Đến nội dung chính

Chương 30: Cây cà chua (1)

admin 514 Chữ Cài Đặt

Nếu chuyện này bị báo lên trên, ông ấy sẽ bị tước nốt chút trợ cấp ít ỏi cuối cùng, còn có thể bị đuổi khỏi trạm xá.

Nhưng lương y như từ mẫu, ông ấy không thể trơ mắt nhìn hai sinh mạng gặp nguy hiểm mà không cứu.

Ông ấy kéo cao cổ áo khoác, lặng lẽ bước ra khỏi cửa.

Đúng giữa trưa hôm sau, mặt trời đứng bóng rọi thẳng xuống khoảng sân đất trước cửa khu nhà hoang.

Lâm Quý tay xách một túi ni lông đỏ đựng mấy gói hoa quả khô và kẹo lạc mút, cắn răng bước qua đám cỏ tranh cao quá đầu gối.

Ông ta ghét cay ghét đắng nơi này.

Quần âu của ông ta dính đầy gai ngứa, giày da bị lấm vệt bùn chưa khô hẳn sau trận mưa hôm qua.

Tới trước cánh cửa gỗ ọp ẹp, Lâm Quý dừng lại, vuốt nếp áo cho phẳng phiu, cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể.

Ông ta giơ tay gõ cửa ba tiếng.
“Chú Trọng ơi! Chú có nhà không? Anh Quý đến thăm chú đây!” Lâm Quý gọi to, giọng ngọt xớt.

Bên trong nhà có tiếng bước chân.

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra.

Lâm Trọng kẹp hai chiếc nạng dưới nách, đứng chặn ngay giữa cửa.

Ông nhìn lướt qua túi quà trên tay anh trai, sắc mặt không hề thay đổi, ánh mắt lạnh lùng như nhìn người xa lạ.

“Có việc gì?” Lâm Trọng cất giọng trầm đục.

Lâm Quý đưa túi ni lông lên phía trước, cười giả lả: “Anh nghe tin chú dọn ra đây nên mua ít đồ ngọt sang cho cháu Mộng Mộng. Chỗ anh em ruột thịt với nhau, hôm trước anh có nặng lời ở văn phòng là do áp lực công việc. Chú đừng để bụng.”

Lâm Trọng không giơ tay nhận quà.

Ông đứng yên, nhìn thẳng vào mắt Lâm Quý: “Anh không cần phải vòng vo. Phó giám đốc Cơ bắt anh đến đây cầu xin tôi quay lại sửa máy dệt số ba, đúng không?”
Nụ cười trên môi Lâm Quý cứng đờ.

Ông ta không ngờ Lâm Trọng lại nắm rõ tình hình ở xưởng đến vậy.

Bị lật tẩy, Lâm Quý đành hạ giọng, giọng điệu mang vẻ cầu khẩn thực sự.

“Chú Trọng à, chú thương anh với. Máy dừng từ sáng qua, đoàn thanh tra sắp xuống rồi. Chú mà không về sửa, Cơ Văn Bân sẽ tống cổ anh xuống làm lao công mất. Dù sao chú cũng là người của xưởng dệt, chú giúp anh lần này, anh hứa sẽ làm giấy tờ chuyển lại suất nhà ở dãy Bắc cho gia đình chú ngay lập tức!”

Lâm Trọng khẽ bật cười, tiếng cười chua chát: “Lúc ép tôi gãy chân phải tự nộp đơn rời đi, anh có nghĩ đến tình anh em không? Lúc đuổi cả gia đình tôi ra cái nơi chuột bọ này, anh có nghĩ đến tình anh em không? Bây giờ chiếc ghế của anh lung lay, anh mới vác mặt đến đây mua chuộc tôi bằng vài gói kẹo lạc?”