Thẩm Dục ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, ngơ ngác nhìn hai bàn tay mình.
Tống Dư đi tới nhổ cây Hỏa Linh Chi bỏ vào giỏ, cười vỗ vai hắn ta.
Trên bầu trời, một giọng nói vang vọng truyền xuống: “Tổ đội Tống Dư, Thẩm Dục đã thu thập đủ thảo dược, vượt qua ảo cảnh nhanh nhất. Bài kiểm tra kết thúc!”
Tại đài quan sát bằng đá trên đỉnh núi Thiên Vân, một nhóm các trưởng lão Thái Hư Tông đang ngồi vây quanh tấm gương thủy tinh khổng lồ.
Mặt gương phản chiếu rõ nét toàn bộ hành trình của nhóm Tống Dư và Thẩm Dục từ lúc bước vào rừng cho đến khi con ác thú bị tiêu diệt.
Chưởng môn Bạch Trạch Cảnh ngồi ở vị trí chính giữa, bưng chén trà nhấp một ngụm, gật gù: “Kẻ tên Tống Dư này không dùng sức mạnh, lại có nhãn quang tinh tường nhìn thấu nhược điểm của trận pháp ảo cảnh. Rất thú vị.”
Lục Vô Nhai, Đại trưởng lão của Thái Hư Tông, ngồi ngay bên trái Chưởng môn.
Hắn ta mặc đạo bào màu tím sẫm, vuốt chòm râu dài chạm ngực, vẻ mặt đạo mạo.
Lục Vô Nhai hừ lạnh, giọng nói mang theo sự khinh miệt: “Chưởng môn quá lời rồi. Tu sĩ chúng ta lấy kiếm đạo và linh lực làm gốc. Tên Tống Dư này tư chất kém cỏi, lúc đối mặt nguy hiểm chỉ biết trốn sau lưng đồng đội, lại dùng thủ đoạn hạ lưu đánh vào điểm yếu. Kẻ có tâm cơ bất chính, lười biếng như vậy không xứng đáng bước vào nội môn.”
Vài trưởng lão khác nghe vậy cũng gật đầu đồng tình.
Lục Vô Nhai luôn lấy quy củ khắt khe ra để răn dạy đệ tử, uy tín trong tông môn rất cao.
Lúc này, Tống Dư và Thẩm Dục đã đi qua trận pháp truyền tống, bước ra khoảng sân rộng ngay dưới chân đài quan sát.
Tống Dư ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Lục Vô Nhai đang nhìn xuống mình.
Tống Dư chớp mắt.
Y thấy vị Đại trưởng lão này ghét mình ra mặt, bèn không ngần ngại thò tay vào túi áp vào vỏ ốc xà cừ.
Y muốn xem kẻ đạo mạo này có điểm yếu gì.
Bảng thông tin lập tức hiện lên.
Tống Dư đọc lướt qua, không nhịn được nghĩ thầm trong đầu.
[Ồ, Đại trưởng lão oai phong lẫm liệt, chê ta tâm cơ bất chính đây sao? Thực chất là một lão già bị hói đầu nặng. Cái búi tóc đen bóng trên đầu kia là tóc giả mua ở tiệm hớt tóc phàm nhân. Còn đôi giày thêu hoa văn mây trắng kia nữa, bên trong độn gót cao tới mười lăm phân để che giấu chiều cao thật. Lão già này gỡ tóc giả với tháo giày ra chắc chỉ cao đến ngực ta là cùng!]
Sóng thần thức mang theo tiếng lòng của Tống Dư lập tức phát ra.