Đến nội dung chính

Chương 4: Nếu Hoàng Thượng Thích Con Thì Sao?

admin 1.337 Chữ Cài Đặt

Đường Uyển Dao phát hiện ra một chuyện rất nghiêm trọng.

Phụ thân nàng im lặng từ lúc rời khỏi cung cho đến tận khi xe ngựa đi qua ba con phố.

Đối với một người bình thường, im lặng có lẽ chẳng có gì đáng sợ. Nhưng đối với Đường Uyển Dao, người đã sống dưới sự quản thúc của Đường Tướng quân suốt mười bảy năm, sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả tiếng quát. Mỗi khi phụ thân nàng không nói gì, thường có nghĩa là ông đang suy nghĩ xem nên phạt nàng thế nào cho hợp tình hợp lý.

Uyển Dao ngồi đối diện ông, lưng thẳng hơn thường ngày một chút, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối. Nàng cố nhịn được một lúc, cuối cùng vẫn không chịu nổi, lén vén rèm xe nhìn ra ngoài rồi mới quay đầu, nhỏ giọng dò hỏi: “Phụ thân, người còn giận chuyện con đi lạc trong cung sao?”
Đường Tướng quân không mở mắt, chỉ lạnh nhạt đáp: “Ta không giận.”

Uyển Dao lập tức phào: “Vậy thì tốt.”

“Ta chỉ đang nghĩ xem lát nữa về phủ nên nói chuyện với mẫu thân con thế nào.”

Nụ cười trên mặt nàng lập tức cứng lại. Nàng nhìn phụ thân hồi lâu, cuối cùng dè dặt hỏi: “Mẫu thân cũng biết rồi ạ?”

Đường Tướng quân lúc này mới mở mắt, nhìn nàng bằng ánh mắt chẳng có chút thương xót nào.

“Nếu con không gọi bệ hạ là thái giám, nếu con không tự ý chạy vào điện tuyển tú, nếu con không để cả đám tú nữ nhìn thấy con ngã sóng xoài giữa hành lang, có lẽ ta còn có thể giúp con giấu được một hai chuyện. Nhưng con đã làm đủ cả ba việc trong cùng một buổi sáng, con nghĩ ta có thể giấu được bao lâu?”

Uyển Dao lập tức cúi đầu, cảm thấy hôm nay mình quả thật hơi xui xẻo.
Lúc ở trong cưng, nàng còn tưởng chuyện lớn nhất chỉ là bị phụ thân mắng một trận. Nào ngờ đến cả mẫu thân cũng biết, vậy thì tối nay nàng chắc chắn không thể yên ổn đi ngủ rồi.

Nghĩ đến đây, Uyển Dao chợt nhớ tới gương mặt của Tạ Tiêu Kỳ.

Nam nhân ấy quả thật đẹp đến mức khiến người ta khó quên. Đôi mắt sâu, sống mũi cao, khuôn mặt dưới ánh nắng nhìn vừa lạnh vừa đẹp, lúc cười lại có vẻ dịu dàng đến kỳ lạ. Chỉ tiếc nàng đã trót nghĩ hắn là thái giám, nếu biết trước đó là hoàng đế thì có cho nàng thêm mười lá gan, nàng cũng không dán hỏi câu ấy.

Uyển Dao ngẩn người một lát, rồi vô thức bật cười.

Đường Tướng quân lập tức nhíu mày. “Con lại nghĩ đến chuyện gì?”

“Không… không có gì đâu mà.”

“Vừa rồi còn cười?”

Uyển Dao lập tức nghiêm mặt, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được cong lên. “Con chỉ nhớ ra hôm nay trời rất đẹp.”
Đường Tướng quân nhìn nàng, trong lòng bỗng cảm thấy tương lai của Đường gia có lẽ thật sự đáng lo.

Xe ngựa chạy thêm một đoạn rồi dừng trước cổng phủ.

Uyển Dao vừa nghe thấy tiếng phu xe thông báo đã lập tức đứng dậy, định nhân lúc phụ thân còn chưa xuống xe thì chạy vào trong. Nhưng nàng mới vén rèm lên đã thấy mẫu thân đang đứng dưới bậc thềm, bên cạnh còn có hai nha hoàn đi theo.

Đường phu nhân mặc một bộ váy màu xanh nhạt, tóc búi gọn, gương mặt vẫn dịu dàng như thường ngày. Chỉ là nụ cười trên môi bà lúc này quá mức hiền hòa, hiền hòa đến mức khiến Uyển Dao vừa nhìn thấy đã lập tức thu chân lại.

Nàng chậm rãi quay đầu.

“Phụ thân.”

Đường Tướng quân xuống xe trước, không hề có ý cứu nàng.

