Đến nội dung chính

Chương 31: Cây cà chua (2)

admin 493 Chữ Cài Đặt

“Trọng, anh biết lỗi rồi…” Lâm Quý tiến lên một bước, định đưa tay nắm lấy áo Lâm Trọng.

“Tránh xa tôi ra.” Lâm Trọng lùi lại, giơ chiếc nạng lên chặn ngang ngực Lâm Quý: “Tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc. Xưởng dệt hỏng máy hay anh mất chức trưởng phòng, đều không liên quan đến tôi nữa. Từ hôm nay, tôi cắt đứt quan hệ với anh. Đừng bao giờ bước chân đến cái nhà này nữa.”

Nói xong, Lâm Trọng lùi hẳn vào trong, đóng sầm cánh cửa gỗ lại, cài chốt sắt cái “cạch”.

Lâm Quý đứng trân trân ngoài hiên, mặt đỏ bừng vì tức giận và nhục nhã.

Ông ta giơ tay định đập cửa chửi bới, nhưng nhớ tới lời đe dọa của Cơ Văn Bân, ông ta đành nghiến răng, quay người bước thấp bước cao quay lại con đường đầy cỏ dại.

Ở phía sau khu nhà hoang, Lâm Mộng Mộng đang lững thững đi dạo.
Cô bé nhặt được một viên sỏi tròn, vừa đi vừa ném tung hứng.

Mộng Mộng dừng lại trước khoảnh đất nhỏ mà Tô Uyển mới cuốc hôm qua.

Ở đó có trồng năm gốc cà chua giống.

Trận mưa rào chiều qua làm đất tơi xốp, nhưng nắng gắt buổi trưa nay lập tức hút sạch hơi ẩm trên bề mặt.

Mấy cây cà chua non nớt bị nắng hắt, thân cây gập xuống, những chiếc lá xanh rủ rượi, mép lá bắt đầu héo quắt lại.

Mộng Mộng ngồi xổm xuống trước gốc cây cà chua bị héo nặng nhất.

Cô bé nghiêng đầu nhìn.

Rễ cây trồng nông, không cắm sâu được xuống tầng đất dưới, thiếu nước trầm trọng.

“Cây khát nước rồi.” Mộng Mộng lẩm bẩm.

Cô bé ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai trong vườn.

Mộng Mộng hít một hơi thật sâu, ngực phồng to lên.

Cô bé chúm môi lại, hướng sát vào phần gốc của cây cà chua, thổi nhẹ một hơi.
Một luồng sương màu vàng óng ánh, mang theo sinh khí mát lành nhả ra từ miệng Mộng Mộng.

Đám sương vàng cuộn tròn, chui tuột vào trong kẽ đất tơi xốp.

Ngay khi sương vàng thấm xuống, một sự thay đổi kỳ diệu xuất hiện.

Lớp đất quanh gốc cây hơi rung lên.

Những chùm rễ nhỏ xíu màu trắng của cây cà chua đột ngột đâm dài ra, đâm xuyên qua lớp đất khô cằn trên bề mặt, vươn sâu xuống tầng đất ẩm ướt phía dưới để hút nước.

Chỉ trong chớp mắt, thân cây cà chua đang gập gãy từ từ vươn thẳng dậy.

Những chiếc lá héo quắt như được bơm đầy nước, căng mọng và bung xòe ra, chuyển sang màu xanh mướt tràn đầy sức sống.

Bốn cây cà chua còn lại bên cạnh cũng được hưởng sương vàng, đồng loạt đứng thẳng lên đón nắng.

Mộng Mộng cười tít mắt.

Cô bé đưa tay chạm vào chiếc lá cà chua mướt mát, cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ nó.