Đến nội dung chính

Chương 3

admin 1.698 Chữ Cài Đặt

Lâm Nhược An tỉnh dậy trong một cơn giật mình thót tim.

“Ca mổ cấp cứu! Em không ngủ gật! Em đang theo dõi sinh hiệu!” Cô bật dậy, miệng gào lên theo phản xạ điều kiện của một đứa đi trực đêm.

Nhưng không có mùi dung dịch sát khuẩn, không có tiếng máy đo nhịp tim “tít tít”, cũng chẳng có cái lườm cháy mặt của chị điều dưỡng trưởng.

Lâm Nhược An ngơ ngác nhìn quanh, cô đang nằm trên một chiếc giường lớn phủ da thú mềm mại, thứ duy nhất êm ái trong cái doanh trại dã chiến này. Bộ blouse trắng trên người cô vẫn dính đầy những vệt máu khô từ ca mổ cho Kỷ Ân ngày hôm qua.

“Y sư tỉnh rồi à?” Một giọng nói thì thầm vang lên ngay bên tai khiến Lâm Nhược An giật nảy mình, suýt chút nữa lộn cổ xuống giường.

Đó là một lão già có đôi tai mèo xám rủ xuống và chiếc mũi hếch lên. Lão mặc bộ áo áo choàng xám luộm thuộm, trong tay ôm một đống cuộn giấy da cùng mấy hũ chất lỏng bốc mùi thối như trứng ung.
“Cha má ơi! Ông là ai?” Lâm Nhược An thụt lùi lại góc giường, ôm chặt lấy cái gối da thú với ánh mắt đầy cảnh giác.

“Già đây là Mộc Ba, quân y phụ trách viện Quân y Aster.” Lão già kính cẩn cúi đầu, nhưng đôi mắt híp lại soi xét Lâm Nhược An từ đầu đến chân: “Tôi đã chứng kiến kỹ thuật may thịt thần kỳ của y sư hôm qua. Thật không ngờ, quy tắc phong ấn sừng rồng của Ẩn Thế Long Tộc lại giải phóng ra một loại y thuật xát máu dã man… à không, ảo diệu đến thế.”

Lâm Nhược An khóc không thành tiếng trong lòng. Dã man cái gì chứ! Đó là kỹ thuật ngoại khoa tiêu chuẩn đấy đồ ông già mù công nghệ!

“Khụ… Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi.” Cô cố vuốt lại hai nhúm tóc rối trên đầu, giả vờ làm cao: “Mà Chủ quân của các ông đâu rồi? Tôi đã chữa xong cho anh ta rồi, khi nào thì tôi được về quê?”
Lão Mộc Ba cười hề hề, nụ cười làm nếp nhăn trên mặt lão dúm lại như một quả táo tàu khô: “Chủ quân đã đích thân ra lệnh rồi. Bắt đầu từ hôm nay, cô chính là Quân y trưởng của doanh trại. Còn việc về quê…” Lão ghé sát lại, hạ giọng một cách bí hiểm: “E là cô phải bước qua xác hàng ngàn thương binh ngoài kia đã.”

Lâm Nhược An nuốt nước bọt ừng ực: “Hàng… hàng ngàn?”

“Đúng vậy, mời y sư đi cùng.” Lão Mộc Ba làm động tác “mời” cực kỳ chuẩn quy tắc, nhưng đằng sau lão là bốn tên vệ sĩ thú nhân cao hai mét, tay lăm lăm thương giáo đứng gác cửa.

Lâm Nhược An hiểu ngay vấn đề.

Đây là “mời” theo phong cách Aster, làm việc hoặc làm mồi cho quạ.

Cô nuốt đắng nuốt cay bước ra khỏi lều. Bầu trời Aster vẫn một màu xám tro u uất. Và ngay trước mắt cô, khu vực Quân y viện dã chiến chính là một cơn ác mộng chân thực nhất mà một sinh viên y khoa năm ba có thể hình dung.
Thảm họa.

