Tiểu chủ nhân Cơ Trăn Trăn kéo căng khuôn mặt nhỏ mũm mĩm không nói lời nào khiến hai nha hoàn thấp thỏm lo âu trong lòng.
Dù thời gian ở Trấn Quốc Công phủ chưa lâu nhưng cuộc sống của hai người tại phủ trôi qua vô cùng dễ chịu. Lão gia và các lang quân của Trấn Quốc Công phủ không chỉ dễ chung sống mà còn ra tay hào phóng, các nàng mới vào phủ chưa đầy một năm mà thịt trên eo đã tăng thêm ba vòng.
Trúc Y và Tiêm Liễu không muốn quay lại những ngày tháng trôi dạt bấp bênh kia nữa.
“Cô nương, không biết hai chúng ta có chỗ nào không phải?” Trúc Y cẩn thận hỏi.
Cơ Trăn Trăn lập tức cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu: “Không có gì không phải, rất tốt là đằng khác. Trước đây ta ở đạo quán nhiều năm, mưa dầm thấm lâu nên cũng hiểu được chút thuật tướng số và bói toán, hôm nay tâm huyết dâng trào muốn xem cho hai người các ngươi một chút. Thuở nhỏ mệnh đồ của hai ngươi nhiều gian truân, nhưng sau khi gặp quý nhân thì một đường thuận buồm xuôi gió.”
Đôi mắt Tiêm Liễu sáng lên, lập tức nói: “Vị quý nhân đó nhất định là lão gia và cô nương rồi! Sau này ta và Trúc Y chắc chắn sẽ hầu hạ cô nương thật tốt, báo đáp ân tình của cô nương!”
Đều là những tiểu nha đầu mười bốn mười lăm tuổi, thanh xuân phơi phới, chỉ nhìn thôi đã thấy yêu thích.
Vị tân cô gia đứng bên cạnh tuy mắt nhìn thẳng nhưng khóe mắt vẫn liếc sang đây một chút: “Trăn Nương còn hiểu cả tướng số và bói toán?”
“Ta đâu chỉ hiểu mỗi những thứ ấy, nhưng hai thứ đó là sở trường nhất. Kể ra thì, nếu lang quân không bị trời phạt thì năng lực tiên đoán tương lai của chàng hẳn là hiếm có trên đời, thuật bấm đốt ngón tay bói toán tầm thường của ta tuyệt đối không thể so.” Cơ Trăn Trăn cười như không cười nói.
Không Ly thoáng khựng lại một chút, sau đó lập tức thở dài đầy ưu tư: “Ta không bằng một phần mười các sư huynh trong Thông Thiên Tự, đáng tiếc sư phụ và các sư huynh đều bị ta liên lụy, từ đó về sau không còn năng lực tiên tri nữa.”
Cơ Trăn Trăn bĩu bĩu môi nhỏ.
Hòa thượng của Thông Thiên Tự có năng lực tiên tri hay không thì nàng không rõ, nhưng Không Ly lại không mang khí chất của người trong nghề, trừ phi hắn che giấu quá sâu hoặc hắn chỉ biết suy diễn mà không biết tu hành.
Nhưng trong thiên hạ này bản lĩnh của thuật sĩ huyền học đều gắn liền với tu hành, không tu hành mà chỉ suy diễn thì chẳng phải là chê mạng mình quá dài hay sao?
Ngũ tệ tam khuyết* không phải trò đùa, đã tiết lộ thiên cơ thì chớ lại còn không có tu vi hộ thân thì tuyệt đối sẽ trở thành một con quỷ đoản mệnh.
(*Ngũ tệ tam khuyết: Quan niệm của Đạo giáo chỉ người học thuật số, tướng số thường gặp năm điều bất hạnh và ba sự thiếu hụt trong cuộc đời)
Huống chi tuổi thọ của người cổ đại vốn đã ngắn, ôi chao, vậy thì e là ngay cả đến hai mươi tuổi cũng không tới mất.
Không Ly năm nay bao nhiêu rồi nhỉ, à, hình như là mười tám.
Cơ Trăn Trăn chép chép cái miệng nhỏ. Nếu ở đời sau thì hắn chẳng qua cũng chỉ là một học sinh lớp mười hai đang cắm đầu học hành vất vả thôi.
Nhưng cũng không thể so sánh như vậy, dù sao thì người xưa cũng trưởng thành sớm mà.
“Lang quân à, không biết các đại sư trong Thông Thiên Tự dùng phương pháp gì để suy diễn tương lai?” Cơ Trăn Trăn cười híp mắt hỏi.
Không Ly đáp lại hai chữ với vẻ mặt nghiêm trang: “Bí mật.”
Khóe miệng Cơ Trăn Trăn giật giật: “Lang quân có thể gợi ý một chút được mà.”
Đại sư Không Ly đã hoàn tục nhiều năm chắp tay trước ngực, đôi mắt trong veo như tuyết khẽ khép lại: “A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối.”
Cơ Trăn Trăn liếc mắt nhìn hắn: “Người xuất gia vừa mới cưới tức phụ á?”
Đứng trước mặt cô nãi nãi giả bộ cái đầu ngươi ấy!
Không Ly lúng túng nói: “Nhất thời quên mất, Trăn Nương đừng trách.”
Cơ Trăn Trăn không chấp nhặt với tiểu hòa thượng.
“Đi thôi đại sư Không Ly, hôm nay ta sẽ giúp chàng mở mang tầm mắt để chàng nhìn thấy bản lĩnh của ta. Ta nhất định phải lôi cái đám quỷ quái núp trong bóng tối hãm hại Cơ gia ấy ra làm thịt bằng sạch mới được!” Giọng sữa non nớt của Cơ Trăn Trăn bỗng nhiên trầm xuống.
Dứt lời, nàng đứng dậy bước ra ngoài.
Tiểu đại sư chắp hai tay nhỏ mũm mĩm sau lưng, vốn định làm ra dáng vẻ cao nhân nhưng do đôi chân quá ngắn, thân hình lại quá tròn trịa nên tư thế chắp tay sau lưng bước đi này trông chẳng khác nào một con chim cánh cụt mập ú ngốc nghếch.
Không Ly liếc nhìn tiểu mập mạp đáng yêu kia, che đi ý cười vốn đã rất nhạt trong mắt rồi thong thả theo sau, phong thái vô cùng nhàn nhã.