Đến nội dung chính

Chương 20: Bắt mạch (1)

admin 495 Chữ Cài Đặt

Khớp gối vững chãi, không hề rung lên, cũng không có cơn đau nào phản hồi lại.

Xương đã liền hoàn toàn, chắc khỏe như chưa từng bị gãy.

Lâm Trọng bỏ nốt chiếc nạng bên trái ra.

Ông nhấc chân phải lên, bước lên phía trước một bước dài.

Chân chạm đất vững vàng, để lại một vết hằn sâu trên bùn mềm.

Ông bước thêm ba bước nữa, đi vòng quanh đống cỏ khô vừa cắt.

Tốc độ hồi phục này nằm ngoài sức tưởng tượng của ông.

Nhưng Lâm Trọng lập tức nhặt hai chiếc nạng gỗ lên, kẹp lại vào nách.

Ông phải giữ bí mật chuyện này.

Nếu để Lâm Quý biết ông đã khỏi chân, nhất định ông ta sẽ tìm cách làm khó dễ việc trả lại hồ sơ công tác hoặc vu khống ông giả bệnh lừa gạt tiền trợ cấp của xưởng dệt.

Ông quyết định sẽ bó bột thêm nửa tháng nữa, đến khi chính thức hoàn tất thủ tục nghỉ việc mới tháo dỡ ra.
Sáng hôm sau, Lâm Mộng Mộng thức dậy từ sớm.

Cô bé xỏ chân vào đôi dép nhựa màu xanh, lạch bạch chạy thẳng từ khu nhà hoang phía Nam sang trạm xá.

Tạ Thanh Từ đang đứng trước tủ thuốc gỗ, cẩn thận phân loại từng gói giấy bọc rễ cây cát căn.

Nghe tiếng bước chân quen thuộc, cậu quay đầu lại.

Lâm Mộng Mộng đã chạy tới bậu cửa, hai tay bám vào khung gỗ, kiễng gót chân lên nhìn vào trong.

“Anh Thanh Từ!” Mộng Mộng gọi lớn: “Anh lấy cái ống nghe sang nhà em đi.”

Thanh Từ nhíu mày, đặt gói thuốc xuống bàn.

Cậu bước tới gần cửa, cúi xuống nhìn cô bé: “Ai bị ốm? Mẹ em mệt à?”

“Không phải mẹ.” Mộng Mộng lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay chỉ về hướng khu nhà phía Nam: “Là cha em. Anh mang ống nghe sang khám cho cha đi.”

Thanh Từ do dự.

Cậu mới mười hai tuổi, sách y thuật cổ truyền cũng chỉ vừa học lỏm qua ghi chép của ông nội, hoàn toàn chưa có giấy phép hay kinh nghiệm chữa bệnh chính thức.
Hơn nữa, chân của Lâm Trọng bị gãy xương, việc này cần bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện tuyến trên chụp phim kiểm tra.

Cậu lấy tư cách gì để sang khám.

“Anh không đi được.” Thanh Từ hạ giọng giải thích: “Chân cha em phải để bác sĩ ở xưởng kiểm tra. Anh chưa học xong, khám sai sẽ làm cha em đau thêm.”

“Anh không khám sai đâu.” Mộng Mộng không chịu bỏ cuộc.

Cô bé bước hẳn qua bậu cửa, tiến lại gần nắm lấy vạt áo sơ mi của Thanh Từ, kéo nhẹ: “Cha em hết đau rồi. Đêm qua cha ngủ ngon lắm. Anh sang xem thử đi, xem cái xương nó dính lại chưa. Đi mà anh.”

Thanh Từ nhìn bàn tay nhỏ xíu đang níu áo mình, lại nhớ đến cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ mỗi khi ở cạnh cô bé này.