Đến nội dung chính

Chương 7: Hít sâu, tài đại khí thô

admin 1.018 Chữ Cài Đặt

Người văn nhã chính là người văn nhã, Cơ Trăn Trăn suýt chút nữa đã cho rằng thứ chảy từ miệng mình ra không phải là nước miếng mà thực sự là kim tân ngọc dịch gì gì đó.

Mỗi tội bị người khác trông thấy bộ dáng chảy nước miếng, Cơ Trăn Trăn vẫn cảm thấy có chút không ổn, thế là khuôn mặt tròn trịa phúng phính của nàng lập tức nghiêm lại. Nàng không muốn mở lời mà chỉ khẽ liếc mắt đánh giá vị hôn phu ở rể vừa mới ra lò.

Không Ly đã thay bộ hỉ bào ngày hôm qua. Hắn vận một thân xiêm y trắng tinh, mái tóc đen nhánh được buộc một nửa, cài một cây trâm bạch ngọc thô sơ.

Cơ Trăn Trăn chắc chắn phàm là kẻ khác khoác bộ trang phục này lên người sẽ chỉ nhìn ra hai chữ nghèo túng, thế nhưng Không Ly thì không phải, người ta dù mặc bố y thô sơ vẫn có thể làm cho người khác cảm nhận được một thân tiên khí.
Hôm qua dưới ánh nến mờ ảo, tuy có thể nhìn ra dung mạo tuyệt sắc nhưng vẫn không thấy được rõ ràng bằng ban ngày. Hôm nay nhìn kỹ, ngũ quan mặt mày quả thực như tranh vẽ, từ đầu đến chân đều là thi ý, tựa như một khối mỹ ngọc ôn nhuận được bao phủ bởi tiên khí lượn lờ.

Hửm? Đợi đã!

Cơ Trăn Trăn hơi trợn mắt, ghé sát lại quan sát.

Một tiên nhân khí chất xuất trần như vậy, thế nhưng lại có quầng, thâm, mắt!

Không Ly khẽ ngửa đầu, tránh khỏi khuôn mặt bánh bao đang phóng đại trước mặt: “Phu nhân đang nhìn gì vậy?”

“Tối qua chàng ngủ không ngon sao?” Cơ Trăn Trăn hỏi.

Không Ly thản nhiên giải thích: “Có lẽ là do chưa quen giường.”

Cơ Trăn Trăn đề nghị: “Không thì, chàng dời hẳn giường ở nhà sang đây?”

Dẫu rằng chút quầng thâm này không ảnh hưởng đến dung mạo tuấn mỹ của đối phương nhưng nếu cứ kéo dài thì tinh khí thần ắt sẽ bị ảnh hưởng, khí chất cũng sẽ giảm sút không ít. Như vậy thì không ổn chút nào.
Không Ly dừng lại một lát rồi nói: “Không cần phiền phức như vậy, chắc qua vài ngày sẽ ổn thôi.”

Cơ Trăn Trăn: “Ồ, tùy chàng.”

Nếu không ngủ cùng, cả cái giường lớn nàng muốn lăn lộn như thế nào thì lăn lộn như thế, nếu ngủ cùng thì tối hôm qua đã chứng minh nàng vẫn có thể ngủ một giấc thật ngon.

“A! Hiện tại là canh mấy rồi? Có phải đã lỡ thời gian dâng trà cho phụ thân rồi không?” Cơ Trăn Trăn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuy rằng phu quân là ở rể nên Cơ Trăn Trăn không cần đến thỉnh an nhạc phụ nhạc mẫu nhưng nhất định phải dẫn theo tân phu quân cùng dâng trà cho trưởng bối, sau đó diện kiến những người khác trong phủ.

Không Ly ung dung nói: “Vừa rồi nhạc phụ sai người truyền lời nói khi nào phu nhân thức dậy thì khi ấy chúng ta đi cũng được.”

Tuy rằng không gấp nhưng Cơ Trăn Trăn vẫn mau chóng sai nha hoàn giúp mình chải chuốt trang điểm, miễn để lão phụ thân cùng các ca ca chờ lâu.
Nha hoàn thân cận chọn cho bánh bao thịt nhỏ Cơ Trăn Trăn một bộ váy lụa màu hồng đào thêu ám văn bằng sợi bạc, búi hai búi tóc hình ốc xinh xắn, hai bên cài một đôi bộ diêu hồ điệp tung cánh, vừa đáng yêu vừa quý khí.

Trấn Quốc Công phủ không có nữ chủ nhân, nhân khẩu đơn giản, trong đại sảnh chỉ có một mình Cơ Đại Chùy ngồi ở vị trí trung tâm, bốn nhi tử mỗi bên ngồi hai người, lần lượt là Cơ Nhị Lang, Cơ Tam Lang, Cơ Tứ Lang và Cơ Thất Lang.

Còn ba người còn lại hoặc là bận việc không thể trở về, hoặc là đã dạo chơi bên ngoài đến mức tìm không thấy bóng dáng.

Nhìn lướt một vòng, Cơ gia năm người, rõ ràng rành mạch.

Lúc này, cả năm người đều đang cười tủm tỉm nhìn Không Ly chăm chú.

Tuy rằng trong mắt bọn họ Không Ly bất quá chỉ là một chiếc gối thêu hoa, trông thì đẹp mà không dùng được, thế nhưng hắn vừa mới ở rể Cơ gia đã ngay lập tức có thể triệu hồi hồn phách của Bát Nương trở về, chỉ bằng điểm ấy thôi hắn đã chính là một đại công thần của Cơ gia rồi!

“Nữ tế à, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, cứ xem nơi này như nhà của con, không cần khách khí!” Chủ nhà Cơ Đại Chùy lên tiếng.

Không Ly đã dâng trà xong mỉm cười nhã nhặn: “Ta tất nhiên sẽ không khách khí với nhạc phụ và các ca ca.”

Lời này nghe vào tai khiến Cơ Đại Chùy và mấy vị công tử Cơ gia cảm thấy vô cùng thoải mái. Bọn họ lập tức vung tay, từng người đều lấy ra lễ vật.

Không Ly vẫn giữ dáng vẻ phong đạm vân khinh, không kiêu ngạo không siểm nịnh lần lượt nhận lấy, trong lòng lại âm thầm hít sâu mấy hơi.

Chiếc nhẫn ban chỉ phỉ thúy mà Cơ Đại Chùy tặng này có chất ngọc bất phàm, nghìn vàng cũng khó mua được.

Miếng ngọc bội này của Cơ Nhị Lang thoạt nhìn liền biết là băng ngọc thượng đẳng, tinh xảo đặc sắc, nước ngọc dồi dào.

Cây trâm gỗ khắc hoa văn tường vân mà Cơ Thất Lang lấy ra này ít nhất cũng được chế từ gỗ lim tơ vàng nghìn năm.

Còn bức tượng Phật sáng loáng lấp lánh này của Cơ Tứ Lang thì lớn chừng bàn tay, chính là được đúc từ vàng ròng.

Từ Cơ Đại Chùy đến Cơ Thất Lang, trên khuôn mặt đang cười ha ha của mỗi người đều viết bốn chữ: Tài, đại, khí, thô!