“Nhưng mẫu thân, nếu bệ hạ thật sự thích con thì sao?”
Đường phu nhân khựng lại. Đường Tướng quân đang uống trà cũng dừng tay.
Uyển Dao nhìn hai người, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Con chỉ hỏi thôi mà.”
Đường phu nhân im lặng một lát rồi mới đáp: “Nếu thật sự có ngày ấy, con cứ nhớ rằng mình đã có hôn ước.”
“Con biết mà.” Uyển Dao cúi đầu ăn cơm.
Nàng không để tâm quá nhiều đến chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, người khác nói nàng là tài nữ, nói nàng là mỹ nhân, nói sau này nàng nhất định sẽ gả cho một người môn đăng hộ đối. Những lời ấy nàng nghe nhiều đến mức gần như chẳng còn cảm giác.
Chỉ có điều, vừa nghĩ đến hôn ước, nàng lại nhớ tới Tịch Hành.
Người kia thật sự quá phiền. Từ nhỏ đã quản nàng học hành, lớn lên lại quản cả việc nàng nghịch ngợm. Nếu không phải hai nhà đã định hôn từ trước, Uyển Dao đôi khi còn nghi ngờ Tịch Hành không phải vị hôn phu của nàng mà là tiên sinh được phụ thân thuê về để chuyên môn bắt nàng học bài.
Đường phu nhân nhìn nàng thất thần, bỗng hỏi: “Con đang nghĩ gì?”
Uyển Dao lập tức hoàn hồn: “Con đang nghĩ đến Tịch Hành.”
Đường Tướng quân hơi nhướng mày.
Đường phu nhân lại cười. “Vậy con nghĩ gì về nó?”
Uyển Dao chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Tịch Hành rất đẹp.”
“Nhưng đẹp giống một quyển sách.”
Đường phu nhân ngẩn ra.
Uyển Dao vẫn chưa nhận ra câu nói của mình có gì không đúng, còn cẩn thận giải thích: “Nhìn rất đẹp, mở ra cũng toàn chữ nghĩa, nhưng con đọc được vài trang là buồn ngủ.”
Đường Tướng quân lập tức bật cười. Đường phu nhân cũng không nhịn được, còn tiểu Cúc đứng sau lưng Uyển Dao phải cúi đầu thật thấp để che nụ cười.
Uyển Dao nhìn ba người, cảm thấy mình thật sự không hiểu nổi.
“Con nói sai sao?”
“Không sai.” Đường phu nhân cười đến mức khóe mắt cong lên. “Chỉ là nếu Tịch Hành nghe được, e rằng con sẽ không được yên.”
“Huynh ấy không nhỏ nhen như vậy.” Uyển Dao nói rất chắc chắn.
Đường Tướng quân nghe vậy liền nhắc nhở: “Con tốt nhất nên cầu mong nó không nghe thấy.”
Uyển Dao bĩu môi, tiếp tục ăn cơm. Nàng đâu biết, người nàng vừa nhắc đến lúc này đã sắp trở về kinh.
***
Ngày hôm sau, Đường Uyển Dao bị bắt học đàn từ sáng sớm.
Nàng ngồi trước cây đàn, hai mắt nhìn chằm chằm những dây đàn trước mặt như nhìn kẻ thù truyền kiếp. Tiếng đàn vang lên được chưa đến nửa khắc, nàng đã bắt đầu ngáp.
Phu tử đứng bên cạnh vừa nhíu mày, Uyển Dao đã lập tức ngồi thẳng lưng.
“Con không buồn ngủ.”
“Lão phu còn chưa nói gì.” Ông nghi ngờ đáp.
“Con biết người định nói.” Uyển Dao cười rất ngoan, “ phu tử cứ dạy tiếp đi.”
Lão phu tử nhìn nàng, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.
Nhưng đến khi Uyển Dao đánh sai dây đàn lần thứ ba, ông không chịu nổi nữa, đặt thước xuống bàn rồi nói: “Đường tiểu thư, lão phu thật sự không hiểu vì sao một người có thể nhớ rõ từng chiêu kiếm nhưng lại không nhớ nổi một khúc đàn.”
Uyển Dao rất thành thật đáp: “Bởi vì kiếm không bắt con ngồi yên một cách nhàm chán thế này.”
Phu tử nghẹn lời.
Tiểu Cúc đứng phía sau phải quay mặt đi.
Đúng lúc ấy, ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa cùng tiếng người nói chuyện.
Uyển Dao vốn đang buồn ngủ lập tức ngẩng đầu. Nàng nghe thấy giọng quản gia từ ngoài hành lang truyền tới:
“Phu nhân, người của Tạ gia vừa đến báo tin. Tạ Bắc vương đã hồi kinh.”
Ngón tay Uyển Dao đang đặt trên dây đàn lập tức dừng lại. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài.
“Tạ Bắc vương?”