Đến nội dung chính

Chương 8: Chậc, tiểu hòa thượng nghèo kiết xác

admin 941 Chữ Cài Đặt

Trấn Quốc Công Cơ Đại Chùy gãi gãi lớp râu quai nón dưới cằm, nói với Không Ly: “Chiếc nhẫn ban chỉ này ta quên mất là ai tặng rồi, trông cũng không tệ, một kẻ thô kệch như ta cũng chẳng dùng được, tặng cho nữ tế vậy.”

“Đa tạ nhạc phụ đại nhân.”

Không Ly: Quả nhiên là một kẻ thô kệch, hoàn toàn không biết nhìn hàng.

Cơ Nhị Lang Cơ Thành Văn xem như là người văn nhã duy nhất trong Cơ gia, cũng là kẻ đỗ Tam giáp khoa cử văn năm trước, chỉ là thứ hạng có hơi… thấp một chút.

Khi đưa lễ vật, hắn ta giữ một thái độ đoan chính ổn trọng: “Khối băng ngọc này là do một vị thương gia giàu có ở Miêu Châu tặng, ta đã sai người chế thành ngọc bội. Ngọc này có chất tinh mịn, trong suốt như băng, thích hợp nhất với một người thanh nhã như muội phu.”

“Đa tạ Nhị ca.”
Không Ly: Một khối mỹ ngọc như thế này, đợi Cơ gia sụp đổ là có thể bán lấy tiền.

Cơ Tứ Lang Cơ Thành Yến mang theo hai quầng thâm mắt nặng trịch, vẻ mặt hổ thẹn nói: “Không biết muội phu thích thứ gì nhưng ta nghĩ tặng vàng thì chắc chắn không sai. Trước đây muội phu là người xuất gia nên ta đã sai người tạo ra pho tượng Phật nhỏ bằng vàng này, muội phu đừng chê ta thô tục.”

“Tứ ca khách khí rồi, ta rất thích.”

Không Ly hoàn toàn không chê thô tục, hắn nhìn chằm chằm pho tượng Phật nhỏ làm bằng vàng kia, trong đầu đã tự động quy đổi thành ngân lượng.

Cơ Thất Lang Cơ Thành Bảo vẫn là một thiếu niên mười lăm tuổi, hắn ta gãi đầu, cười hì hì nói: “Cây trâm gỗ này là do ta thắng được từ một lần đánh cược khinh công với sư huynh, nhìn bộ dạng đau lòng của sư huynh thì hẳn là nó có giá trị không ít. Muội phu yên tâm, đây là trâm mới, sư huynh ta chưa từng dùng qua.”
“Tiểu thất ca có lòng rồi.”

Không Ly: Thứ hiếm có thế này kể cả đã dùng qua cũng chẳng sao cả.

Còn về Cơ Tam Lang Cơ Thành Côn, hắn ta thích múa đao lộng thương nên lễ vật tặng là một thanh đoản kiếm. Đoản kiếm chém sắt như chém bùn, có thể xem như thần binh lợi khí.

“Thanh đoản kiếm này ta có hai cái, một cái tặng Bát muội, cái còn lại tặng cho muội phu, có thể dùng để phòng thân.”

“Đa tạ Tam ca, ta nhất định sẽ trân quý và yêu thích thanh đoản kiếm này.”

Không Ly không có bao nhiêu hứng thú đối với bản thân thanh đoản kiếm, nhưng vỏ thanh đoản kiếm này lại khảm đầy bảo thạch rực rỡ sắc màu, nếu bóc xuống có thể bán được không ít tiền.

Sau một lượt, Không Ly chỉ còn một ý niệm duy nhất trong đầu, Cơ gia quả thật là giàu nứt đố đổ vách.

“Nữ tế ăn mặc thế này quá mức giản dị rồi, lão Tứ, ngươi chuẩn bị cho hắn mấy bộ xiêm y tử tế đi!” Cơ Đại Chùy nhắc nhở.
Cơ Tứ Lang vừa nghe vậy lập tức vỗ ngực cam đoan: “Phụ thân nói phải, muội phu hiện giờ là người Cơ gia ta, sao có thể ăn mặc như thế ra ngoài được chứ. Ngày mai ta sẽ bảo Cẩm Tú Trang đặt may hai mươi bộ xiêm y không trùng kiểu dáng cho muội phu.”

Tai Không Ly hơi động nhẹ.

Cẩm Tú Trang?

Chẳng lẽ chính là cửa tiệm gấm vóc nổi danh nhất thành Yến Kinh nơi được đám phu nhân nhà quan to và nương tử nhà giàu có tranh nhau săn đón?

Gấm vóc của Cẩm Tú Trang cực quý cực đẹp, nếu có người ra giá cao mua đứt thì có thể sở hữu một loại gấm vóc độc nhất ở toàn Yến Kinh. Nghe nói tháng trước Thẩm Tam Nương tử của Thừa Ân Phủ đã bỏ ra một nghìn lượng bạc để mua một mẫu gấm vóc đặc biệt.

Trên danh nghĩa thì cửa tiệm này do Ngô thị làm chủ, không ngờ sau lưng lại chính là Cơ Tứ Lang.

Khoan đã, Cơ Tứ Lang vừa nói gì? Muốn đặt may cho hắn hai mươi bộ không trùng kiểu dáng?

Vậy chẳng phải hắn sẽ mặc hai vạn lượng bạc trắng trên người sao?

Không Ly vững vàng giữ phong thái quân tử, kỳ thật đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng.

“Tứ ca, nhớ chọn màu sắc nhã nhặn một chút.” Cơ Trăn Trăn nhắc nhở.

Cơ Tứ Lang nghe thấy một tiếng Tứ ca mềm mại, ngọt lịm của nàng thì trong lòng như tê dại cả đi: “Bát muội cứ yên tâm.”

Người Cơ gia đều không phải kẻ nhàn rỗi, sau khi người một nhà quây quần trò chuyện chốc lát thì ai nấy liền trở về bận rộn với việc riêng.

Không Ly về phòng, sau đó hắn đem từng món lễ vật mình nhận được bày ra thành hàng ngang trước mặt rồi nhìn đến mức hai mắt trừng lớn.

Cảm giác được Cơ Bát Nương đang nhìn mình chăm chú, Không Ly lập tức hồi thần. Hắn hắng giọng một cái, vẫn giữ nguyên phong thái quân tử đoan chính kia: “Nhạc phụ và các vị huynh trưởng đều quá khách khí rồi.”

Cơ Trăn Trăn cười trộm trong lòng.

Chậc, tiên giáng trần gì chứ, chẳng qua chỉ là một tiểu hòa thượng nghèo kiết xác chưa trải sự đời mà thôi.