Đến nội dung chính

Chương 13: Điểm yếu của ác thú (1)

admin 512 Chữ Cài Đặt

Tống Dư giả vờ ngơ ngác: “Ta có nói gì đâu? Ta đang chờ ngươi dẫn đường vào rừng mà.”

[Ta nói ngươi xài lông giả, rụng mất ba cọng chính diện chứ gì nữa. Có cần ta kể thêm việc ngươi phải mua keo dán linh lực dán lại không?] Tống Dư lại nghĩ thầm trong đầu.

Thẩm Dục nghe rõ mồn một từng chữ vang lên trong màng nhĩ.

Chân hắn ta mềm nhũn.

Hắn ta không cần biết Tống Dư dùng tà thuật gì để biết được bí mật động trời này, hắn ta chỉ biết nếu chuyện mình cấy lông giả bị truyền ra ngoài, hắn ta sẽ không còn mặt mũi nào trở về tộc Khổng Tước nữa.

Thẩm Dục nhảy từ mỏm đá xuống đất.

Hắn ta không quan tâm đến vạt áo lụa đắt tiền quẹt qua vũng bùn nữa.

Hắn ta lao tới, quỳ một chân xuống đất, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Tống Dư.

“Ca! Tống ca! Đừng nói nữa!” Thẩm Dục hạ giọng van nài, nước mắt lưng tròng: “Là đệ có mắt không thấy Thái Sơn, đệ sai rồi! Đệ không dám kiêu ngạo với huynh nữa. Cầu xin huynh giữ kín miệng, tuyệt đối đừng cho ai biết chuyện cái đuôi của đệ!”
Tống Dư lùi lại nửa bước, rút tay ra khỏi cái ôm của Thẩm Dục.

Y đưa tay phủi phủi tay áo, tằng hắng một tiếng: “Thế nào? Bây giờ ta còn là kẻ vô dụng làm vướng chân ngươi không?”

“Không không không! Huynh là đại ca của đệ! Huynh là người dẫn dắt đệ!” Thẩm Dục gật đầu lia lịa, vội vàng nhặt chiếc quạt lên rồi dùng tay áo lau sạch bụi đất dính trên giày Tống Dư: “Vào rừng huynh cứ việc nghỉ ngơi, việc hái thuốc để đệ lo hết, yêu thú để đệ đánh. Đệ nguyện làm trâu làm ngựa cho huynh!”

Tống Dư nghe hệ thống báo cộng thêm hai mươi điểm Hòa bình thế giới bèn nở nụ cười tươi rói.

Y vỗ vai Thẩm Dục: “Được, đệ hiểu chuyện như vậy là rất tốt. Đi thôi, chúng ta vào rừng.”

Sương mù trong rừng rậm phía sau núi dày đặc đến mức chỉ cách nhau ba bước đã không nhìn rõ mặt người.
Tống Dư chắp tay sau lưng, nhàn nhã bước đi trên lớp lá khô.

Đi trước y mười bước là Thẩm Dục.

Tên thiếu gia khổng tước giờ đây đang cầm một thanh kiếm gỗ, cẩn thận gạt từng nhánh cây cản đường, thỉnh thoảng lại quay đầu hỏi Tống Dư có mệt không.

Họ đã tìm được Linh Mộc Diệp và Băng Sương Thảo.

Chỉ còn thiếu Hỏa Linh Chi là hoàn thành nhiệm vụ.

Khi cả hai bước vào một khu vực đất cháy đen, mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi.

Không gian xung quanh đột nhiên biến đổi.

Những gốc cây cổ thụ vặn vẹo biến thành những bức tường đá nhọn hoắt.

Giữa bãi đất trống, một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên.

Sương mù tản ra, lộ diện một con ác thú khổng lồ do ảo cảnh tạo thành.