Hoàn toàn là thảm họa.

Hàng trăm thương binh nằm la liệt trên đất, tiếng gầm hú, tiếng rên siết đớn đau vang vọng khắp không trung, máu tươi nhuộm đỏ từng tấc đất. Điều kinh hoàng nhất đối với Lâm Nhược An không phải là những vết thương chém giết, mà là loại hình bệnh nhân.

“Áuuu!”

Ngay bên trái cô, một thú nhân mang huyết mạch gấu sắt đang nằm co giật. Giữa ca trị liệu, nửa thân trên của hắn đột nhiên bộc phát năng lượng, biến thành một con gấu đen khổng lồ cao bốn mét, tát bừa một vị quân y văng xa chục mét rồi gầm lên điên dại.

Ở góc bên phải, một chiến binh mang huyết mạch đại bàng đang nằm chịu đau, nhưng cặp cánh kim loại sau lưng hắn xòe ra, giật giật theo bản năng, suýt chút nữa chém đứt đôi người tên lính quạt gió bên cạnh.

Kinh dị hơn nữa là ở dãy băng ca phía trước, một gã thú nhân tộc Rắn đang nằm rụng vảy và cuộn tròn lại thành một búi lộn xộn, miệng phun ra khói độc nghi ngút.

Lâm Nhược An đứng chết đứng tại chỗ. Hai mắt cô trợn ngược, hai tay ôm chặt lấy đầu, bộ não của cô hoàn toàn sụp đổ.

“Cái quần què gì vậy trời!” Lâm Nhược An gào lên một tiếng thất thanh, xé tan tiếng rên siết của chiến trường: “Tôi học Ngoại khoa! Ngoại khoa người đấy hiểu không? Tôi không học thú ý hay chăm sóc động vật hoang dã cho lũ thần thú mấy người.”

Lão Mộc Ba đứng bên cạnh ngẩn ngơ: “Thú… thú y? Đó là phân nhánh ma pháp gì của Long Tộc sao?”

Lâm Nhược An chán nản không buồn giải thích. Cô nhìn xuống bàn tay mình rồi lại nhìn đống bệnh nhân nửa người nửa thú đang giãy giụa.

Cô biết, nếu hôm nay cô không ra tay, lũ thú nhân này không chết vì mất máu thì cô cũng sẽ bị Kỷ Ân lột da vì tội khi quân.

“Gần chết hết rồi mà còn biến hình cái gì không biết.” Lâm Nhược An nghiến răng, cơn giận của một kẻ bị dồn vào đường cùng bùng lên.

Cô chỉ tay vào gã thú nhân gấu đen đang điên dại tàn phá: “Mấy anh, gom bốn tên lính to con nhất lại đây.”

Mấy tên vệ sĩ run rẩy tiến lại: “Y… y sư có chỉ thị gì ạ?”

“Nhanh, lấy dây thừng xích cái tên gấu đó lại cho tôi, đập cho anh ta xỉu đi cũng được. Anh ta mà giật mình làm đứt động mạch đùi là hết chữa.” Lâm Nhược An quát lên, phong thái của một bác sĩ lại bộc phát: “Lão Mộc Ba, lấy giúp tôi nước sạch, củ tỏi, rượu mạnh, bất cứ thứ gì có nồng độ cồn cao nhất ở cái xứ này đem ra đây.”

Lão Mộc Ba ngơ ngác: “Tỏi… tỏi và rượu để làm gì?”

“Để sát trùng chứ làm gì? Mấy người để vết thương nhiễm trùng mưng mủ thế này mà đòi trị liệu à?” Lâm Nhược An gầm lên.

Trong vòng mười phút tiếp theo, khu vực viện Quân y Aster trở thành một bãi chiến trường kỳ quái chưa từng có.

Lâm Nhược An khoác chiếc áo blouse trắng xắn tận cùi chỏ, tay cầm con dao găm bạc và chiếc kéo nhỏ. Cô chạy đôn chạy đáo giữa những sinh vật khổng lồ.

