Đến nội dung chính

Chương 12: Rụng ba cọng lông

admin 518 Chữ Cài Đặt

Thẩm Dục nhướng mày, có vẻ không hài lòng với thái độ quá mức ngoan ngoãn của Tống Dư.

Hắn ta thu quạt lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay: “Ngươi thái độ cho tử tế vào. Ngươi có biết bộ y phục trên người ta đáng giá bao nhiêu linh thạch không? Một đường kim mũi chỉ cũng bằng khẩu phần ba tháng của ngươi đấy. Không có ta, ngươi sống sót qua nổi nửa canh giờ trong cái rừng này mới là lạ.”

Tống Dư gãi má, không thèm tranh cãi.

Y lén lút thò tay vào túi áo, ngón tay vuốt ve bề mặt nhám của Hải Ốc Bát Quái.

Y muốn biết xem tên công tử bột kiêu ngạo này có lai lịch gì mà lại lên mặt dạy đời y.

Ngay khi ngón tay y chạm vào vỏ ốc, một dòng thông tin màu xanh lam nhảy ra trước mắt y.

Tống Dư đọc xong, khóe môi y giật giật, hai mắt sáng rực lên.

Y ngước lên nhìn Thẩm Dục đang đứng chống nạnh trên mỏm đá, chờ đợi phản ứng tiếp theo.
Thẩm Dục đứng trên mỏm đá, hất cằm chờ Tống Dư nịnh nọt mình thêm vài câu.

Hắn ta thuộc tộc Khổng Tước, một trong những bộ tộc kiêu ngạo nhất yêu giới, lần này cũng che giấu thân phận để trà trộn vào Thái Hư Tông.

Tống Dư nhìn Thẩm Dục, cố nhịn cười.

Bảng giao diện của vỏ ốc đã cung cấp toàn bộ bí mật của tên khổng tước này.

Y không nhịn được, buông một tiếng thở dài trong đầu.

[Đẹp đẽ oai phong cái gì chứ? Cái bộ lông đuôi khổng tước lộng lẫy mà hắn hay khoe với các yêu quái khác thực chất là hàng giả! Là sản phẩm cấy ghép nhân tạo mua ở chợ đen yêu giới với giá đắt đỏ. Mấy hôm trước hắn tắm gội mạnh tay quá, làm rụng mất ba cọng lông chính diện, báo hại hắn trùm chăn khóc lóc thảm thiết cả đêm. Bây giờ còn ra vẻ thiên tài ngạo mạn nữa, đúng là đồ dỏm!]
Sóng thần thức mang theo tiếng lòng của Tống Dư phát ra, nhưng lần này không khuếch đại rộng.

Vì vỏ ốc xác định đây là bí mật cấp thấp, lại liên quan trực tiếp đến người đối diện, nên âm thanh chỉ truyền thẳng vào đầu Thẩm Dục.

Thẩm Dục đang phẩy quạt, bỗng nhiên cứng đờ người.

Chiếc quạt trên tay hắn ta rơi cạch xuống mặt đá.

Hai mắt hắn ta mở to hết cỡ, đồng tử co rút lại.

Khuôn mặt thanh tú ban nãy còn vênh váo, giờ phút này đỏ bừng lên như nhuộm máu, sau đó lại chuyển sang trắng bệch.

Hắn ta liếc mắt nhìn quanh.

Xung quanh có vài nhóm đệ tử đang chuẩn bị tiến vào rừng, nhưng không ai có biểu hiện gì lạ.

Hắn ta cúi xuống nhìn Tống Dư.

Thiếu niên mặc áo ngoại môn xanh nhạt vẫn đứng đó, vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt nhìn hắn.

“Ngươi… Ngươi vừa nói cái gì?” Thẩm Dục lắp bắp, ngón tay chỉ thẳng vào Tống Dư run rẩy.