Đến nội dung chính

Chương 5

admin 484 Chữ Cài Đặt

Đáng ra Số Bảy phải thấy băn khoăn và lúng túng vì chưa từng có ai dạy cô rằng sau khi không còn chủ nhân, cô sẽ làm gì.

Nhưng Số Bảy lại cảm thấy thông suốt đến lạ.

Không có chủ nhân, mà cô cũng đã không còn là ám vệ, vậy nên có lẽ lần này… Cô có thể tự nắm giữ mạng mình rồi nhỉ?

Đúng vậy… Số Bảy nghĩ, rồi chợt cảm thấy… Như vậy khá tốt.

Cô sẽ nắm giữ sinh mạng của chính mình, vậy nên mọi chuyện liên quan đến bản thân… Cô sẽ tự quyết định!

Bà Thi ngã đau thì la lên oai oái, bà ta giơ tay chỉ vào con gái mình, tức đến mức cả người run rẩy: “Mày, mày…”

Đứa con gái này vừa nói gì? Nó nói muốn bẻ gãy tay bà ta? Đó là lời mà một đứa con có thể nói với mẹ mình sao?

Bà mối thấy tình hình không ổn thì rón rén xoay người chạy ra ngoài, chẳng mấy chốc, một người đàn ông chống gậy bước đi cà nhắc và một thằng nhóc bụ bẩm đã đi vào.
Ba thọt nhìn liếc qua vợ mình một cái, rồi không nói không rằng vung cây gậy chống của mình lên, đánh mạnh về phía đứa con gái không nên thân đang ngồi trên giường.

Hiển nhiên, bà mối đã kể với ông ta tình hình trong này.

Thằng nhóc bụ bẩm kia thì vừa vào đã chỉ thẳng mặt Số Bảy mắng: “Cái thứ không nên thân, ai cho mày không gả hả? Cái thứ ngu như heo không làm được gì nên hồn…”

Thằng nhóc còn chưa nói xong, đã thấy cây gậy ba mình vung tới bị người đang ngồi trên giường vươn tay giữ chặt.

Nó trừng to mắt, có hơi không dám tin. Thế mà cái đứa ngu này lại dám giữ gậy của ba lại?

Nhưng điều khiến nó khó tin hơn còn nằm ở phía sau.

Ông Ba thọt thấy cây gậy của mình bị giữ chặt liền dùng sức muốn giằng ra, nhưng khổ nổi sức của đứa con gái này quá lớn, ông ta lại nhậu nhẹt quanh năm nên sớm đã hỏng người, vốn không giằng lại được nó.
Thế là ông ta trừng mắt, nhổ mạnh một bãi nước bọt xuống dưới chân Số Bảy: “Thả ra! Mau thả ra cho tao! Cái thứ con gái bất hiếu, có tin tao đánh chết mày không?”

Ông ta vừa dứt lời, cây gậy gỗ trong tay đã “rắc” một tiếng, bị đứa con gái bất hiếu trong miệng ông ta nhẹ nhàng dùng một tay bóp nát.

Ba thọt loạng choạng cầm nửa đầu cây gậy chống còn lại lui về sau mấy bước, đôi tròng mắt ông ta hơi co rụt lại, nhưng khi nghĩ tới sức trâu của con gái mình, lại thấy nó làm được như vậy cũng là bình thường.