Không gả?
Không gả??? Thế thì sao mà được?
Lúc này bà Thi mới giật mình bừng tỉnh, lực nắm cánh tay con gái cũng tăng mạnh. Dù không biết vì sao đứa con gái này lại đột nhiên trở nên hung dữ như vậy, nhưng bà ta đã nhận tiền rồi, cũng đặt sẵn xuất học cho con trai rồi, sao có thể không gả được?
“Giỏi lắm! Cái con nhỏ này, mày lớn tướng rồi phải không?” Bà Thi nghĩ tới đây thì lập tức hét lên, dùng cách cao giọng để che giấu sự bất an trong lòng: [Sao hôm nay đứa con gái này lại khác lạ như vậy?]
“Đã nói phải gả là phải gả, mau đứng lên cho tao, hôm nay mày nhất định phải đi theo chồng mày, mau đứng lên!” Bà ta vừa nói vừa túm, túm không được liền đánh mạnh vào vai con gái, hy vọng có thể dùng cách này để nó nghe theo.
Nhưng đến khi bà ta vung tay lên lần thứ ba, nắm tay còn chưa kịp hạ xuống đã bị một bàn tay nhỏ gầy bắt lại.
Tay thì nhỏ, nhưng sức lại rất lớn, kìm chặt đến mức bà Thi cảm thấy tay mình đau nhói như bị xiềng sắt bó chặt, có giật cách mấy cũng không rút ra được.
Số Bảy nhìn thẳng vào mắt bà ta, lặp lại từng câu từng chữ rõ ràng: “Tôi không gả. Nếu còn dám đánh, tôi sẽ bẻ gãy tay bà!”
Nói rồi, cô hất mạnh cái tay vàng vọt ấy đi, khiến cả người bà Thi mất đà ngã nhào xuống đất.
Ngay từ nhỏ, những ám vệ như Số Bảy đã được huấn luyện đến mức vô dục vô cầu, ngoại trừ chủ nhân, họ không nghe theo sự sắp xếp của bất kỳ ai, càng không để ai vào mắt.
Ám vệ?
Đúng vậy, Số Bảy chính là ám vệ, vì năng lực đứng thứ bảy trong Tông nên tên cũng được đặt là Số Bảy.
Ngay từ khi bắt đầu có suy nghĩ, Số Bảy đã biết mạng của mình không phải là của mình. Mạng của cô là của Tông, là của Tông chủ, đến khi có chủ nhân thì chính là của chủ nhân.
Số Bảy sống cả đời vô dục vô cầu, không có niềm vui, không có bạn bè, càng không có tình cảm. Đến khi lưỡi kiếm lạnh băng đâm xuyên qua tim, cảm xúc duy nhất xuất hiện trong lòng cô cũng chỉ là chút tiếc nuối thoáng qua.
Tiếc quá, nếu né nhanh thêm một chút, có lẽ đã sống tiếp được rồi.
Sống?
Cuộc sống như vậy mà cũng gọi là sống sao?
Số Bảy không hiểu, nhưng cô tiếc mạng là thật.
Rồi ông trời cho cô sống lại… Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ban nảy, có rất nhiều điều, nhiều suy nghĩ không ngừng lướt qua trong đầu cô.
Cô là ám vệ… Đã từng.
Cô có chủ nhân… Nhưng ở đây thì không.
Mạng của cô là của chủ nhân… Nhưng hiện tại…