Tiếng cháy khét vang lên chói tai.

Cái đầu quỷ rú lên thảm thiết. Ánh sáng đỏ từ nét chu sa xuyên thủng lớp da trắng bệch, thiêu đốt toàn bộ hắc khí đang duy trì sự tồn tại của nó. Chỉ trong chớp mắt, nó đã giống như quả bóng bị chọc thủng, xẹp lép rồi rơi phịch xuống nền nhà.
Lăn lóc vài vòng và co giật hai cái.

Sau đó hóa thành một vũng nước đen ngòm bốc lên mùi hôi thối.

Lâm Hạ cúi đầu liếc mắt nhìn.

“Yếu thế này mà cũng dám ra ngoài dọa người.”

Nếu cái đầu quỷ còn ý thức, có lẽ nó sẽ cảm thấy mình vừa bị làm tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Lâm Hạ xoay nhẹ cổ tay.

Thần Khôi Bút điểm liên tiếp ba nhát vào không khí.

Vù! Vù! Vù!

Ba lá bùa vàng từ trong tay áo cô bắn ra như tia chớp, chuẩn xác dán lên ba mắt xích phong thủy “Thiên – Địa – Nhân” trên vách tường cầu thang.

“Phá.”

Cô nhàn nhạt nhả ra một chữ.

Ầm!

Một luồng kình phong vô hình ngay lập tức quét ngang.

Tấm lưới xúc tu bằng máu vừa chạm vào luồng lực ấy liền đứt đoạn thành từng mảnh, giống như mạng nhện gặp phải bão lớn, tan rã thành vô số hạt sương đỏ rồi biến mất không còn dấu vết.
Thân ảnh nữ sinh không đầu run lên dữ dội.

Nó liên tiếp lùi lại mấy bước.

Dù không còn đầu, nhưng bản năng quỷ dị cấp thấp vẫn tồn tại. Nó có thể cảm nhận rất rõ sự áp chế tuyệt đối đến từ người con gái trước mặt.

Người này nhìn thì thẫn thờ, uể oải như vừa ngủ dậy.

Nhưng trong mắt nó, đó chẳng khác nào một ngọn mặt trời đang khoác ngoài lớp da người.

Bản năng sinh tồn điên cuồng cảnh báo:

Chạy!

Phải chạy nhanh thôi!

Nếu còn tiếp tục lao lên, kết cục của nó tuyệt đối không phải là đánh nhau vài hiệp, mà là bị đánh đến hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội đầu thai cũng chẳng còn.

Cuối cùng, thân ảnh nữ sinh không đầu lựa chọn phương án vô cùng thức thời.

Nó chậm rãi lùi về phía sau, cơ thể từng chút một chìm vào bức tường ẩm mốc, để lại một vệt máu dài ngoằn ngoèo kéo lên tận tầng trên.
Nhìn vệt máu đang dần biến mất, Lâm Hạ ngáp một cái thật dài.

“Biết điều từ đầu có phải đỡ tốn sức không?”

Nói xong, cô phủi phủi tay áo, tiếp tục leo lên cầu thang với dáng vẻ thong dong như vừa tiện tay đuổi một con ruồi, hoàn toàn không giống người vừa đánh cho hai con quỷ suýt nữa mất luôn suất luân hồi.

Lâm Hạ thu hồi Thần Khôi Bút, khẽ thở dài một hơi. Nhãn quan phong thủy luôn vận chuyển, dễ dàng nhìn thấu bản chất những gì vừa xảy ra.

Đó hoàn toàn không phải chân thân của lệ quỷ Lý Nhã, mà chỉ là một loại “chướng nhãn pháp” được tạo thành từ oán khí và ký ức.

Một đoạn ký ức oán hận sâu sắc nhất của con bé đã bị Tụ Âm Trận phóng đại vô hạn, hóa thành lớp phòng tuyến đầu tiên nhằm ngăn cản bất kỳ người sống nào tiến lên tầng bốn.

“Trận pháp này được thiết kế quá tinh vi.” Lâm Hạ khẽ nhíu mày: “Không giống tự nhiên hình thành một chút nào. Nhìn kiểu gì cũng giống có người cố ý bày trí để nhốt oán hồn con bé lại.”

Nói đến đây, ánh mắt cô hơi cổ quái.

Người bình thường gặp quỷ sẽ nghĩ cách chạy.

Còn cô vừa gặp quỷ xong đã bắt đầu nghiên cứu xem ai là người xây chuồng nhốt quỷ.

Đúng là nghề nào nghiệp nấy.

