“Nghe tin gì chưa? Nhà ông Ba thọt định bán con gái cho lão Đăng ở làng bên.”
“Cái gì? Chẳng phải năm nay lão Đăng đã hơn bốn mươi rồi sao? Con trai ông ta còn lớn hơn con bé đó nữa?”
“Dù con bé kia không được bình thường, vừa đần vừa đen, nhưng dù sao cũng là con gái mới lớn, sao có thể gả cho một ông già bằng tuổi ba mình được?”
“Nghe đâu lão Đăng kia cho nhà đó nhiều tiền lắm… Với chẳng phải trong làng đang chuẩn bị mở lớp dạy học đó sao?”
Giọng điệu người kia đầy ẩn ý, khiến những người xung quanh nghe xong đều “À…” lên một tiếng.
“Ra là định bán con gái lấy tiền cho con trai đi học.”
“Nói cũng phải, nhà đó đợi bao lâu mới có được một mụn con trai, còn đứa con gái kia thì…”
Nhiều người dần tỏ vẻ đồng tình. Một người nghe đến đây thì không nhịn được mà nhảy dựng lên: “Nói gì đó? Con nào mà chẳng là con? Dù nó không được thông minh thì cũng là con do mình dứt ruột đẻ ra, sao có thể đẩy nó vào chỗ chết như vậy?”
“Lão Ba thọt không nên thân đó thì thôi đi, thế mà mụ Thi kia lại đồng ý? Đúng là hết nói nổi!”
Người đó nói xong, thấy không ai đáp lời mình thì liếc quanh một vòng, sau đó như nhận ra điều gì mà hừ mạnh một tiếng quay đầu bỏ đi.
Lúc này, đám người vừa rồi còn im lặng mới túm tụm trở lại, nhìn theo bóng lưng người vừa đi với vẻ tiếc nuối.
“Đúng là không có con trai nên không hiểu, một đứa con gái ngu ngốc, bán được thì bán thôi, để lại chẳng lẽ còn trông chờ vào nó dưỡng già cho mình?”
“Đúng thế, dù lão Đăng kia có hơi nóng tính, còn lớn tuổi, nhưng biết đâu lão lại thương nó, nó cũng có chỗ dựa sau này?”
“Mà cho dù không được thương… Thì chắc cũng không đến mức chịu thiệt, ai mà chẳng biết tuy đầu hỏng nhưng sức con đó lớn như trâu chứ?”
Mấy người xung quanh không ngừng tấm tắc gật đầu.
“Nói cũng đúng… Mà lão Đăng nhìn trúng con nhỏ đó ở điểm nào nhỉ? Chẳng lẽ định cưới nó về làm ruộng cho mình?”
“Đúng thế, đúng thế.”
“Nhà lão giàu thế, còn thiếu người làm ruộng sao?”
“Khó nói lắm… Nghe đâu càng giàu càng keo, càng biết tính toán kia mà. Vừa có người sinh con cho, lại có thêm một cái máy cày…”
“Ồ, nghe bà nói vậy, tôi lại cảm thấy lão Đăng này lời to rồi?”
“Đúng thế, đúng thế…”
Nhóm người này lại ồn ào thêm một hồi, cuối cùng bị tiếng chuông làng vang lên, báo hiệu giờ làm việc buổi chiều đã đến kéo đi.