Đến nội dung chính

Chương 14: Điểm yếu của ác thú (2)

admin 513 Chữ Cài Đặt

Nó giống như một con lợn rừng lai với gấu, toàn thân phủ một lớp vảy đen xì.

Móng vuốt của nó sắc nhọn cào rách cả mặt đất.

Từ trong miệng nó, những luồng khói độc đen sẫm liên tục phun ra, làm cây cỏ xung quanh héo rũ ngay lập tức.

Thẩm Dục nắm chặt kiếm gỗ, lùi lại che chắn trước mặt Tống Dư.

Hắn ta cắn răng, phóng ra một luồng hỏa diễm từ lòng bàn tay đánh thẳng vào mặt con thú.

Ngọn lửa chạm vào lớp vảy đen liền bật ngược trở lại, không gây ra chút sát thương nào.

Ác thú tức giận, vung vuốt lao về phía Thẩm Dục.

“Đại ca, da nó cứng quá! Trận pháp ảo cảnh này thiết lập yêu thú cấp cao rồi, chúng ta chịu không nổi đâu!” Thẩm Dục hét lớn, né vội một cú vồ khiến mảng áo lụa bị rách toạc.

Tống Dư không hoảng loạn.

Y bình tĩnh lùi lại sau một tảng đá, mở nhanh cửa hàng Bát Quái trong hệ thống.
Y lướt đến mục đạo cụ chiến đấu, dùng mười điểm bát quái vừa nhận được từ Thẩm Dục để đổi lấy “Kính soi điểm yếu”.

Một chiếc kính gọng tròn hiện ra trong tay y.

Tống Dư đeo lên mắt.

Qua lớp tròng kính, cơ thể con thú hiện lên những vệt sáng màu xanh, nhưng phần đuôi của nó lại đỏ rực như cục than hồng đang nhấp nháy.

Kèm theo đó là một dòng chú thích từ Hải Ốc: [Ác thú ảo cảnh đang bị bệnh trĩ nặng ở phía sau đuôi. Chỉ cần đánh mạnh vào vị trí đó, kết cấu ảo cảnh sẽ tự động sụp đổ.]

Tống Dư tháo kính ra cất đi, hét lớn với Thẩm Dục đang chạy trối chết: “Thẩm Dục! Nhắm vào mông nó! Đánh thẳng vào gốc đuôi, nó bị trĩ nặng lắm, đánh vào đó là nó chết!”

Thẩm Dục đang nhảy tránh luồng khói độc, nghe câu đó bèn trượt chân suýt ngã sấp mặt.
Hắn ta quay lại gào lên: “Huynh nói cái gì? Yêu thú ảo cảnh mà cũng bị trĩ á?”

“Nghe lời ta đi! Dùng toàn bộ hỏa diễm bắn thẳng vào gốc đuôi nó!” Tống Dư giục.

Thẩm Dục không còn lựa chọn nào khác.

Hắn ta lăn một vòng dưới đất luồn ra phía sau lưng con thú.

Lợi dụng lúc nó đang giơ vuốt đập nát tảng đá phía trước, Thẩm Dục tụ dồn linh lực vào hai lòng bàn tay, phóng ra một quả cầu lửa cực mạnh bắn thẳng vào vị trí gốc đuôi đỏ rực của con thú.

“Oét!”

Con ác thú khổng lồ phát ra một tiếng kêu thảm thiết không giống lợn cũng chẳng giống gấu.

Nó buông thõng hai vuốt trước, hai chân sau kẹp chặt lấy đuôi, toàn thân run rẩy dữ dội.

Vài giây sau, lớp vảy đen nứt toác, toàn bộ cơ thể nó tan rã thành từng đám sương mù xám xịt rồi biến mất không còn dấu vết.

Giữa bãi đất trống vừa hiện ra, một cây Hỏa Linh Chi đỏ rực mọc chễm chệ trên hòn đá.