Không Ly chuyển đề tài một cách vô cùng tự nhiên: “Trăn Nương, ta có điều thắc mắc.”
Nghe thấy một tiếng “Trăn Nương”, Cơ Trăn Trăn không khỏi liếc hắn một cái.
Ta quen thân với ngươi lắm hay sao mà đổi cách xưng hô thành “Trăn Nương” rồi?
“Ngoài hai nha hoàn trong viện của Trăn Nương ra, dường như gia nhân trong phủ đều là nam bộc. Chẳng lẽ người hầu thân cận trong phòng của nhạc phụ và mấy vị huynh trưởng đều là nam bộc cả sao?”
Vừa nghe vậy, Cơ Trăn Trăn tức khắc nhíu đôi mày thanh tú lại, tròn mắt nhìn hắn bằng gương mặt nhỏ nhắn mũm mĩm: “Ánh mắt của chàng cũng tinh tường đấy, phủ ta có mấy nha hoàn cũng biết được.”
Không Ly vừa định giải thích thì bánh bao thịt nhỏ đã bùm bùm nói một tràng: “Người hầu trong phòng nam nhân đương nhiên là nam bộc, người hầu trong phòng nữ nhân tất nhiên là nữ bộc. Gia phong Cơ gia ta nghiêm cẩn, trong phòng mấy vị ca ca ngay cả một nha hoàn cũng không có, phụ thân và các huynh trưởng đều không phải hạng người háo sắc tham hoa. Chàng đã ở rể Cơ gia ta thì sau này lại càng đừng mong có chuyện trái ôm phải ấp. Nếu để ta phát hiện chàng lén ăn vụng, ta liền hưu* chàng! Trước khi đi còn phải ói ra hết những gì đã ăn vào cho ta, hừ!” Cơ Trăn Trăn càng nói càng hung dữ, chỉ tiếc giọng sữa non nớt chẳng có chút lực uy hiếp nào.
(*Hưu: Ly hôn)
“Trăn nương nghĩ đi đâu vậy, nếu không phải vì gấp gáp cần dùng tiền, ta cũng sẽ không… Khụ! Ta có thắc mắc ấy chẳng qua chỉ là vì thấy kỳ lạ thôi.”
Cơ Trăn Trăn đương nhiên biết hắn không phải hạng người đó, nhưng cũng chẳng ngăn cản được thói quen gõ đầu gõ trán một phen. Dù sao tra nam người hay tra nam quỷ nàng đều đã gặp quá nhiều, huống hồ còn đang ở thời đại cổ đại có phong tục nạp thiếp này.
Nam nhân không nạp thiếp phần lớn là do trong nhà nghèo túng, còn lại chỉ cần gia cảnh dư dả thì ai ai cũng sẽ nạp vài vị tiểu thiếp xinh đẹp.
“Hôm nay chàng đã đổi cách xưng hô, lại nhận lễ vật của phụ thân và các ca ca, như vậy từ nay về sau chính là người một nhà. Bí mật trong phủ ta đều có thể nói với chàng.” Biểu tình Cơ Trăn Trăn trở nên nghiêm túc.
Chủ yếu là bởi vì nàng cảm thấy căn bản không giấu được.
Không Ly nhìn cái bánh bao thịt nhỏ đang nghiêm túc trước mặt, gật đầu: “Trăn Nương cứ nói.”
“Không chỉ vì gia phong Cơ gia ta nghiêm cẩn mà còn có một nguyên nhân khác. Chàng có từng nghe qua lời đồn Cơ gia ta mệnh cứng khắc thê khắc nữ?”
Ánh mắt Không Ly hơi lóe lên. Hắn đương nhiên là biết chuyện đó, bí mật trong phủ của bá quan văn võ cả triều hắn đều rõ như lòng bàn tay.
Nhưng Không Ly lắc đầu: “Chưa từng.”
“Phụ thân ta thích trẻ con, năm xưa đại nương và nhị nương ba năm sinh hai, chẳng mấy chốc đã sinh ra mấy ca ca cùng ta. Thế nhưng về sau đại nương và nhị nương lại lần lượt qua đời, thêm vào việc ta sinh ra đã ngốc nghếch nên lúc đó có người đồn đại rằng nam nhân Cơ gia khắc thê khắc nữ. Tuy Thánh Thượng đã ép tin đồn xuống nhưng đám thế gia quyền quý đó đều hiểu rõ trong lòng, nào dám mạo hiểm gả nữ nhi nhà mình vào Cơ gia.”
“Trăn Nương ở đạo quán xa xôi, chẳng qua mới về phủ được một hai năm, làm sao lại biết những chuyện đó?”
“Khi trò chuyện phụ thân và ca ca chưa bao giờ tránh mặt ta, sao ta lại không biết? Về sau trong phủ còn xảy ra những chuyện khác, nha hoàn bà tử lần lượt gặp chuyện, lời đồn khắc thê khắc nữ ấy bèn trở thành khắc nữ nhân, càng nghiêm trọng hơn.
Hai nha hoàn hầu hạ trước mặt ta là Trúc Y và Tiêm Liễu cùng với hai bà tử phụ trách quét dọn đều do phụ thân mới mua từ nha thương khi ta hồi phủ. Nếu ta không đoán sai thì phụ thân hẳn đã mời người xem bát tự trước khi mua.”
Nói đến đây, cái bụng nhỏ tròn vo của Cơ Trăn Trăn ưỡn lên một cách vô thức. Nàng ngồi đến ngay ngắn nghiêm trang, trông chẳng khác gì một bà cụ non.
Không Ly nhìn dáng vẻ ngây thơ này của nàng thì chỉ thấy buồn cười, nhưng sắc mặt hắn vẫn không đổi, chỉ có đôi mắt hơi cong lên.
Nha hoàn đang đứng ngoài cửa, Cơ Trăn Trăn lập tức gọi hai người vào.
Hai nha hoàn, một người gọi Trúc Y tính tình trầm ổn điềm đạm, một người gọi Tiêm Liễu thì lanh lợi hoạt bát. Hai người cùng phụ trách sinh hoạt hằng ngày của nàng.
Trước đó Cơ Trăn Trăn đã xem qua tướng mạo, giờ lại hỏi đến bát tự sinh thần, sau đó nàng lập tức giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm lên bấm đốt ngón tay tính toán.
Quả nhiên mệnh hai người không chỉ cứng rắn mà tứ trụ bát tự* còn thuần dương, hẳn là hai bà tử quét dọn trong viện cũng như vậy.
(*Tứ trụ bát tự (四柱八字) là một hệ thống dự đoán vận mệnh trong mệnh lý học Trung Hoa, dùng để chỉ ngày, tháng, năm và giờ sinh của một người được biểu diễn bằng Thiên Can và Địa Chi. Bát tự bao gồm bốn cột (Tứ trụ), mỗi cột có một Thiên Can và một Địa Chi, tổng cộng tạo thành tám chữ.)
Nhưng Cơ Trăn Trăn lại cười lạnh trong lòng.
Hôm qua đến quá gấp, nàng tuy chưa kịp quan sát kỹ lưỡng diện mạo cái Quốc Công phủ này nhưng trong đầu vẫn còn ký ức nên đã biết được đại khái bố cục trong phủ nơi đây.
Nào có chuyện phụ thân và ca ca nàng khắc nữ nhân cơ chứ, rõ ràng là phong thủy trong phủ đã bị kẻ khác động tay động chân!