Uyển Dao ngồi lại trong xe thêm một lát, cuối cùng vẫn phải bước xuống. Nàng vừa đặt chân xuống đất đã cười thật tươi, chạy tới khoác tay mẫu thân, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đang lặng lẽ đánh giá từ đầu đến chân của bà.

“Mẫu thân, sao người lại ra tận đây đón con?”

Đường phu nhân cúi mắt nhìn nàng.

“Ta không ra đón con, chẳng lẽ đứng trong phòng chờ con tự bò vào?”

Uyển Dao chớp mắt, cảm thấy câu này nghe thế nào cũng không giống lời mẫu thân thường nói.

Nàng lập tức quay sang phụ thân cầu cứu.

Đường Tướng quân đã quay mặt đi.

Uyển Dao thầm mắng trong lòng một câu, sau đó vẫn cố giữ nụ cười trên môi. “Hôm nay con rất ngoan, thật đấy. Con chỉ đi dạo trong cung một chút, sau đó không cẩn thận đi lạc, rồi tình cờ gặp bệ hạ…”

“Ừ.” Đường phu nhân gật đầu, giọng vẫn bình thản. “Ta nghe phụ thân con kể rồi.”

Uyển Dao im bặt.

Nàng nhìn phụ thân, nhưng phu thân không nhìn nàng.

Nàng lại nhìn mẫu thân, trong lòng lập tức hiểu ra hôm nay mình chẳng còn đường lui.

“Vậy… mẫu thân có muốn nghe con kể lại lần nữa không?”

“Không cần.”

“Vậy con về phòng nhé?”

“Cũng không cần vội.”

Đường phu nhân nhẹ nhàng kéo tay nàng đi vào trong. “Con cứ vào dùng cơm trước, ăn xong rồi kể cho mẫu thân nghe xem vì sao con lại có thể đi lạc đến đúng chỗ tuyển tú.”

Uyển Dao bị kéo đi, vẻ mặt đau khổ.

Nàng cảm thấy mình giống như một phạm nhân đang được áp giải về nha môn.

Bữa cơm tối hôm ấy vốn rất bình thường.

Chỉ là Đường Uyển Dao ngồi giữa phụ thân và mẫu thân, hai người đối diện nàng, khiến nàng có cảm giác mình không phải đang ăn cơm mà đang bị thẩm vấn.

Đường phu nhân gắp cho nàng một miếng cá, nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nay trong cung có nhiều người không?”

Uyển Dao cúi đầu gắp cá, cố tình làm ra vẻ không để tâm. “Cũng khá đông ạ.”

“Có những ai?”

“Các tú nữ, cung nữ, nội thị…” Nàng nói đến đây thì dừng lại.

Đường phu nhân mỉm cười. “Còn bệ hạ?”

Uyển Dao chậm rãi nhai miếng cá trong miệng, cảm thấy nó bỗng nhiên khó nuốt hơn bình thường.

Đường Tướng quân ngồi bên cạnh không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng đang chờ xem con gái mình định bịa ra chuyện gì.

Uyển Dao đành thành thật đáp: “Có gặp.”

“Con đã nói gì với bệ hạ?”

“Cũng không có gì đâu mẫu thân.”

Đường phu nhân nhìn nàng một lúc rồi hỏi tiếp: “Vậy tại sao phụ thân con nói rằng bệ hạ sau đó còn hỏi rất kỹ về con?”

Uyển Dao lập tức quay sang nhìn phụ thân.

“Người còn kể cả chuyện này?”

Đường Tướng quân nhàn nhạt đáp: “Ta không kể thì mẫu thân con cũng sẽ biết.”

Uyển Dao nghẹn lời.

Nàng cúi đầu xuống bát cơm, trong lòng âm thầm quyết định từ nay về sau tuyệt đối không được nói chuyện riêng trước mặt phụ thân nữa.

Đường phu nhân nhìn bộ dạng của nàng, cuối cùng cũng bật cười. “Thôi được rồi, không trêu con nữa. Chỉ là Dao Dao, bệ hạ không phải người bình thường, sau này nếu có gặp lại thì phải cẩn thận lời nói. Con đã có hôn ước với Tịch gia, nếu để người ngoài biết bệ hạ có ý với con, chuyện này sẽ không còn đơn giản nữa.”

Uyển Dao đang gắp thức ăn, nghe vậy thì dừng lại.

Nàng vốn không nghĩ đến chuyện đó.

Trong mắt nàng, chuyện hôm nay chỉ là một lần tình cờ gặp gỡ. Hoàng đế có lẽ chỉ thấy nàng thú vị nhất thời, ngày mai tỉnh dậy sẽ quên mất nàng là ai. Trong cung có nhiều tú nữ như vậy, làm gì có chuyện người ta cứ nhớ mãi một người đi lạc như nàng.

“Con biết rồi.” Uyển Dao ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại hỏi, “Nhưng mẫu thân, nếu bệ hạ thật sự thích con thì sao?”