Lâm Hạ bước qua vũng nước đen hôi thối dưới mặt đất, tiếp tục đi lên lầu. Nhịp chân của cô vẫn chậm rãi, lười biếng như đang đi dạo công viên sau bữa cơm tối, nhưng mỗi bước chân đều chuẩn xác đạp lên vị trí Sinh Môn trong cục diện phong thủy của tòa nhà này.

Sai một bước là vào Hung Môn.

Sai hai bước là gặp quỷ.

Sai ba bước có khi được đặc cách xuống âm phủ làm cư dân thường trú.

Thế mà cô vẫn vừa đi vừa ngáp.

Những tiếng khóc thút thít văng vẳng trong bóng tối, những tiếng cười khúc khích lạnh sống lưng phát ra từ cuối hành lang, thậm chí cả tiếng bước chân lộp cộp như có người đang bám theo phía sau… tất cả đều bị cô xem như tiếng nhạc nền.

Nếu đám quỷ trong tòa nhà này có cảm xúc, chắc giờ cũng đang cảm thấy nghề nghiệp của mình bị xúc phạm nghiêm trọng.

Trong khi Lâm Hạ vẫn đang ung dung thám hiểm, thì ở khu ký túc xá cách đó vài trăm mét, tình cảnh đã hoàn toàn biến thành một lò mổ thực sự.

“RẦM!!!”

“RẮC!!!”

Cánh cửa gỗ mục nát của phòng 202 cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực kinh hoàng từ bên ngoài. Nó nổ tung thành vô số mảnh vụn bay khắp nơi. Chiếc giường sắt dùng để chặn cửa bị hất văng vào góc phòng như một món đồ chơi, đè bẹp chiếc tủ gỗ cũ kỹ ở bên cạnh.

Một luồng âm khí lạnh buốt tràn vào.

Nhiệt độ trong phòng ngay lập tức giảm mạnh.

Từ trong màn sương đen đặc ngoài hành lang, một bóng người chậm rãi bước vào.

Cộp… Cộp… Cộp…

Tiếng bước chân vang lên giữa không gian chết lặng, mỗi nhịp đều giống như giẫm thẳng lên thần kinh của mọi người.

Dưới ánh đèn nhấp nháy chập chờn, thân ảnh ấy dần dần lộ rõ.

Đó là một cô gái có vóc dáng và quần áo giống hệt Lâm Hạ.

Nhưng chỉ có điều…

Khuôn mặt của nó đã thối rữa gần một nửa.

Từng mảng da thịt bong tróc, lủng lẳng trên má. Giòi bọ trắng béo lúc nhúc bò ra từ hốc mắt trống rỗng. Khóe miệng bị xé rách kéo dài đến tận mang tai, tạo thành một nụ cười méo mó khiến da đầu người ta tê dại.

Nó nghiêng đầu.

Xương cổ phát ra những tiếng “răng rắc” ghê người.

Sau đó cất giọng nói the thé: “Trương Lập… Sao không mở cửa cho tôi?”

“Mọi người… bỏ rơi tôi rồi sao?”

Âm thanh ấy giống như tiếng móng tay cào lên bảng đen, khiến toàn thân mọi người nổi đầy da gà.

“ÁÁÁ!!!”

“Quỷ! Có quỷ cứu mạng với!”

Trương Lập hoàn toàn sụp đổ.

Gã béo hét đến khàn cả giọng, lùi sát vào góc tường, hai tay ôm đầu run rẩy như cầy sấy. Nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.

Tiểu Mỹ đã ngất xỉu từ lâu.

Bà cô trung niên thì quỳ rạp xuống đất, vừa khóc vừa dập đầu liên tục.

“Lạy cô… Tôi không cố ý… Xin cô tha cho tôi…”

Khung cảnh hỗn loạn đến cực điểm.

Chỉ có Trần Cương vẫn miễn cưỡng giữ được một chút bình tĩnh cuối cùng.

Hắn siết chặt chuôi dao đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi đầy trên trán.

Là người từng sống sót qua vài phó bản, hắn hiểu rất rõ quy tắc của Trò Chơi Kinh Dị.

Một khi quỷ dị đã phá vỡ được quy tắc an toàn của phòng ngủ…

Mọi thứ coi như kết thúc.

Lúc này chỉ còn hai lựa chọn.

Hoặc chạy.

Hoặc liều mạng.

“Lũ ăn hại! Đứng dậy chạy mau!”

Trần Cương gầm lên.

Cùng lúc đó, hắn vung mạnh con dao găm phát sáng trong tay.

Vút!

Một vệt sáng nhàn nhạt xé toạc màn sương đen, chém thẳng vào bả vai của con quỷ giả mạo.

“KÉTTTT!!!”

Con quỷ ngay lập tức phát ra tiếng rít chói tai.

Vết chém trên vai bốc khói xèo xèo như thịt sống bị ném vào chảo dầu nóng.