“Tên tộc Rắn kia, cấm phun độc! Phun nữa tôi cắt luôn cái đuôi bây giờ!” Cô vừa quát vừa nhanh tay kẹp mạch máu đang chảy cho gã gã thú nhân rắn.

“Tộc Đại Bàng, thu cái cánh lại! Không thu tôi cưa cánh làm đùi gà nướng đấy!”

Một sinh viên y khoa năm tư mảnh khảnh, không có một chút ma lực nào lại đang cầm dao chỉ trỏ, mắng xối xả vào mặt những chiến binh thần thú tàn bạo nhất Aster.

Nhưng điều kỳ diệu là dưới tay cô, những vết thương hoại tử bị lóc bỏ nhanh gọn, những động mạch bị đứt được may lại tỉ mỉ bằng chỉ polypropylene, và quan trọng nhất là năng lượng cuồng bạo tan biến ngay khi vết thương được làm sạch.

Lũ thú nhân từ chỗ hung hãn, đau đớn, dần dần ngoan ngoãn như những con mèo con. Bọn họ nhìn cô gái mang “sừng rồng tóc” bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa sùng bái tột cùng.

Đang lúc Lâm Nhược An đang vừa khâu vừa chửi rủa số phận thì một bóng đen to lớn bước vào Quân y viện.

Kỷ Ân đứng ở cửa lều.

Hắn đã cởi bỏ bộ giáp nặng nề, chỉ mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản. Cánh tay trái được Lâm Nhược An khâu ngày hôm qua đã có thể cử động tự nhiên.

Đôi mắt vàng kim của vị Chủ quân lẳng lặng nhìn cô gái đang mồ hôi đầm đìa, tóc tai rối bời, bộ blouse trắng dính đầy máu gấu, máu rắn… nhưng đôi bàn tay vẫn thao tác vô cùng chính xác.

“Xem ra.” Kỷ Ân cất giọng trầm thấp, bước lại gần: “Y thuật của Ẩn Thế Long Tộc đúng là trị được cả thú hóa.”

Lâm Nhược An nghe thấy giọng hắn thì giật thót tim. Cô quay lại, tay vẫn đang cầm cây kim khâu cong, cười trừ một cách hèn hạ: “A… Chủ quân… ngài đi dạo ạ? Cánh tay ngài thế nào rồi? Cần tôi khám lại không ạ?”

Kỷ Ân không trả lời, hắn tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt lem luốc của cô. Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc kéo sắt nhỏ và cuộn chỉ kỳ lạ trên tay cô.

“Cô không dùng ma thuật.” Kỷ Ân nheo mắt, giọng nói mang theo sự thấu thị kỳ lạ: “Cô dùng thứ hiểu biết về cơ thể để cưỡng ép chữa lành. Rốt cuộc cô là thứ gì?”

Lâm Nhược An cứng đờ người, cơn sợ hãi lại dâng lên. Cô thụt lùi lại một bước, hai tay giơ lên đầu, lại túm lấy hai nhúm tóc rối xoắn xoắn: “Tôi… tôi là Ẩn Thế Long Tộc mà! Sừng tôi đây này, ngài nhìn nhiều là sức mạnh trị liệu của tôi bị phong ấn thật đấy.”

Kỷ Ân nhìn hai nhúm tóc rối trên đầu cô rồi lại nhìn đôi mắt đang đảo liên hồi vì giấu giếm của cô.

Hắn đột nhiên giơ tay ra, bàn tay to lớn mang theo hơi lạnh nắm trọn lấy hai nhúm tóc trên đầu Nhược An, kéo nhẹ một cái.

“Á!” Lâm Nhược An đau đến chảy nước mắt.

“Sừng của Long Tộc…” Kỷ Ân thì thì thầm bên tai cô: “Vốn mềm và dễ đứt thế này sao?”