Cùng lúc đó, tại phủ Tướng quân, Mộc Tẫn ngồi bên cửa sổ, nghe ám vệ bẩm báo lại toàn bộ cảnh tượng náo loạn ở phủ Thị lang. Lớp mặt nạ bạc che giấu đi biểu cảm của hắn, nhưng khóe môi mỏng lại cong lên một đường rõ nét.
Mộc Tẫn thản nhiên cất lời: “Giết người không dùng đao, nữ nhân này ra tay quả thật rất tàn nhẫn.”
Đứng bên cạnh, lão quản gia cung kính hỏi: “Trấn Quốc Công, ngài thấy phu nhân thế này, có phần quá cay nghiệt không?”
Mộc Tẫn lắc đầu, ánh mắt hướng về phía con đường dẫn tới phủ Thị lang, trầm ngâm đáp: “Cay nghiệt ư? So với những chuyện nàng đã làm, đây mới chỉ là khởi đầu. Bổn tướng quân rất mong chờ, vở kịch tiếp theo nàng sẽ diễn thế nào đây.”
Rời khỏi cảnh hỗn loạn trước cổng phủ Thị lang, xe ngựa của phủ Tướng quân chầm chậm lăn bánh trên mặt đường lát đá.
Bên trong buồng xe, Bích Hà che miệng cười khẽ.
Nàng cất lời: “Phu nhân, lần này Dạ Quang Châu mất hết thể diện, nhà họ Thâm lại tuyệt tình như vậy, e rằng nàng ta sống không bằng chết.”
Mộng Tầm tựa lưng vào nệm gấm, đôi mắt khép hờ, nét mặt không gợn chút sóng.
Nàng nhàn nhạt đáp: “Chỉ là gieo nhân nào gặt quả nấy. Kẻ leo càng cao bằng sự dối trá, lúc ngã xuống sẽ càng tan xương nát thịt.”
Về đến phủ Tướng quân, Mộng Tầm không vội về phòng nghỉ ngơi mà gọi Vệ Lãng đến góc sân vắng vẻ. Nàng rút từ trong tay áo ra hai tấm ngân phiếu, thong thả đặt lên bàn đá.
Mộng Tầm nói: “Cầm lấy số bạc này. Chờ sóng gió bên nhà họ Dạ lắng xuống, ta sẽ lấy lại khế ước bán thân của Bích Hà, trả tự do cho hai người các ngươi thành thân.”
Vệ Lãng sững sờ nhìn xấp bạc, đôi tay thô ráp khẽ run rẩy. Hắn vốn là kẻ tứ cố vô thân, chưa từng dám mơ đến ngày được danh chính ngôn thuận cưới người trong mộng, lại càng không dám nghĩ một chủ tử vừa gả vào nơi cửa tử như Mộng Tầm lại thay hắn lo toan chu toàn đến vậy.
Hắn quỳ rạp xuống đất dập đầu.
Vệ Lãng nghẹn ngào thốt lên: “Đa tạ phu nhân ân điển. Cái mạng này của Vệ Lãng, từ nay thuộc về phu nhân. Dù lên núi đao hay xuống biển lửa, thuộc hạ tuyệt đối không hai lòng.”
Mộng Tầm nâng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ.
Nàng ra lệnh: “Ta không cần ngươi nộp mạng. Ta cần ngươi dùng số bạc này, ra ngoài thu nạp thêm tai mắt. Nhất cử nhất động của phủ Thị lang và nhà họ Thâm, ta đều phải nắm rõ trong lòng bàn tay.”
Ở một góc khuất trên mái ngói, Diệp Ảnh thu hết toàn bộ cuộc trò chuyện vào tai, sau đó phi thân lao vút về phía thư phòng.