Đến nội dung chính

Chương 6: Vạch trần (2)

admin 516 Chữ Cài Đặt

Trương Xảo quay ngoắt lại, bĩu môi: “Xếp chậu thì đã làm sao? Tôi bận đi làm, rảnh rỗi đâu mà đứng đợi như cái loại vô công rỗi nghề. Người ta nói nghèo thì phải biết nhường nhịn người có điều kiện chứ.”

Bà ta ngừng một chút, ánh mắt lướt qua rổ rau cải của Tô Uyển, giọng bắt đầu mỉa mai: “À, tôi quên mất. Chồng thì nằm bệnh xá què chân, không biết bao giờ mới khỏi. Tiền lương thì không có. Bữa nay còn có rau mà ăn, tháng sau khéo lại phải vác mặt đi xin từng bơ gạo. Vậy mà hôm qua còn làm cao không thèm cho tôi mượn phiếu.”

Mấy người phụ nữ đang giặt quần áo xung quanh dừng tay, ngẩng đầu lên nghe ngóng.

Ở khu tập thể này, chuyện nhà người khác luôn là món ăn tinh thần buổi sáng.

Trước đây, Tô Uyển thường cúi đầu im lặng nhẫn nhịn, không muốn làm lớn chuyện để ảnh hưởng tới công việc của chồng.
Nhưng hôm nay, luồng sinh khí trong người khiến bà không muốn cúi đầu nữa.

Bà đặt rổ rau xuống, đứng thẳng người nhìn thẳng vào mặt Trương Xảo.

“Nhà em nghèo thật, nhưng rau em mua bằng tiền mồ hôi nước mắt, không đi ăn trộm ăn cắp của ai.” Giọng Tô Uyển không to, nhưng rõ ràng, rành mạch: “Còn hơn có người nhà mang tiếng làm quản lý, mà cách đây hai tháng, nhân lúc em đi trực ca đêm, lẻn vào phòng trọ nhà em lấy trộm hai hào trong bát tiết kiệm để trên nóc tủ.”

Cả sân giếng bỗng chốc im phăng phắc.

Tiếng nước chảy cũng dường như nhỏ lại.

Trương Xảo giật bắn mình, mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch: “Thím… Thím nói bậy bạ gì thế hả? Thím vu oan cho tôi!”

“Em vu oan sao?” Tô Uyển lạnh lùng đáp trả: “Hai hào đó em đã đánh dấu bằng vết mực đỏ ở góc tờ tiền. Sáng hôm sau, chính mắt em thấy chị mang tờ hai hào đó ra căng tin xưởng dệt mua hai cái bánh bao thịt. Lúc đó em nể mặt anh Trọng nên không làm ầm lên, chị tưởng em không biết thật à?”
Lời vừa thốt ra, mấy bà thím xung quanh lập tức đưa mắt nhìn nhau, xì xào chỉ trỏ.

Ai cũng biết Trương Xảo là người tham lam, hay táy máy đồ của hàng xóm, nhưng bị vạch mặt thẳng thừng vạch rõ tang chứng thế này thì là lần đầu tiên.

“Thật thế à? Hai hào cũng lấy trộm của nhà em chồng được?” Một bà thím béo cất giọng châm chọc.

“Mang tiếng nhà có tiền mà thế đấy.” Người khác bồi thêm.

Trương Xảo đứng như trời trồng.

Những ánh mắt coi thường của hàng xóm xung quanh như những cái tát vô hình.

Bà ta không cãi được nửa lời, luống cuống xách xô quần áo bẩn lùi lại.

Cuối cùng, không chịu nổi sự chế giễu, Trương Xảo ôm xô bỏ chạy thẳng về phía khu nhà của mình, không dám ngoái đầu lại.