Nàng ngửa cổ, dốc cạn chén rượu thứ hai. Đôi mắt trong veo lúc này đã đong đầy một mảnh sương mù vỡ vụn.Mộng Tầm thì thầm: “Lợi dụng người đang che chở mình, ta và đám cặn bã ngoài kia rốt cuộc có khác gì nhau. Suy cho cùng, ta cũng chỉ là một kẻ hèn hạ vô sỉ, trục lợi từ một người đã mất tất cả mà thôi.”
Bích Hà nghe xong, hốc mắt đỏ hoe. Nàng tiến lên định khuyên nhủ, nhưng Mộng Tầm đã phẩy tay ra hiệu lùi xuống. Nàng muốn ở lại một mình.
Bích Hà lặng lẽ thu dọn khay trà rồi rời đi, để lại Mộng Tầm tựa đầu lên cánh tay đặt trên bàn đá, chìm vào cơn say đầy dằn vặt.
Thế nhưng, nàng không hề biết, trong góc khuất phía sau hòn non bộ cách đó không xa, có một người đã nghe không sót một chữ nào.
Mộc Tẫn ngồi trên xe lăn, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, nửa khuôn mặt ánh lên tia sáng lạnh lẽo từ lớp mặt nạ bạc. Đôi mắt đen thẳm của hắn dán chặt vào bóng dáng mỏng manh đang cuộn tròn trong đình nghỉ mát.
Từ lúc nàng sai người mang lò sưởi và rượu ra đây, hắn đã đi ra từ lối đi ngầm. Hắn vốn định xem thử nữ nhân máu lạnh vừa dồn cả nhà mẹ đẻ đến đường cùng kia sẽ vui sướng ăn mừng thế nào.
Nhưng hắn không ngờ, thứ hắn nghe được lại là những lời tự trách đầy đau đớn này.
Từ ngày đôi chân hắn tàn phế, người đời kẻ thì khinh miệt, kẻ thì thương hại, kẻ lại muốn nhân cơ hội dìm hắn xuống đáy vực.
Những kẻ bị nhét vào phủ Tướng quân đều coi hắn là quái vật, là nấm mồ chôn vùi thanh xuân của họ.
Chưa từng có ai nhớ đến những chiến công của hắn, càng chưa từng có ai xót xa cho những gì hắn đã đánh đổi như nữ nhân đang say kia.
Nàng nhẫn tâm với tất cả, thủ đoạn sắc bén không nương tay, nhưng lại vẫn giữ cho mình một giới hạn cuối cùng dành riêng cho hắn. Nàng tự mắng mình là kẻ hèn hạ vì đã lợi dụng hắn.
Khóe môi Mộc Tẫn khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong mờ nhạt. Sát khí quanh người hắn, được tôi luyện từ núi thây biển máu, bỗng tan dần trong màn sương đêm.
Mộc Tẫn khẽ cất lời: “Kẻ hèn hạ sao.”
Hắn đẩy xe lăn chậm rãi tiến về phía đình nghỉ mát. Bánh xe nghiến lên lớp lá khô tạo ra những tiếng lạo xạo. Mộng Tầm dường như đã say hẳn, không còn phản ứng.
Hắn dừng lại bên cạnh bàn đá, ánh mắt lướt qua đôi giày vải có đế giày được khâu dày hơn bình thường, lại độn thêm bông mềm để giữ ấm cho đôi chân đã mất đi cảm giác của hắn. Từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tỉ mỉ, chằng chịt những tâm tư không nói thành lời.
Mộc Tẫn vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo khoác đang vắt trên thành ghế, đắp lên đôi vai gầy guộc của Mộng Tầm.
Hắn rũ mắt nhìn nàng, thanh âm trầm đục vang lên trong gió: “Nếu nàng là kẻ hèn hạ, thì ta cũng chỉ là kẻ điên bò từ cõi chết trở về. Hai kẻ như chúng ta, chẳng phải trời sinh để gặp nhau sao?”